Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mạch quạt tự động

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mạch quạt tự động

    Các bác cho e hỏi: Quạt trong mạch này sẽ quay khi nhiệt độ LM35 đạt 70 độ C phải không nhỉ? Nếu cần cho quạt quay ở nhiệt độ thấp hơn thì làm thế nào nhỉ?
    Click image for larger version

Name:	fan controller circuit.gif
Views:	1873
Size:	13.7 KB
ID:	1716144

  • #2
    Chân GND LM35 đừng nối đất trực tiếp mà thông qua một/vài đi-ốt Xốt-ky.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Dạ cái này dễ thôi ạ. Chú dùng biến trở để nâng áp của chân gnd cảm biến lên ạ. Ví dụ chú muốn tran dẫn ở 40 độ thì nâng áp chân đó lên 0.3v ạ. Khi ấy áp ra của cảm biến là 0.3 + 40 độ x 10mv = 0.7v. Dòng ra của con cảm biến này nhỏ lắm ạ ko chắc đã đủ để tran làm quạt quay đâu. Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn...

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
        Dạ cái này dễ thôi ạ. Chú dùng biến trở để nâng áp của chân gnd cảm biến lên ạ. Ví dụ chú muốn tran dẫn ở 40 độ thì nâng áp chân đó lên 0.3v ạ. Khi ấy áp ra của cảm biến là 0.3 + 40 độ x 10mv = 0.7v. Dòng ra của con cảm biến này nhỏ lắm ạ ko chắc đã đủ để tran làm quạt quay đâu. Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn...
        À... thế cảm biến đó là loại nào nhỉ? Mấy cái tháo từ pin laptop thì ko được, nhúng vào nước sôi mà điện trở chỉ giảm xuống 2k thôi

        Comment


        • #5
          Ồ, đang thấy nói về LM35 chứ còn cảm biến nào nữa!

          Comment


          • #6
            Dùng biến trở thay cho đám điện trở trong hình.

            Mấy mạch này đơn giản nên không chính xác. Khi nhiệt độ ở mức ngưỡng thì quạt chạy chậm chứ không đóng ngắt dứt khoát, transistor nóng.


            Click image for larger version

Name:	F421B30D-FE50-4764-9FDC-3D770ACF3012.jpeg
Views:	1172
Size:	29.9 KB
ID:	1716155
            sau.ph

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
              Ồ, đang thấy nói về LM35 chứ còn cảm biến nào nữa!
              Ở #3 đó bạn, con nhiệt điện trở đó, trích nguyên văn: "Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn..."

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết

                Ở #3 đó bạn, con nhiệt điện trở đó, trích nguyên văn: "Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn..."
                "mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn" tức là NTC . Nhưng khi vậy thì khi quạt đã quay, có dòng qua NTC thì nó luônduy trì, không tắt được. Vậy có lẽ không hay lắm.

                Comment


                • #9
                  Dạ khi mát dưới ngưỡng nhiệt thì nó hông dẫn nữa đâu ạ quạt sẽ ngừng quay. Con này cháu thấy hình dáng nó giống con bảo vệ nhiệt gắn vào cuộn dây của mô tơ quạt ấy ạ. Nó thường gắn bằng keo vào trong cuộn lọc đầu ra nguồn tổ ong ấy. Chắc cũng hông phải linh kiện gì cao siêu đâu ạ vì cái mạch nguồn cũng bình thường thôi ạ...

                  Comment

                  Về tác giả

                  Collapse

                  trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen

                  Bài viết mới nhất

                  Collapse

                  Đang tải...
                  X