Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi về loa 2.0

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi về loa 2.0

    -Các Tiền Bối cho em hỏi các loại loa 2.0 (phổ thông) trên thị trường thường chỉ xài một loa cho một kênh, vậy cái củ loa bên trong đó là loại loa gì vậy ạ: Loa trung, loa bass hay loa toàn dải ạ!...Vì em có ý định thay một cái củ loa đã bị hỏng, nhưng không biết nó thuộc dạng nào ạ! (loa của em đường kính từ 7cm-8cm, 8ohm số W thì em không thấy rõ vì nó bị phai màu)
    -Ngoài ra em muốn hỏi thêm, giữa cái loa tròn và loa hình Elip hay bầu dục gì đó (em chẳng biết dùng tên gì), nếu chúng có cùng W và R ví dụ đều là 8ohm và 10W thì loa nào sẽ nghe nhạc hay hơn ạ! Em cảm ơn và chúc các Tiền Bối nhiều sức khỏe!

  • #2
    Mỗi cái loa có một tần số cộng hưởng riêng.
    Khi ta cấp cho loa một tín hiệu có tần số thay đổi liên tục từ 20 - 20kHz có cùng biên độ thì biên độ âm thanh (đo bằng áp suất âm thanh tạo ra, gọi là "âm áp") lớn dần, đạt cực đại rồi giàm dần trên một quãng ngắn của tần số. Tần số ứng với biên độ âm thanh cực đại chính là tần số cộng hưởng riêng của loa.
    Dao động của màng loa là dao động cơ học, do đó loa càng to, màng loa càng dày, nhện loa càng cứng, coil loa càng nặng thì tần số cộng hưởng riêng của loa càng thấp. Loa trầm là loa to nhất, loa trung nhỏ hơn còn là tép thì vừa bé vừa nhẹ .
    Loa toàn dải là loại loa được tính toán kết cấu loa để có thể đáp ứng tốt được dải tần số rộng, tất nhiên không thể có đáp ứng đầy đủ như hệ loa nhiều thành phần.
    Đáp ứng của loa cũng còn phụ thuộc vào đường kính màng loa. Do đó loa tròn có đáp ứng tốt trong vùng tần số chung quanh tần số cộng hưởng riêng. Loa oval có đáp ứng rộng hơn (vì màng loa có nhiều "đường kính" khác nhau).
    Như vậy về nguyên tắc thì loa oval được coi là "hay" hơn loa tròn
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
      Mỗi cái loa có một tần số cộng hưởng riêng.
      Khi ta cấp cho loa một tín hiệu có tần số thay đổi liên tục từ 20 - 20kHz có cùng biên độ thì biên độ âm thanh (đo bằng áp suất âm thanh tạo ra, gọi là "âm áp") lớn dần, đạt cực đại rồi giàm dần trên một quãng ngắn của tần số. Tần số ứng với biên độ âm thanh cực đại chính là tần số cộng hưởng riêng của loa.
      Dao động của màng loa là dao động cơ học, do đó loa càng to, màng loa càng dày, nhện loa càng cứng, coil loa càng nặng thì tần số cộng hưởng riêng của loa càng thấp. Loa trầm là loa to nhất, loa trung nhỏ hơn còn là tép thì vừa bé vừa nhẹ .
      Loa toàn dải là loại loa được tính toán kết cấu loa để có thể đáp ứng tốt được dải tần số rộng, tất nhiên không thể có đáp ứng đầy đủ như hệ loa nhiều thành phần.
      Đáp ứng của loa cũng còn phụ thuộc vào đường kính màng loa. Do đó loa tròn có đáp ứng tốt trong vùng tần số chung quanh tần số cộng hưởng riêng. Loa oval có đáp ứng rộng hơn (vì màng loa có nhiều "đường kính" khác nhau).
      Như vậy về nguyên tắc thì loa oval được coi là "hay" hơn loa tròn
      Em cảm ơn Tiền Bối, em đã hiểu! Chúc Tiền Bối nhiều sức khỏe!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi SatriDash Xem bài viết
        -Các Tiền Bối cho em hỏi các loại loa 2.0 (phổ thông) trên thị trường thường chỉ xài một loa cho một kênh, vậy cái củ loa bên trong đó là loại loa gì vậy ạ: Loa trung, loa bass hay loa toàn dải ạ!...Vì em có ý định thay một cái củ loa đã bị hỏng, nhưng không biết nó thuộc dạng nào ạ! (loa của em đường kính từ 7cm-8cm, 8ohm số W thì em không thấy rõ vì nó bị phai màu)
        -Ngoài ra em muốn hỏi thêm, giữa cái loa tròn và loa hình Elip hay bầu dục gì đó (em chẳng biết dùng tên gì), nếu chúng có cùng W và R ví dụ đều là 8ohm và 10W thì loa nào sẽ nghe nhạc hay hơn ạ! Em cảm ơn và chúc các Tiền Bối nhiều sức khỏe!
        - Nó là loa toàn dải , nếu thay chỉ cần đúng kích thước và vị trí bắt ốc vì giờ thì loa nào cũng như nhau trừ loa hàng hiệu .
        - Nếu trước 75 thì không chắc còn sau này thì toàn loa oval nên khó so sánh , loại loa oval nghe hay là loa gắn trong tivi crt màn hình 29 in chợ Nhật tảo có bán nhiều ở gian đồ cũ trên lầu .

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

          - Nó là loa toàn dải , nếu thay chỉ cần đúng kích thước và vị trí bắt ốc vì giờ thì loa nào cũng như nhau trừ loa hàng hiệu .
          - Nếu trước 75 thì không chắc còn sau này thì toàn loa oval nên khó so sánh , loại loa oval nghe hay là loa gắn trong tivi crt màn hình 29 in chợ Nhật tảo có bán nhiều ở gian đồ cũ trên lầu .
          Em cảm ơn Tiền Bối nhiều

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          SatriDash Tìm hiểu thêm về SatriDash

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X