Các bác đã làm mạch điện tử cho em hỏi mấy câu. Quá trình làm mạch điện tử diễn ra như thế nào, từ lúc là ý tưởng đến khi thiết kế mạch và hoàn thiện sản phẩm. Khi làm mạch thì các bác nghĩ ra sơ đồ mạch hay các bác tìm trên mạng hay tham khảo của những người đã làm trước?
Nếu các bác nghĩ ra một mạch mà trên thế giới chưa từng có ai làm thì các bác làm thế nào (ví dụ như tại sao lại đặt transistor hay điện trở hoặc tụ ở vị trí này mà không phải ở vị trí khác....dựa vào đâu để làm như vậy)? Các bác nói thật cụ thể nhé. Ở các đội thi robocon, họ có nghĩ ra tất cả các mạch của robot không? Hay là lại tham khảo? Nếu họ (ý em là các sinh viên trong đội, không kể các thầy hướng dẫn) mà nghĩ ra được thì kể cũng tài thật. Bởi vì từ lúc có đề thi chính thức đến lúc thi vòng loại trường chỉ có mấy tháng, trong khi đó họ vẫn phải học trên lớp.
Ở trường, em học môn kỹ thuật mạch điện tử, khi giảng về các mạch, thầy giáo em chỉ nói chức năng của mạch, của từng khối mà không nói làm cách nào người ta lại nghĩ ra được. Mà chỉ toàn thấy bọn Tây nghĩ ra thôi, đếch thấy bố Việt Nam nào cả.
Khi em làm bài tập lớn Vi xử lý hay mạch logic thì em lại lên mạng tìm sơ đồ mạch hoặc tham khảo của khóa trên. Nếu để em tự thiết kế mạch thì bó tay. Bực lắm các bác ạ. Chẳng lẽ các bác khóa trên nghĩ ra được à? Hay là em kém quá? Mà em học cũng như các bác ấy, chẳng kém gì.
Các bác mau mau chỉ giáo cho đàn em với.Em cảm ơn các bác nhiều lắm
Nếu các bác nghĩ ra một mạch mà trên thế giới chưa từng có ai làm thì các bác làm thế nào (ví dụ như tại sao lại đặt transistor hay điện trở hoặc tụ ở vị trí này mà không phải ở vị trí khác....dựa vào đâu để làm như vậy)? Các bác nói thật cụ thể nhé. Ở các đội thi robocon, họ có nghĩ ra tất cả các mạch của robot không? Hay là lại tham khảo? Nếu họ (ý em là các sinh viên trong đội, không kể các thầy hướng dẫn) mà nghĩ ra được thì kể cũng tài thật. Bởi vì từ lúc có đề thi chính thức đến lúc thi vòng loại trường chỉ có mấy tháng, trong khi đó họ vẫn phải học trên lớp.
Ở trường, em học môn kỹ thuật mạch điện tử, khi giảng về các mạch, thầy giáo em chỉ nói chức năng của mạch, của từng khối mà không nói làm cách nào người ta lại nghĩ ra được. Mà chỉ toàn thấy bọn Tây nghĩ ra thôi, đếch thấy bố Việt Nam nào cả.
Khi em làm bài tập lớn Vi xử lý hay mạch logic thì em lại lên mạng tìm sơ đồ mạch hoặc tham khảo của khóa trên. Nếu để em tự thiết kế mạch thì bó tay. Bực lắm các bác ạ. Chẳng lẽ các bác khóa trên nghĩ ra được à? Hay là em kém quá? Mà em học cũng như các bác ấy, chẳng kém gì.
Các bác mau mau chỉ giáo cho đàn em với.Em cảm ơn các bác nhiều lắm
Nếu quả như vậy thì có nghĩa là bạn luôn chỉ đi sao chép mạch của người ta chứ cóc hiểu chi hết! Vì có câu châm ngôn sếp tớ vẫn thường nói "Đừng bao giờ phát minh ra một cái bánh xe!" mà hãy dựa vào những cái có sẵn để làm cho nó hoàn thiện hơn. Bạn tham khảo mạch của những tiền bối song phải biết rút kinh nghiệm cho mình chứ rồi mạnh dạn triển khai các mạch thực tế, nếu không biết hay không rõ thì hỏi các bác trên diễn đàn là tốt nhất vì có cực kỳ nhiều cao thủ ở đây cho bạn học hỏi. Và khi ở trường học các bạn sẽ chỉ được học những gì là cơ bản nhất, là sơ đồ khối, còn mạch cụ thể của nó ra sao các bạn phải tự tham khảo dần và khi cao thủ có thể tự nghĩ ra, đó là sự thật.
. Bạn nên xem lại suy nghĩ của mình và cố gắng lên nhé!

Comment