Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhờ các tiền bối hướng dẫn về mạch nguồn dòng điện

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhờ các tiền bối hướng dẫn về mạch nguồn dòng điện

    Có ai biết nhiều về mạch nguồn dòng điện dùng Opamp kết hợp BJT không ạ ?. Hướng dẫn giúp em với, chân thành cám ơn.

  • #2
    Nguyên văn bởi tuankiet95 Xem bài viết
    Có ai biết nhiều về mạch nguồn dòng điện dùng Opamp kết hợp BJT không ạ ?. Hướng dẫn giúp em với, chân thành cám ơn.
    trong các sơ đồ ampli hạng cao đều có các "mạch nguồn dòng " này , nó là các con transítor hạ áp (dòng nguồn) đưa về các tầng vi sai đó . hãy tìm được cái sơ đồ nào đó rồi đưa lên diễn đàn thì khi được giải thích sẽ dễ hiểu hơn .
    Xin lỗi chủ thớt nhé , bài này nhầm với chủ đề rồi , khác với yêu cầu rồi ,

    Comment


    • #3
      có 1 con trở mắc nối tiếp với tải. đầu đảo của kđ vi sai kđ cái áp rơi trên con trở ấy cấp cho cực B của sò. dòng nhỏ thì áp rơi trên trở nhỏ kđ vi sai đảo cấp dòng lớn đk sò mở mạnh cho dòng tăng. và ngược lại khi dòng tăng thì... kết quả dòng ổn định theo 1 giá trị mong muốn. đoán mò nguyên lý xíu vậy thui hy vọng hông bị nhầm lẫn...

      Comment


      • #4
        Click image for larger version

Name:	Screenshot (51).png
Views:	1261
Size:	121.0 KB
ID:	1681693 Cái này em vẽ theo bài tập của giáo viên. Như vậy có được không ạ. Với lại e không biết cách tính Rc max với min để mạch hoạt động bình thường

        Comment


        • #5
          Cach làm đơn giản & cách tính
          http://www.instructables.com/id/Cons...nal-Amplifier/

          Xem nhiều hơn thì hỏi cụ gúc
          https://www.google.com/search?q=curr...ntu&channel=fs
          Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

          Comment


          • #6
            Cám ơn nhiều ạ. Có gì em hỏi tiếp

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
              trong các sơ đồ ampli hạng cao đều có các "mạch nguồn dòng " này , nó là các con transítor hạ áp (dòng nguồn) đưa về các tầng vi sai đó . hãy tìm được cái sơ đồ nào đó rồi đưa lên diễn đàn thì khi được giải thích sẽ dễ hiểu hơn .
              Xin lỗi chủ thớt nhé , bài này nhầm với chủ đề rồi , khác với yêu cầu rồi ,
              E mới vô không biết, xin thông cảm

              Comment


              • #8
                Tôi có coi qua các bài viết anh bqviet gởi link. Thấy không có chi tiết rõ ràng về cách tính toán lắm. Mạch diện của anh gởi tôi thấy không chính xác lắm. Tôi mới vừa viết bài này để gởi cho anh tham khảo

                https://www.youtube.com/watch?v=szHW2sGxRKk

                Comment


                • #9
                  Mạch của bác Thanh Ng yêu cầu phải có Vcc=const nên thực tế chưa thấy ai dùng.
                  sau.ph

                  Comment


                  • #10
                    Bác nói đúng. Tất cả những gì chúng ta thiết kế trong mạch điện đều có giá trị sai lệch. Vcc là 12V sẽ có sai lệch tùy theo khả năng thiết kẻ điện áp. 9.1V zener diode sẽ có độ sai lệch ban đầu là 10%, và khoảng 2mV cho 1 độ Celsius. Điện trở tuỳ loại ta dùng có thể bị sai lệch từ 2% tới 10% dễ dàng.

                    Comment


                    • #11
                      Chưa cần đi sâu vào sai số linh kiện, trôi nhiệt...

                      Mạch của bác chỉ ổn dòng trong trường hợp Tải thay đổi.

                      Trường hợp Nguồn thay đổi, thí dụ như Vcc tăng/giảm 10% thì dòng biến thiên tới 40%. Tệ hơn cả trường hợp dùng trở hạn dòng. Bác thử mô phỏng xem có đúng như vậy không?
                      sau.ph

                      Comment


                      • #12
                        Bài viết ở trang Instructables đã có sơ đồ chi tiết và trinh bày cách tính linh kiện cụ thể rồi. Phần bình luận bên dưới bài viết cũng bổ sung thêm nữa. Tất nhiên, cách trình bày "có vẻ" nôm na nên người biết điện tử có thể cảm thấy không được "chuyên nghiệp"; nhưng bảo nó không "chi tiết rõ ràng" thì hơi hồ đồ.

                        Mặt khác, người mở luồng để hỏi kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm chưa có, mục đích mở luồng cũng chỉ cần để làm được bài tập ở trường bằng cách sử dụng phần mềm mô phỏng. Vậy thì xem trong Instructables là quá đủ, sau đó nếu vẫn còn quan tâm thì tự tìm hiểu thêm. Đối với đề bài như vậy, đưa ra cả một thiết kế chi tiết có tính toán đầy đủ là việc vô nghĩa.
                        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                        Comment


                        • #13
                          Anh ơi đây là mạch mà giáo viên của e vẽ. Nhưng e không hiểu được nguyên lý của nó, tại sao có thể thiết kế như vậy và tại sau dùng Transistor PNP mà k phải NPN. Mong a giải đáp, cám ơn ạ.
                          Attached Files

                          Comment


                          • #14
                            Bạn để ý là đầu ra của op là 9,1v. Như vậy điện áp cực e của tran là 9,8v, => dòng của tran là i=(12-9.8)/1=2.2mA. Dòng này không đổi khi thay đổi giá trị của VR từ o÷2..2k.
                            Nếu bạn hiểu đc rồi thì bạn có thể thay tran pnp bằng npn và điều chỉnh giá trị của zenen là ?V.

                            Comment

                            Về tác giả

                            Collapse

                            tuankiet95 Tìm hiểu thêm về tuankiet95

                            Bài viết mới nhất

                            Collapse

                            Đang tải...
                            X