Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ngẫm lại một thời GALEN

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngẫm lại một thời GALEN

    GALEN là cái gì? Bác nào sống ở thời xưa mới biết cái này. Bác nào biết thì kể đi hay để em kể

  • #2
    Bố tớ biết . Còn tớ thì không quan tâm nên tớ không biết .
    Bố tớ kể là làm nó bằng một cái ống bơ sữa bò cùng với một cục nam châm và một cuộn dây đồng . Nhưng quan trọng nhất là phải tìm được cục ... Quặng .
    Bố tớ kể lấy một cái kim chọc chọc lên cục quặng đó để .... bây giờ thì phải dùng từ ngữ " Làm việc Hiệu quả "
    Bây giờ có muốn tìm hiẻu thì cũng chịu . Vì bố tớ về với tổ tiên rồi
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

    Comment


    • #3
      Galen chính là máy thu thanh tách sóng thẳng.
      Ống sữa bò, nam châm và cuộn dây làm thành cái loa, trong đó cái ống sữa là màng loa. Cục quặng và cái kim tạo thành diode tách sóng. Có tấm selen trong bộ nắn điện thì càng tốt. Phải dò dò tìm chỗ châm kim sao cho "loa" kêu to nhất... Đôi khi đang nghe thì nó tịt, lại phải dò dò tìm chỗ khác để châm. Ghé tai vào miệng ống sữa, cũng nghe đủ tin tức, ca nhạc, văn hóa vv...
      Nối galen như sau:
      Lấy một sợi dây dẫn dài làm anten, một đầu dây vắt lên cao, đầu dưới nối vào cái kim, kim chọc chọc vào tấm selen, tấm selen nối vào 1 đầu "loa" đầu kia của "loa" nối xuống đất.
      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

      Comment


      • #4
        Đúng rồi đó là một loại ra đi ô tách sóng thẳng. Thế mà trên diễn đàn naỳ có lè tè vài bác biết
        Cái cục quặng đó là Ga len chì sunfua
        ưu điểm ra đi ô này là ko cần nguồn nuôi(rất chi là tiết kiệm)nhưng phải đặt ăng ten cao
        Mà sét có thể đánh cho dựng tóc gáy ấy

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
          Đúng rồi đó là một loại ra đi ô tách sóng thẳng. Thế mà trên diễn đàn naỳ có lè tè vài bác biết
          Cái cục quặng đó là Ga len chì sunfua
          ưu điểm ra đi ô này là ko cần nguồn nuôi(rất chi là tiết kiệm)nhưng phải đặt ăng ten cao
          Mà sét có thể đánh cho dựng tóc gáy ấy
          Hồi bé, tôi được tặng vài cái như thế rồi, nhưng ko giữ lại. Bây giờ chắc là bảo tàng họ sẽ mua giá cao đấy!

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
            Bố tớ biết . Còn tớ thì không quan tâm nên tớ không biết .
            Bố tớ kể là làm nó bằng một cái ống bơ sữa bò cùng với một cục nam châm và một cuộn dây đồng . Nhưng quan trọng nhất là phải tìm được cục ... Quặng .
            Bố tớ kể lấy một cái kim chọc chọc lên cục quặng đó để .... bây giờ thì phải dùng từ ngữ " Làm việc Hiệu quả "
            Bây giờ có muốn tìm hiẻu thì cũng chịu . Vì bố tớ về với tổ tiên rồi
            Lần này thì nguyendinhvan nói đúng.

            Cũng nói thêm rẳng, galen chỉ là bộ phận tách sóng (detector). Nó xuất hiện trên thế giới trước khi có những đi-ốt Ge/Si bán dẫn thương mại. Những chiếc radio (máy thu thanh/đài) dân dụng đầu tiên đều là loại tách sóng thẳng, vì chỉ gồm có dây anten, galen, loa kim trở kháng cao, không có khuếch đại, không có đổi tần, và không cần nguồn nuôi ... Tuy nhiên, có nhiều cụ trước đây vẫn dùng từ "galen" để gọi cái radio, kể cả những thứ sau đó "hiện đại hơn" như máy thu đổi tần Orionton, hay là VEF.

            Và việc "chọc chọc" galen này cho đúng chỗ để tách sóng được cũng phải có "hoa tay", không phải ai cũng làm được, không phải lúc nào cũng làm được.

            Ở miền Bắc trước đây, sau khi có chiến lợi phẩm là xác máy bay Mỹ, dân chơi radio nghiệp dư rỉ tai nhau mò đến xác máy bay kiếm cái gọi là "đi-ốt muỗi, đi-ốt đỏ" (có lẽ vì cái 1N914/1N4148 này nó nhỏ như con muỗi, lại màu đỏ) về thay cho galen rất tốt, lại khỏi phải chỉnh dò. Khối chú "dân chơi" này hồi đó đã bị bắt nhốt vì dám mò đến lục lọi xác máy bay "để làm gì???" trước cả khi dân quân du kích đến.

            Galen ở VN (chinh xác hơn là ở miền Bắc) có lẽ đã hết thời từ khi Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc những năm 1964-1966 chăng?

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
              ưu điểm ra đi ô này là ko cần nguồn nuôi(rất chi là tiết kiệm)nhưng phải đặt ăng ten cao
              Có thể nối vào mái tôn cũng được đấy thay cho việc phải để anten lên cao.
              Tín hiệu cực kỳ mạnh!
              More friends more foods

              Comment


              • #8
                mấy bác ơi cháu cũng tìm dược bài viết về nó nè
                http://www.callmecat.org/index.php/p...ow_development
                http://bizarrelabs.com/foxhole.htm
                Last edited by boss9x; 04-08-2008, 15:36.

                Comment


                • #9
                  Radio Galen

                  Cục Galen hồi đó tôi còn nhớ ,họ bán từng cục nhỏ như viên xí muội ,có cả 1 hộp nhựa bằng mi ca mỏng bên ngoài,sau này tôi có thử dùng các cục bạc sống,vàng sống bán ở Suối Vàng ,Suối Bạc Đà Lạt,Những thứ này trông giống cục Galen ,thử thấy nghe cũng tốt,Có nơi dùng cả củ khoai tây cắt làm 2 phần,ở giữa lót 1 miếng mica mỏng ,nối 2 đầu dây vào thay thế cho tụ điện xoay dò đài,gọi là radio làm từ củ khoai tây.

                  Comment


                  • #10
                    mấy bác mình dùng cái diot 1N4148 được không ạ

                    Comment


                    • #11
                      dây nữa nè http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/...ade_radio.html
                      có phải hình này là radio không cần dây nối đất phải không bác

                      Comment


                      • #12
                        @boss9x: 1N4148 là diode xung Si, trong khi tín hiệu từ "máy thu galen" rất yếu, biên độ chưa đủ để tách sóng thì không nghe được. Mặt khác nguyên tắc tách sóng cao tần phải dùng diode tiếp điểm. Vì vậy thích hợp nhất là 1N60, là diode tiếp điểm Ge.
                        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                        Comment


                        • #13
                          làm cái này có nhất thiết là phải có dất không vậy bác bởi xung quanh nha cháu chẳng thấy dất đâu cả chỉ toàn là xi măng còn ổ cắm điện chỉ có hai lỗ

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viết
                            làm cái này có nhất thiết là phải có dất không vậy bác bởi xung quanh nha cháu chẳng thấy dất đâu cả chỉ toàn là xi măng còn ổ cắm điện chỉ có hai lỗ
                            Phải có chứ.
                            Dây đất có thể nối vào cái vòi nước.
                            Anten có thể nối vào dây phơi đồ hoặc mái tôn.
                            More friends more foods

                            Comment


                            • #15
                              Oạch, các bác lại gãi đúng chỗ ngứa của iem rồi, hồi còn học phổ thông, iem đã từng chế tạo A-Z ạ.
                              1) Chế đi ốt = đun lưu huỳnh với mạ chì (lấy chi cưa ra) để vón thành cục làm galen. Sủ dụng vỏ bút bi và 1 cái kim để chọc và giữ vào cục galen đó.
                              2) Mắc anten = dây thép, đóng cọc tiếp đất, chế tai nghe = dây đồng + nam châm + màng rung
                              3) Nối tách sóng trực tiếp = antten + diode galen + tai nghe + GND

                              Hồi bấy giờ 1980 thì đài phát nằm ở Mễ Trì. Các loại sóng khác rất ít, TV chỉ phát buổi tối. Môi trường cực sạch, nhà tôi ở cạnh Đại Học Bách Khoa lắp galen nghe rõ lắm ạ. Đặc biệt là nghe kể truyện đêm khuya, những đêm trăng sáng mà mất điện thì tuyệt vời ạ.

                              Xin lỗi là chưa tìm được cái hình nào để POST lên cho nó sinh động.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X