Thông báo

Collapse
No announcement yet.

quấn lại cuộn hút tông đơ điện

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • quấn lại cuộn hút tông đơ điện

    Kính gửi các bác trong diễn đàn
    Tình hình là em được đứa bạn tặng 1 cái tông đơ mua ở Mỹ về nó sử dụng điện áp 120v/60hz. Tuy nhiên khi cắm cào biến áp 110 thì nó kêu như máy cắt cỏ và rung kinh khủng làm thằng cu con nghe thấy khóc thét lên, nghe nói do tần số ko phù hợp.
    Vì đồ đc tặng nên muốn quấn lại để sử dụng mạo muội hỏi các bác Hà nội chỗ nào quấn lại đc theo yêu cầu nhờ các bác chỉ giúp.
    Xin cảm ơn các bác!

  • #2
    Mua con ups APC 120v 60Hz cũ thôi
    Rẻ hơn loại 50hz 220vol

    Comment


    • #3
      theo em là nên mua cái biến tần về cài điện áp là 120v và tần số là 60hz.đảm bảo chạy đúng cả tần số lẫn điện áp luôn.mỗi tội một tiền gà ba tiền thóc!NẾU KHÔNG THÌ GỌI ĐIỆN XIN ĐỔI LOẠI KHÁC!

      Comment


      • #4
        Em cũng có nghiên cứu qua về cái biến tần nhưng đúng như bác nói 1 tiền gà 3 tiền thóc. Mà việc đổi cái khác thì không thể vì nó du lịch Mỹ mua về.
        Có bác nào quấn lại được cho em số điện thoại liên hệ ạ,

        Comment


        • #5
          Chẳng qua là 60Hz dùng ở 50Hz nó rung chậm hơn thôi chứ chả sao cả. Vấn đề ở chỗ với 60Hz thì trở kháng nó lớn giờ chuyển sang 50Hz trở kháng nhỏ hơn dẫn tới quá dòng và nó rung mạnh hơn thôi! Dùng 50Hz thì hạ điện áp xuống khoảng 95V - 100V thôi, con máy cơ điện có gì mà phải ... !
          Tính toán chính xác thì không khác gì cách tính cuộn hút Contactor nhưng chả cần vất vả thế. Đồ nguyên bản hạ điện mà dùng, quấn lại gặp toàn thợ ẩu thì thà vứt cho dỡ bực khi dùng sau này!
          Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

          Comment


          • #6
            Nhà em cái biến áp nó ra 110v giờ muốn hạ xuống 95v thì phải làm thế nào? Em gà về điện nhờ các bác hướng dẫn.
            Cám ơn các bác!

            Comment


            • #7
              Vậy hãy quấn thêm vào lõi cuộn dây nguyên bản đó cũng là 1 giải pháp. Đo diện tích lõi coi được bao nhiêu cm2 rồi dùng công thức đơn giản 45/S(cm2) kết quả mang nhân với 10-15 là số vòng cần quấn (tùy theo còn chỗ mà quấn không). Lưu ý là càng êm thì càng ... yếu!
              Vậy thôi, tính chính xác là việc của dân chuyên nghiệp và dành cho các việc có yêu cầu cao hơn. Với cái "đồ độc" của bạn thì nên làm dơn giản nhất có thể mà vẫn giữ được nguyên bản là tốt nhất!
              Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              phongitb Tìm hiểu thêm về phongitb

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X