Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xin hỏi về cơ cấu đánh lửa trong bật lửa gas?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin hỏi về cơ cấu đánh lửa trong bật lửa gas?

    Trong các lửa ga hiện nay, và cả bếp gas nữa đá để đánh lửa,có dùng một cơ cấu đánh lửa rất tiện dụng, đó là tạo ra tia lửa điện để phóng vào dòng khí gas làm cho ga cháy
    Vậy có bác nào biết nguyên lý của có cấu đánh lửa ấy không, cơ cấu ấy tên gọi là gì?

  • #2
    Cấu tạo của bộ phận đánh lửa trong bếp ga hay bật lửa gồm 1 miếng gốm áp điện, đặt giữa 2 điện cực và miếng gốm này được đặt theo trục cơ ( kiểu như thạch anh vậy ). Khi có lực tác dụng vào thì dao động cơ làm cho miếng gốm này sinh ra dao động điện, điện áp sinh ra do dao động này rất cao, lên đến hàng chục Kv nhưng với dòng rất thấp.
    Email:

    Comment


    • #3
      Vậy có những ứng dụng nào liên quan đến cơ cấu này ngoài việc dùng trong bật lửa ga kô?
      À cho mình hỏi tên của cơ cấu này là gì?

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
        Cấu tạo của bộ phận đánh lửa trong bếp ga hay bật lửa gồm 1 miếng gốm áp điện, đặt giữa 2 điện cực và miếng gốm này được đặt theo trục cơ ( kiểu như thạch anh vậy ). Khi có lực tác dụng vào thì dao động cơ làm cho miếng gốm này sinh ra dao động điện, điện áp sinh ra do dao động này rất cao, lên đến hàng chục Kv nhưng với dòng rất thấp.
        Ứng dụng nghiên lý này để tạo máy phát điện mini được không nhỉ các pro

        Comment


        • #5

          Hầu hết các bếp gas và và một số loại quẹt gas đánh lửa bằng tia lửa điện. Nó không hết pin vì nó không dùng pin mà dùng "gốm áp điện" để biến cơ năng của ngón tay thành điện.

          Gốm áp điện là một loại vật liệu có tính chất đặc biệt. Khi đặt một điện áp lên 2 bề mặt của nó thì nó có thể thay đổi kích thước (co dãn tạo thành lực) Ngược lại, khi ta tác dụng lực lên miếng gốm thì 2 bề mặt của nó sẽ sinh ra điện áp trái dấu.

          Gốm áp điện được ứng dụng nhiều trong việc chế tạo các loa nhỏ xíu thí dụ như thiệp nhạc, đồng hồ đeo tay có báo thức... Các máy bơm mực nhỏ xíu cho máy in phun (trong mỗi máy in có hàng trăm chiếc bơm như thế), máy phát và thu sóng siêu âm...

          Để tạo ra điện áp cao để đánh lửa, người ta dùng lò xo bắn viên bi vào miếng gốm áp điện. Điện áp đạt được nhiều ngàn vôn nhưng cường độ rất nhỏ nên không gây nguy hiểm (cầm vào đầu dây chỉ bị giật nhẹ một phát)

          Comment


          • #6
            Nè bạn, copy lại thì phải dẫn nguồn chứ.
            sau.ph

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            mrcuongcon Tìm hiểu thêm về mrcuongcon

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X