Đọc cuốn Kỷ thuật điện tử, thấy họ nói về transitor nổ wa, nào là Ve, Vb, Vbe............. hoa cả mắt. Tóm lại thì chi có 2 ý sau để vận dụng vào kích tranzitor.
1/ Đối với loại ngược ( NPN) thì muốn Tranzitor dẫn ta chỉ việc cho chân B=5v;
nôm na là thế này: Lớp P <=> Dương còn lớp N <=> Âm. => muốn BJT kích ta chỉ việc kích đúng điện áp vào dúng lớp của chân B là được. Nếu chân B là lớp N thì 0V lớp P thì 5V
2/ Tinh thần như tren, voi loai thuân ( tức PNP ) thi ta cho B=0V ( ứng lớp N ) là dẫn thôi.
Thế đấy có mấy dog ma trong sach nguoi ta viết đén mấy trang. Lãng phí !!!!!!!!!
Hay là thế này: bạn nhìn kí hiệu của BJT, con nào có mũi tên chỉ và hướng B ( chỉ vào trong ) thi kích bàng 0V
con nao mui ten chi ra ngoai thi 5V. Quá đơn gian !!!!!!!! Phải không
1/ Đối với loại ngược ( NPN) thì muốn Tranzitor dẫn ta chỉ việc cho chân B=5v;
nôm na là thế này: Lớp P <=> Dương còn lớp N <=> Âm. => muốn BJT kích ta chỉ việc kích đúng điện áp vào dúng lớp của chân B là được. Nếu chân B là lớp N thì 0V lớp P thì 5V
2/ Tinh thần như tren, voi loai thuân ( tức PNP ) thi ta cho B=0V ( ứng lớp N ) là dẫn thôi.
Thế đấy có mấy dog ma trong sach nguoi ta viết đén mấy trang. Lãng phí !!!!!!!!!
Hay là thế này: bạn nhìn kí hiệu của BJT, con nào có mũi tên chỉ và hướng B ( chỉ vào trong ) thi kích bàng 0V
con nao mui ten chi ra ngoai thi 5V. Quá đơn gian !!!!!!!! Phải không
Thuận kích mức 0, nghịch kích mức 1. không cần biết là tối ưu hay chưa, cứ chạy là vui rồi 

Comment