Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Mạch này không khó lắm đâu. Mình đã từng làm một mạch đo tần số hiển thị LCD hoàn chỉnh tự động đo dải tần. Bạn cố gắng tìm hiểu thêm đi nếu có gì khó khăn cứ liên hệ với mình.
Mình thì chưa làm cái này bao giờ, nhưng thấy người ta làm theo cách như sau, xin post lên đây cho anh em tham khảo
Giả sử bạn muốn đo tần số dòng 220VAC, thế thì bạn dùng 1 biến áp để đổi thành điện áp nhỏ hơn, rồi đưa vào 1 con so sánh, khi điện áp 2 pha đầu ra của biến áp này bằng nhau thì đầu ra của con so sánh sẽ có mức logic là 1 (hoặc 0 gì đó), nếu là mức 1 thì bạn cho qua 1 con NOT để đảo về mức 0.
Đầu ra này được nối vào 1 chân ngắt ngoài của em 8051, như vậy cứ khi nào nó có mức logic 0 thì sẽ xảy ra 1 ngắt, bạn căn cứ vào đó để cài đặt timer, dựa vào timer, bạn tính ra được chu kì => tính được tần số của dòng điện.
Cụ thể như sau : Khi tín hiệu qua 0 lần đầu, bạn bật timer lên, sau đó, khi tín hiệu qua 0 lần tiếp theo, bạn lấy giá trị của timer (ở các thanh ghi THx và TLx), khoảng thời gian này chính là 1/2 chu kì => tính được tần số của nguồn điện.
Mình dùng 2 timer. timer thứ nhất định khoảng thời gian, timer thứ 2 đếm sự kiện. nếu bạn đo dải 100Hz đến vài Khz bạn cho đếm thời gian khoảng 1s sau đó xuất giá trị trong thanh ghi của timer thứ 2 ra đảm bảo sai số rất nhỏ.
chào các pác
em đang làm về mạch đo tần số
mà thấy phần lập trình khó hiểu quá
bác nào chỉ dùm em vài đường hok
thanks nhìu!
đo tần số..? hàng trăm đến hàng kHz, vậy dạng sóng cần đo? tín hiệu là tín hiệu j/ giả sử bạn muốn đo tần số của nguồn AC, máy convert sóng SIN, hay là nguồn phát xung vuông...?
tùy từng cái mà sẽ có mạch dò biến đổi để tạo thành dạng sóng mà mình dùng, thường là sóng vuôg, và vdk sẽ đo tần số của sóng này,
Chỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...
Tôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
Comment