Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Truyền hình cáp

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyền hình cáp

    Tôi chuẩn bị xây nhà, muốn lắp đặt hệ thống cáp truyền hình ngầm vào tường có được ko? tôi nghe nói chỉ lắp được 1 tv còn từ cái thứ 2 trở đi phải có hộp đấu nối của đơn vị cấp có phải không? vậy tôi chỉ đấu thường không có hộp thì có xem được nhiều tv ko.

  • #2
    trả lời câu hỏi về truyền hình cáp

    Bạn chuẩn bị xây nhà và muốn thiết lập một hệ thống đường cáp ngầm cho truyền hình đối với tất cả các vị trí có thể đặt tivi, theo tôi:
    - Điều này bạn hoàn toàn có thể làm được.
    - Vấn đề ở đây chỉ phụ thuộc vào chất lượng sợi cáp mà bạn sẽ chôn ngầm vào tường.
    - Thiết kế các hướng cáp phải thuận tiện trong thi công và đấu nối, các đoạn cáp phải thông suốt, hộp cáp phải đủ lớn để lắp các bộ chia tín hiệu.
    - Khi có nhu cầu lắp đặt truyền hình cáp, bạn chỉ việc đấu nối thẳng các đoạn cáp với nhau từ bên ngoài vào đến vị trí bạn dự kiến đặt tivi. Các tivi còn lại nếu muốn xem được bạn cứ từ từ tự đấu nối. Các bộ chia tín hiệu hiện đang có bán rất nhiều trên thị trường. Bạn nên chọn các bộ chia có các thành phần chia tín hiệu thông qua các linh kiện điện tử như cuộn dây, tụ, trở... để tránh hiện tượng xuyên nhiễu các tivi với nhau và ra hệ thống cáp bên ngoài.
    Đối với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, thường khuyến cáo nên đăng ký đầy đủ các tivi hiện có để cấp mức tín hiệu vừa đủ cho các tivi nói trên. Cho nên việc tự đấu nối thêm được xem như không hợp pháp.
    Việc đấu nối không thông qua hộp cáp thì có kết quả không tốt như tôi đã trình bày phía trên.
    Chúc bạn sẽ thực hiện được mong muốn của mình.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi minhlkcqrt Xem bài viết
      Bạn chuẩn bị xây nhà và muốn thiết lập một hệ thống đường cáp ngầm cho truyền hình đối với tất cả các vị trí có thể đặt tivi, theo tôi:
      - Điều này bạn hoàn toàn có thể làm được.
      - Vấn đề ở đây chỉ phụ thuộc vào chất lượng sợi cáp mà bạn sẽ chôn ngầm vào tường.
      - Thiết kế các hướng cáp phải thuận tiện trong thi công và đấu nối, các đoạn cáp phải thông suốt, hộp cáp phải đủ lớn để lắp các bộ chia tín hiệu.
      - Khi có nhu cầu lắp đặt truyền hình cáp, bạn chỉ việc đấu nối thẳng các đoạn cáp với nhau từ bên ngoài vào đến vị trí bạn dự kiến đặt tivi. Các tivi còn lại nếu muốn xem được bạn cứ từ từ tự đấu nối. Các bộ chia tín hiệu hiện đang có bán rất nhiều trên thị trường. Bạn nên chọn các bộ chia có các thành phần chia tín hiệu thông qua các linh kiện điện tử như cuộn dây, tụ, trở... để tránh hiện tượng xuyên nhiễu các tivi với nhau và ra hệ thống cáp bên ngoài.
      Đối với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, thường khuyến cáo nên đăng ký đầy đủ các tivi hiện có để cấp mức tín hiệu vừa đủ cho các tivi nói trên. Cho nên việc tự đấu nối thêm được xem như không hợp pháp.
      Việc đấu nối không thông qua hộp cáp thì có kết quả không tốt như tôi đã trình bày phía trên.
      Chúc bạn sẽ thực hiện được mong muốn của mình.
      Xin cho hỏi nếu đầu truyền hình cáp đã có, muốn cắm vào 1 bộ phát sóng phát đủ tất cả các kênh của cáp, dùng cho 1 tòa nhà TV nào bắt kênh nào tùy ý, đỡ phải đi cáp dẫn đến từng máy thì có được ko, nếu có thì dùng bộ phát sóng ntn? Ai biết về phương thức này xin cho biết. Cảm ơn.

      Comment


      • #4
        nếu đã muốn đi dây thì sẵn làm luôn nguyên bộ gồm cáp tv, internet và điện thoại.
        Mãi đi tìm vàng.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi learn90 Xem bài viết
          Xin cho hỏi nếu đầu truyền hình cáp đã có, muốn cắm vào 1 bộ phát sóng phát đủ tất cả các kênh của cáp, dùng cho 1 tòa nhà TV nào bắt kênh nào tùy ý, đỡ phải đi cáp dẫn đến từng máy thì có được ko, nếu có thì dùng bộ phát sóng ntn? Ai biết về phương thức này xin cho biết. Cảm ơn.
          Đừng làm dại. Cục tần số gọi CA đến bỏ tù đấy.

          Comment


          • #6
            Hộp đấu gì đâu, đấy là bộ chia. Thường thì khi lắp Cáp, các kỹ thuật viên sẽ kéo 1 đg cáp vào nhà bạn với mức tín hiệu khoảng từ 50dB-->60dB tùy vào từng vị trí cụ thể trên mạng Cáp. mức 50 là mức tối thiểu vào TV xem đc. lúc lắp nên nhờ nó lấy đồng hồ đo xem mức bao nhiêu. nếu thấp thì mua thêm 1 em k.đại khoảng 400-->500k về lắp thêm vào rồi mới cắm chia vào. Đi dây âm tường thì nhớ mua loại cáp tốt(của Mỹ) và có ống ghen bọc ngoài.

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            ngoclc Tìm hiểu thêm về ngoclc

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X