Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
hôm qua em mới dạo 1 vòng thị trường , khu linh kiện cũ vĩnh viễn người bán nhìn kích thước diode mà tính tiền . Em lấy mã số vài con về tra thì thấy con khoảng 250A họ bán từ 180=>200k 1 chú .giá diode =giá thyrisror . Nếu vậy thì dùng thyristor điều khiển dòng ra có lợi hơn . Mạch của bác thucbao phải quấn thêm vòng .Bác nào có mạch khác khỏi quấn thêm cho em xin với .
Máy của bạn có điều chỉnh rồi thì đâu cần dùng thyristor nữa. Dùng 4 điốt thôi.
Search thấy bọn DIY nước ngoài nó chế cuộn dây 45 vòng quấn trên lõi sắt từ vuông 5cm dài 15cm
Đúng là như vậy cần gì phải mắc thêm tiristor khi mà đầu topic bạn nói là có điều chỉnh vô cấp rồi. Vấn đề là chọn diod nào cho rẻ dễ kiếm và tiện lợi. Bạn làm như sau. Mua 6--10 cái diod cầu loại KBPC 5010 dòng 50a -1000v mắc song song với nhau (gắn chung trên 1 tản nhiệt). mắc nối tiếp với cầu này một cuộn cảm như bạn sonha nói trên, mắc // đầu ra tụ điện cỡ 400--1000 micF là ổn (ko phải quấn thêm dây cho biến áp nhưng phải quấn dây cho cuộn cảm để duy trì hồ quang ổn định 45--50 vòng dây nhôm 30MM2 trên lõi 25--30 cM2 .
Máy của bạn có điều chỉnh rồi thì đâu cần dùng thyristor nữa. Dùng 4 điốt thôi.<br>
<br>
Search thấy bọn DIY nước ngoài nó chế cuộn dây 45 vòng quấn trên lõi sắt từ vuông 5cm dài 15cm
<br>thank bạn . Mình phải quấn cuộn dây trên lõi biến áp hay chỉ cần 1 đoạn xà gồ thép là được .
Đúng là như vậy cần gì phải mắc thêm tiristor khi mà đầu topic bạn nói là có điều chỉnh vô cấp rồi. Vấn đề là chọn diod nào cho rẻ dễ kiếm và tiện lợi. Bạn làm như sau. Mua 6--10 cái diod cầu loại KBPC 5010 dòng 50a -1000v mắc song song với nhau (gắn chung trên 1 tản nhiệt). mắc nối tiếp với cầu này một cuộn cảm như bạn sonha nói trên, mắc // đầu ra tụ điện cỡ 400--1000 micF là ổn (ko phải quấn thêm dây cho biến áp nhưng phải quấn dây cho cuộn cảm để duy trì hồ quang ổn định 45--50 vòng dây nhôm 30MM2 trên lõi 25--30 cM2 .
thank bác . em biết đến bác qua bài về cái máy hàn inverter . bác tài thật . em thì không dám mơ . Bác cho em hỏi : vì biến áp hàn của em có điểm giữa .cuộn thứ cấp gồm 2 cuộn quấn ở 2 cạnh đối diện nhau trên gông từ nên mình dùng mạch diode cầu và diode đơn , cái nào rẻ hơn . vì em đi hỏi dode đơn loại 70m30- 250A loại tháo trong máy ra là 180k/chú .2chú + cuộn kháng + tụ cũng khoảng 600k òi .Nó làm em cũng hơi chùn bước . con KBPC 5010 dòng 50a -1000v này giá khoảng bao nhiêu .và tụ mình dùng tụ trong bộ nguồn máy tính được không ?và cuối cùng là lõi cuộn kháng dùng đoạn thép xà gồ được không . ?
thank bác . em biết đến bác qua bài về cái máy hàn inverter . bác tài thật . em thì không dám mơ . Bác cho em hỏi : vì biến áp hàn của em có điểm giữa .cuộn thứ cấp gồm 2 cuộn quấn ở 2 cạnh đối diện nhau trên gông từ nên mình dùng mạch diode cầu và diode đơn , cái nào rẻ hơn . vì em đi hỏi dode đơn loại 70m30- 250A loại tháo trong máy ra là 180k/chú .2chú + cuộn kháng + tụ cũng khoảng 600k òi .Nó làm em cũng hơi chùn bước . con KBPC 5010 dòng 50a -1000v này giá khoảng bao nhiêu .và tụ mình dùng tụ trong bộ nguồn máy tính được không ?và cuối cùng là lõi cuộn kháng dùng đoạn thép xà gồ được không . ?
mong các bác giúp em .
Biến áp hàn của bạn có thứ cấp có điểm giữa vậy bạn dùng 2 thyritor vừa nắm vừa làm điều chỉnh dòng hàn có phải hơn không
Biến áp hàn của bạn có thứ cấp có điểm giữa vậy bạn dùng 2 thyritor vừa nắm vừa làm điều chỉnh dòng hàn có phải hơn không
thank bác đã quan tâm máy cũng chỉnh dòng hàn được bằng lõi từ di động rồi . Định gắn thêm diode cho nó đơn giản .quan trọng là hạ giá thành vật tư xuống . 600k em theo ko nổi .huhuhuhu
Biến áp của bạn có 2 cuộn mắc nối tiếp. Nếu bạn lấy điểm giữa thì áp ra sẽ giảm một nửa (60V -> 30V AC). Qua chỉnh lưu thì áp được nâng lên khoảng 42V-DC. Nếu dùng cách này thì bạn chỉ cần 2 con điốt.
Nếu không lấy điểm giữa thì bạn phải dùng 4 con điốt mắc hình cầu, điện áp sau chỉnh lưu là >80VDC.
Nếu ghép song song nhiều điốt nhỏ thì không nên mắc trực tiếp mà mỗi con điốt nên nối tiếp với 1 điện trở sao cho sụt áp khoảng 0,5 V. Nếu không thì các điốt sẽ lần lượt ra đi.
Cuộn kháng quấn trên lõi riêng, không quấn trên lõi của biến thế hàn. Dùng lõi bằng thép kỹ thuật tháo từ biến thế ra. Dùng thép xà gồ thì kháng sẽ yếu và nóng. Cuộn kháng phải mắc sau tụ điện thì mới có tác dụng mồi và ổn định hồ quang.
Tụ điện chọn loại có điện áp tối thiểu gấp 1,5 lần điện áp chỉnh lưu (thí dụ chỉnh lưu ra điện áp 42V thì phải dùng tụ 63V hoặc lớn hơn, nhớ mắc đúng chiều +/-)
Khi làm bạn phải hết sức cẩn thận: tụ và điốt có thể nổ bất cứ lúc nào.
thank bác đã quan tâm máy cũng chỉnh dòng hàn được bằng lõi từ di động rồi . Định gắn thêm diode cho nó đơn giản .quan trọng là hạ giá thành vật tư xuống . 600k em theo ko nổi .huhuhuhu
Tôi đã cho bạn phương án giá rất sinh viên, bạn mua 10 con KBC5010 hết có 140--150 ngàn, nếu khéo mua có khi còn rẻ hơn, ko phải mắc nối tiếp diod với trở công suất nào hết vì ko có trở nào cho phù hợp và mắc nối tiếp tạo nên một mạch điện chiếm rất nhiều chỗ+tỏa nhiệt. Thực tế với dòng xung tần số hàng chục KHZ mà vẫn lắp // nhiều diod ko cần điện trở nên bạn yên tâm, Cầu diod kBC5010 nó là cầu rồi nên bạn ghép // các chân tương ứng với nhau. Nối 2 đầu mạch ra của máy hàn với 2 chân xoay chiều. 2 chân còn lại sẽ là + và trừ - đầu ra của máy hàn.
Thép kỹ thuật điện người ta bán 20k /kg bạn đi tìm mà mua chứ ko được dùng tùy tiện thép xà gồ
Tụ thì nên dùng loại tụ ko phân cực sẽ an toàn và tốt hơn. sau đây là sơ đồ cách mắc mạch điện
Biến áp của bạn có 2 cuộn mắc nối tiếp. Nếu bạn lấy điểm giữa thì áp ra sẽ giảm một nửa (60V -> 30V AC). Qua chỉnh lưu thì áp được nâng lên khoảng 42V-DC. Nếu dùng cách này thì bạn chỉ cần 2 con điốt.
Nếu không lấy điểm giữa thì bạn phải dùng 4 con điốt mắc hình cầu, điện áp sau chỉnh lưu là >80VDC.
Nếu ghép song song nhiều điốt nhỏ thì không nên mắc trực tiếp mà mỗi con điốt nên nối tiếp với 1 điện trở sao cho sụt áp khoảng 0,5 V. Nếu không thì các điốt sẽ lần lượt ra đi.
Cuộn kháng quấn trên lõi riêng, không quấn trên lõi của biến thế hàn. Dùng lõi bằng thép kỹ thuật tháo từ biến thế ra. Dùng thép xà gồ thì kháng sẽ yếu và nóng. Cuộn kháng phải mắc sau tụ điện thì mới có tác dụng mồi và ổn định hồ quang.
Tụ điện chọn loại có điện áp tối thiểu gấp 1,5 lần điện áp chỉnh lưu (thí dụ chỉnh lưu ra điện áp 42V thì phải dùng tụ 63V hoặc lớn hơn, nhớ mắc đúng chiều +/-)
Khi làm bạn phải hết sức cẩn thận: tụ và điốt có thể nổ bất cứ lúc nào.
Tôi đã cho bạn phương án giá rất sinh viên, bạn mua 10 con KBC5010 hết có 140--150 ngàn, nếu khéo mua có khi còn rẻ hơn, ko phải mắc nối tiếp diod với trở công suất nào hết vì ko có trở nào cho phù hợp và mắc nối tiếp tạo nên một mạch điện chiếm rất nhiều chỗ+tỏa nhiệt. Thực tế với dòng xung tần số hàng chục KHZ mà vẫn lắp // nhiều diod ko cần điện trở nên bạn yên tâm, Cầu diod kBC5010 nó là cầu rồi nên bạn ghép // các chân tương ứng với nhau. Nối 2 đầu mạch ra của máy hàn với 2 chân xoay chiều. 2 chân còn lại sẽ là + và trừ - đầu ra của máy hàn.
Thép kỹ thuật điện người ta bán 20k /kg bạn đi tìm mà mua chứ ko được dùng tùy tiện thép xà gồ
Tụ thì nên dùng loại tụ ko phân cực sẽ an toàn và tốt hơn. sau đây là sơ đồ cách mắc mạch điện
Với sự giúp đỡ tận tình của các bác . Đã giải quyết xong những thắc mắc của em . Em phải đi chợ 1 chuyến rồi mới tiến hành lắp mạch .
Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các bác .
À mà bác thucbao cho em hỏi : con KBC5010 này có dòng 50A . biến thế của em là 180A. sao cần đến 10 con vậy bác . Thank bác
Thực ra thì 6 con cũng đủ, 8 con là tính cho dòng thoải mái rồi, ngoài ra khi tính toán cần phải có tính đến những lúc dòng max không phải là 180A mà hơn thế nhiều. Cũng cần phải tính đến anh china sản xuất có khi dòng không cho đủ định mức như quảng cáo vv... Bạn cứ lắp 8 con là được. Bạn cần chú ý để dòng điện phân phối đều thì cắt dây nối đến các cầu diod cho bằng nhau (dùng dây bọc điện cỡ 2.5mm2) Các cầu này phải được tản nhiệt tốt trên nhôm tản nhiệt (bôi kem tản nhiệt, khoan lỗ bắt vít),
Lõi cho cuộn cảm có thể là hình U hai nửa ghép lại có khe hở 1--2mm cũng được. hoặc hình I như nói trên, S lõi cuộn cảm cỡ bằng 1/2 S biến áp trở lên. Khi ghép tụ điện có thể tăng dần để có giá trị thích hợp (có người cho rằng ko cần tụ nếu điện áp ra cỡ 70v, có người cho rằng có thì tốt hơn bạn lắp và kiểm chứng nhé). Đây là hình máy nắn dòng hàn dùng 6 cầu kbc5010 cho bạn tham khảo:
Thực ra thì 6 con cũng đủ, 8 con là tính cho dòng thoải mái rồi, ngoài ra khi tính toán cần phải có tính đến những lúc dòng max không phải là 180A mà hơn thế nhiều. Cũng cần phải tính đến anh china sản xuất có khi dòng không cho đủ định mức như quảng cáo vv... Bạn cứ lắp 8 con là được. Bạn cần chú ý để dòng điện phân phối đều thì cắt dây nối đến các cầu diod cho bằng nhau (dùng dây bọc điện cỡ 2.5mm2) Các cầu này phải được tản nhiệt tốt trên nhôm tản nhiệt (bôi kem tản nhiệt, khoan lỗ bắt vít),
Lõi cho cuộn cảm có thể là hình U hai nửa ghép lại có khe hở 1--2mm cũng được. hoặc hình I như nói trên, S lõi cuộn cảm cỡ bằng 1/2 S biến áp trở lên. Khi ghép tụ điện có thể tăng dần để có giá trị thích hợp (có người cho rằng ko cần tụ nếu điện áp ra cỡ 70v, có người cho rằng có thì tốt hơn bạn lắp và kiểm chứng nhé). Đây là hình máy nắn dòng hàn dùng 6 cầu kbc5010 cho bạn tham khảo:
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Comment