Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xin hỗ trợ kiến thức về BAX flyback trong tivi để làm plasma ball

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin hỗ trợ kiến thức về BAX flyback trong tivi để làm plasma ball

    Kính chào mọi người, tình hình là nhà có mấy bóng đèn compac thừa, mình tính mod thành cái plasma thử. Ban đầu định quấn BAX loại 12Vin 2000V out lang thang Nhật Tảo thấy có bán mấy con flyback tivi thì thấy hình như tụi nó có thể out ra 1500V, thế thì ko cần tự quấn BAX chi cho mệt thân lại tốn kém, thế là ôm ngay 1 em BSC26-N2138. Rồi giờ search chân cẳng em nó thì hoa mắt quá, 10 chân mà mỗi chân 1 chức năng khác hơi bị xa so với mấy em BAX quấn trên mấy lõi IE mà mình thường làm (tuy hơn 20 chân nhưng chung quy chỉ có 3 khối chân chức năng chính).
    Có 1 số hình ảnh + sơ đồ chân mong anh en và các tiền bối hỗ trợ về kiến thức.
    Click image for larger version

Name:	T1XS_uXiXkXXXfrvg2_043733.jpg
Views:	1
Size:	67.9 KB
ID:	1418268
    sơ đồ chân đây:
    Click image for larger version

Name:	BSC26_N2138 PIN.png
Views:	1
Size:	22.1 KB
ID:	1418269
    Xin phép bàn vô vấn đề chính luôn:
    Con flyback nếu hoạt động theo kiểu như BAX thì nó phải là BAX, mà bọn BAX mà mình làm thì như như sau: có 1 đầu cấp +Vcc chính (12V cái dây to và dài như vòi voi), 1 hệ thống Fet đánh xung SPWM kích GND cho sơ cấp. Đầu ra thứ cấp sẽ cho ra xung cao áp qua nắn lọc cao tần có DC cao áp. Thế nhưng con flyback có 10 chân và mỗi chân có chức năng khác nhau, mình xin liệt kê theo thứ tự:
    1.Collector : cái quái gì thế này??
    2. B+ : bớt giỡn đi chả hiểu nổi.
    3.+14V: cái này là nguồn cấp sao?? nó đi có 1 chân lẻ thì sao bao nổi công suất tải trong khi IE55 là 1 cái vòi voi tổ bố gần chục dây loại 1.5 ly.
    4.-14V: Hả gì đây????
    5.200V: cái này kiếm đâu ra và để làm gì???
    6.GND: cái này ai cũng hiểu, miễn bàn.
    7. Inner: chịu thôi ko hiểu. ?????
    8. NC (28V): lại thứ gì nữa đây???
    9.ABL: Huh gì thế này?????
    10. Heater: ko đùa chứ cái này để đun cái gì????
    Mình ko phải dân tivi nên mong các bạn thông cảm, đương nhiên là mình sẽ không dùng hết các chức năng của em flyback này rồi, chỉ đơn thuần mình muốn cấp 12V vào và có 2000V ra, mình muốn biết 12V vào chỗ nào, kích xung SPWM chân nào, và 2000V ra chân nào thôi, nhưng nếu được mình hi vọng được giải thích chức năng tất cả các chân để sau này chế thêm được cái gì đó cũng tốt.
    Ahh con flyback của mình có 2 nút vặn focus và screen ko biết dùng làm gì, nó có 3 dây ra riêng, 1 dây to đùng có cái đầu chụp, ko lẽ nó đầu ra cao áp, nếu đúng thì hài hước thật, đầu vào thấp áp chịu tải thì là cái chân cắm bé tẹo, trong khi đầu ra ít chịu dòng thì to thừa, và 2 cái dây màu đỏ còn lại là gì vậy???
    Mong được mọi người giúp đỡ.
    Last edited by hoahauvn2; 04-08-2013, 21:41.
    Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
    Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...

  • #2
    bóng có rồi bạn, mình đang hỏi nguồn.
    Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
    Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
      Kính chào mọi người, tình hình là nhà có mấy bóng đèn compac thừa, mình tính mod thành cái plasma thử. Ban đầu định quấn BAX loại 12Vin 2000V out lang thang Nhật Tảo thấy có bán mấy con flyback tivi thì thấy hình như tụi nó có thể out ra 1500V, thế thì ko cần tự quấn BAX chi cho mệt thân lại tốn kém, thế là ôm ngay 1 em BSC26-N2138. Rồi giờ search chân cẳng em nó thì hoa mắt quá, 10 chân mà mỗi chân 1 chức năng khác hơi bị xa so với mấy em BAX quấn trên mấy lõi IE mà mình thường làm (tuy hơn 20 chân nhưng chung quy chỉ có 3 khối chân chức năng chính).
      Có 1 số hình ảnh + sơ đồ chân mong anh en và các tiền bối hỗ trợ về kiến thức.
      [ATTACH=CONFIG]71452[/ATTACH]
      sơ đồ chân đây:
      [ATTACH=CONFIG]71453[/ATTACH]
      Xin phép bàn vô vấn đề chính luôn:
      Con flyback nếu hoạt động theo kiểu như BAX thì nó phải là BAX, mà bọn BAX mà mình làm thì như như sau: có 1 đầu cấp +Vcc chính (12V cái dây to và dài như vòi voi), 1 hệ thống Fet đánh xung SPWM kích GND cho sơ cấp. Đầu ra thứ cấp sẽ cho ra xung cao áp qua nắn lọc cao tần có DC cao áp. Thế nhưng con flyback có 10 chân và mỗi chân có chức năng khác nhau, mình xin liệt kê theo thứ tự:
      1.Collector : cái quái gì thế này??
      2. B+ : bớt giỡn đi chả hiểu nổi.
      3.+14V: cái này là nguồn cấp sao?? nó đi có 1 chân lẻ thì sao bao nổi công suất tải trong khi IE55 là 1 cái vòi voi tổ bố gần chục dây loại 1.5 ly.
      4.-14V: Hả gì đây????
      5.200V: cái này kiếm đâu ra và để làm gì???
      6.GND: cái này ai cũng hiểu, miễn bàn.
      7. Inner: chịu thôi ko hiểu. ?????
      8. NC (28V): lại thứ gì nữa đây???
      9.ABL: Huh gì thế này?????
      10. Heater: ko đùa chứ cái này để đun cái gì????
      Mình ko phải dân tivi nên mong các bạn thông cảm, đương nhiên là mình sẽ không dùng hết các chức năng của em flyback này rồi, chỉ đơn thuần mình muốn cấp 12V vào và có 2000V ra, mình muốn biết 12V vào chỗ nào, kích xung SPWM chân nào, và 2000V ra chân nào thôi, nhưng nếu được mình hi vọng được giải thích chức năng tất cả các chân để sau này chế thêm được cái gì đó cũng tốt.
      Ahh con flyback của mình có 2 nút vặn focus và screen ko biết dùng làm gì, nó có 3 dây ra riêng, 1 dây to đùng có cái đầu chụp, ko lẽ nó đầu ra cao áp, nếu đúng thì hài hước thật, đầu vào thấp áp chịu tải thì là cái chân cắm bé tẹo, trong khi đầu ra ít chịu dòng thì to thừa, và 2 cái dây màu đỏ còn lại là gì vậy???
      Mong được mọi người giúp đỡ.
      Flyback là được xem một loại biến áp nguồn của Tivi. Vì vậy nó sẽ có các chân cho cấp điện áp cho các tầng khác nhau trong TV.
      1.Collector : cái quái gì thế này??
      Chân này nối vào cực C (collector) của transistor công suất ngang
      2. B+ : bớt giỡn đi chả hiểu nổi.
      Chân này lấy điện áp DC 115V, điện áp này gọi là B+(cũng giống như mọi nguồn xung khác thôi )
      3.+14V: cái này là nguồn cấp sao?? nó đi có 1 chân lẻ thì sao bao nổi công suất tải trong khi IE55 là 1 cái vòi voi tổ bố gần chục dây loại 1.5 ly.
      Chân này là ngó ra (thứ cấp) +14V được cấp cho tầng công suất dọc.
      4.-14V: Hả gì đây????
      Cúng là một ngõ ra cấp điên áp -14V cho CS dọc.
      5.200V: cái này kiếm đâu ra và để làm gì???
      Cũng là một ngõ ra điện áp 200V
      6.GND: cái này ai cũng hiểu, miễn bàn.
      7. Inner: chịu thôi ko hiểu. ?????
      8. NC (28V): lại thứ gì nữa đây???
      các chân 3,4,5,6,7,8 và 10 là phần thứ cấp cua fly back
      9.ABL: Huh gì thế này?????
      Cái này quan trọng đây nó là đầu nguội của cuộn cao áp, đầu còn lại là sợi dây có cái núm
      10. Heater: ko đùa chứ cái này để đun cái gì????
      Để đốt tim đèn hình.

      Comment


      • #4
        Như vậy bạn chỉ cần sử dụng cuộn sơ cấp là chân 115v và Collecter
        Cuộn thứ siêu cao áp là chân ABL và đầu dây có núm (gọi là dây HV- High voltage).

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          Như vậy bạn chỉ cần sử dụng cuộn sơ cấp là chân 115v và Collecter
          Cuộn thứ siêu cao áp là chân ABL và đầu dây có núm (gọi là dây HV- High voltage).
          Chân thành cảm ơn bác Mod, mình hình dung ra được sẽ làm gì rồi, nhưng vẫn còn tý thắc mắc, như bác Tuanhonglac ở bài trên thì 3,4,5,6,7,8,10 là đầu ra thứ cấp vậy có 1 điểm khó hiểu là chân 6 là chân GND, nó là chân GND của thứ cấp sao???? có cần nối nó vô GND của nguồn tổng toàn mạch không hay là nó là 1 chân GND cách ly thứ cấp bởi lẽ khi tham khảo 1 số sơ đồ mạch thấy họ vẽ chung 1 kí hiệu GND cho toàn mạch chỉ có chân nguội siêu cao áp là họ phải tách riêng ra ????
          Last edited by hoahauvn2; 05-08-2013, 01:26.
          Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
          Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
            Chân thành cảm ơn bác Mod, mình hình dung ra được sẽ làm gì rồi, nhưng vẫn còn tý thắc mắc, như bác Tuanhonglac ở bài trên thì 3,4,5,6,7,8,10 là đầu ra thứ cấp vậy có 1 điểm khó hiểu là chân 6 là chân GND, nó là chân GND của thứ cấp sao???? có cần nối nó vô GND của nguồn tổng toàn mạch không hay là nó là 1 chân GND cách ly thứ cấp bởi lẽ khi tham khảo 1 số sơ đồ mạch thấy họ vẽ chung 1 kí hiệu GND cho toàn mạch chỉ có chân nguội siêu cao áp là họ phải tách riêng ra ????
            theo em ý tưởng của bác nên giải quyết bằng phương án khác ạ , cái FBT đó bình thường khi hoạt động trong TV đầu dây HV ( cái núm HV đó ) nó cho ra khoảng 20KV hoặc hơn tùy model , điện áp rất cao , dòng điện thì thấp , cái chân ABL đó là chân nguội của chân HV , chân này phải được nối vào mạch ABL hoặc mass thì mới được phép cấp điện cho cao áp hoạt động . về nguyên lý thì bác có thể làm được theo YC của bác , nhưng em thấy rất nguy hiểm và mất thời gian , bác nên tìm bộ nguồn 2KV xem ở cái vợt muỗi TQ có bộ phận kích áp 3V ra 2KV thì phải ạ .

            Comment


            • #7
              Chân bax flyback

              Các bác cho e hỏi nếu như con flyback của e mới tậu nó có 9 chân thôi thì sơ đồ chân chắc nó jống ở trên mà chỉ thiếu chân số 2 thôi phải không ạ? Thanks các bác !

              Comment


              • #8
                trời đất! muốn dùng cái này làm dùi cui thì tôi chỉ cho cách! thắp compac thì yếu xìu! kiếm tran 2n3055 một acquy 12V5ah! kiếm thêm vài tụ trở về mà làm
                cho bác cái hìnhClick image for larger version

Name:	fabricar-flyback-driver.jpg
Views:	1
Size:	144.6 KB
ID:	1391351

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                hoahauvn2 Old man Tìm hiểu thêm về hoahauvn2

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                • nguyendinhvan
                  Trả lời cho Vấn đề về tốc độ quay
                  bởi nguyendinhvan
                  Sử dụng động cơ servor, hoặc lắp thêm một cái encoder vào động cơ bước. Encoder sẽ kiểm soát động cơ có quay hoặc đứng im.
                  Hôm qua, 19:50
                • Andrea14
                  Vấn đề về tốc độ quay
                  bởi Andrea14
                  Chào mọi người,

                  Tôi muốn mô phỏng sự thay đổi các mùa bằng cách từ từ nghiêng một quả địa cầu 16 inch bằng một động cơ bước nhỏ. Một động cơ bước khác sẽ quay quả địa cầu theo thời gian thực. Hệ thống truyền động...
                  12-12-2025, 12:42
                • bqviet
                  Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảng
                  bởi bqviet
                  Bqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
                  06-12-2025, 17:17
                • nguyendinhvan
                  Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsette
                  bởi nguyendinhvan
                  Theo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
                  05-12-2025, 19:59
                Đang tải...
                X