Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mạch Test tín hiệu ADSL

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
    Làm kỹ thuật viên roài sao anh không sắm cái cặp xách cho ngon rồi để modem vô có gì là nặng đâu cần gì nhỏ nhẹ đâu thế cần gì phải làm mạch test cho mệt
    Đôi khi dân điện tử lại nghĩ ra việc rất hay nhưng mà không đơn giản như trên làm mạch test để đút túi quần thì hay rồi nhưng không đơn giản bằng đem cái cặo đi trong có cái modem
    ==> Quá đơn giản
    nếu chỉ cần biết dường dây có tín hiệu adsl hay k thì chỉ cần mượn chủ nhà cái điện thoại bàn cắm vào đường dây không qua bộ lọc néu máy rít lên thì có ADSL cần gi phải mang gi đi cho nặng

    Comment


    • #17
      Hóa ra là đo tín hiệu đường dây . Cái đó là máy đo phổ tần số . Thường thợ đường dây hay sử dụng mấy loại máy của Fluke gì đó . Nhưng giá của mỗi cái máy toàn hơn ngàn đô . Nếu mà làm được y sì như vậy chắc chẳng ai giúp đỡ cậu tự nguyện đâu .
      Vì dải thông tín hiệu trên đường dây thường không lớn hơn vài Mhz nên có thể sử dụng một cái đồng hồ Đề-xi-ben hiển thị kim . Tuy nó không hoàn hảo để đo tín hiệu nhưng chắc cũng còn hơn là không có . Mạch đồng hồ Đề-xi-ben có nhiều trên mạng .
      Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
      nguyendinhvan1968@gmail.com

      Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

      Comment


      • #18
        mình cũng đang cần mạch này, ngiên cú chưa xong. Vì công việc đòi hỏi phải khảo sát tín hiệu trên đường dây. nếu có mạch này thì khỏe quá, máy đo thì quá mắc ko lo nỗi rồi...Anh em nào có ý tưởng xin chỉ giáo.

        Comment


        • #19
          Cái này, các bác dạo quanh chợ Nhật Tảo may ra có đấy. Chổ đấy hình như là chổ có bán nhiều camera thì phải. Đi lâu rồi không nhớ. Các bác tìm thử xem sao nha. Nó nhỏ, gọn lắm.

          Chúc vui.

          Comment


          • #20
            Đã có bác nào ý tưởng cho vụ này chưa, bên em chuyên đi test đường dây nên tự chế cái acquy + Modem cắm vô rùi alo về tổng đài đo SNR, nói chung thủ công thì dùng ok nhưng mà cái acquy xe máy to tổ bố quá nên hiện đang muốn nghiên cứu việc cắt bớt vợi thành phần trong modem như cổng lan + cổng USB, đèn data (một số modem là đèn internet ), chỉ cần đèn ADSL (or Link) đứng là alo về tổng đài đo cho là xong............ với việc cắt bớt thành phần thì điện áp vào sẽ giảm lúc đó dùng cục pin điện thoại chắc cũng dùng ok trong vài tiếng rồi cùng với đó kích thước của thiết bị giảm đi đáng kể

            Comment


            • #21
              Mua một MD Wifi(nhỏ nhắn xinh xắn)+Pin cấp nguồn cho nó+ 1smartphone=Xong!

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              Forfun Tìm hiểu thêm về Forfun

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X