Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tải Giả Thay Loa Để Test Ampli

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tải Giả Thay Loa Để Test Ampli

    Chào các bác.
    Ampli sau khi sửa xong cần đấu loa vào chạy thử với mức âm lượng tương đối lớn. Như vậy sẽ ảnh hưởng màng nhỉ của người xung quanh.
    Nhờ các bác chỉ giáo giúp lấy gì để làm tải giả thay thế loa có trở kháng 6-8 ohm để test ampli trên dưới 100W/ Ch. Và nối ssong với tải giả này 1 loa nhỏ vài watt mắc nối tiếp với 1 điện trở hạn dòng để kiểm chứng âm thanh?

  • #2
    Bạn lấy đoạn dây mayso của bếp điện mà làm. Đo đủ điện trở bằng với tải loa. Nếu nó nóng quá thì thả nó vào chậu nước cho mát.
    Còn lấy tín hiệu ra nghe thử thì trích lấy 1 mẩu ngắn của chính cái mayso đấy như cầu chia vậy.
    |

    Comment


    • #3
      Có thể thay may-so bằng bóng đèn tim công suất lớn hoặc bóng halogen.

      Như vậy sẽ dễ quan sát khi tải nhỏ, trung bình, full.... và cháy nhưng vẫn không hư loa!

      Chú ý phối ghép trở kháng và công suất!

      Comment


      • #4
        Tải giả tốt nhất là điện trở dây công suất lớn bằng hay hơn công suất máy định thử và có tổng trở là 8 R có thể đấu song song nhiều trở có trị số lớn hơn miễn là cuối cùng tổng trở là 8 R , dùng bóng đèn công suất lớn không tốt vì làm ngắn mạch tải do điện trở bóng đèn chỉ có 1 R nếu muốn gắn thêm loa nhỏ thì đấu nối tiếp với loa 1 trở 8 R công suát chừng 20 W rồi đấu song song với trở tải chính .

        Comment


        • #5
          bạn nên dùng dây đốt mắc song song sao cho tổng trở phù hợp nhé nhưng đừng lam mát bằng nước

          Comment


          • #6
            bác cứ lượn chợ dân sinh mà kiếm con tầm 100w có vài chục thôi, mày thì có 8ohm, ko thì ghép lại là okies, em mới lụm 2 con 4ohm

            b.r

            Comment


            • #7
              Nếu vùng âm lượng lớn tới mức mình không sử dụng tới thì test làm gì. Amp tốt là cái ampli cho âm thanh đẹp và tạo được cảm xúc về âm nhạc, nếu để đun nước thì bạn lấy dây sợi đốt cắm điện 220V đun nhanh hơn. Mà Amp 100W mở chút xíu là hết công suất mà. Mình dùng cái amp 200W mà mở cũng gần hết công suất rồi đó. Chỉ tính vùng nào âm thanh vẫn tròn trịa ngọt thôi. Tiếng xé và chói có nghĩa không nên tiếp tục mở to hơn nữa. Amp công suất lớn chỉ tạo nên âm thanh có lực hơn, rung động và âm thanh vẫn tròn và trung thực tại nhức lúc cao trào, về âm lượng thì chẳng khác gì amp nhỏ.

              Comment


              • #8
                Mình mới kiếm được bóng đèn sợi đốt 220v 500w, đo trở thấy 7.6 ohm, vừa đủ để test cục đẩy 24 sò trở lên, bạn kiếm thử rồi test xem sao nhé.

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                vuongvinh Tìm hiểu thêm về vuongvinh

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                Đang tải...
                X