Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cùng lắp tivi (mạch trung quốc + bóng monitor)!!!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cùng lắp tivi (mạch trung quốc + bóng monitor)!!!

    Hiện mình rất muốn lắp 1 tivi mạch trung quốc + bóng monitor, nhưng mình ko rõ là đấu cuộn lái dòng, mành như thế nào, dù có nghe nói bóng monitor đang đấu song song chuyển lại nối tiếp là được nhưng ko biết đấu như thế nào và cụ thể ra sao, mong được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp

  • #2
    cuộn vẹt{mành} thì để nguyên rồi,còn cuộn lái dòng thì bạn tách ra làm 2 cuộn riêng biệt rồi mỗi cuộn lại tách ra làm 2,rồi đầu cuộn nọ đấu với cuối cuộn kia bạn cứ đấu như vậy cuối cùng còn 2 đầu,đó là cách đấu đơn giản nhất ,bạn từ từ làm rồi tìm hiểu thêm nhé.
    Quang Thư
    0988342379

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viết
      Hiện mình rất muốn lắp 1 tivi mạch trung quốc + bóng monitor, nhưng mình ko rõ là đấu cuộn lái dòng, mành như thế nào, dù có nghe nói bóng monitor đang đấu song song chuyển lại nối tiếp là được nhưng ko biết đấu như thế nào và cụ thể ra sao, mong được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp
      Cuộn yoke dọc có thể để nguyên,cuộn joke ngang đa số đèn monitor dấu //,mỗi má(bên)được quấn bằng nhiều dây nhỏ.trươc hết tách riêng 2 má,sau đó ở mỗi má tách riêng thành 2 hoặc 3 búi(tùy trượng hợp)sau đó nối tiếp các búi lại với nhau(cuối búi này nối đầu búi kia)tiếp theo nối tiếp 2 má yoke lại với nhau(đấu hình chữ Z là OK).sau khi đấu xong đo điện trở cuộn joke ngang vào khoảng 4om>8om là được,cuộn yoke dọc thường thì không sao nhưng đo R cở 10om>20om thì được,nếu nhỏ hơn có thể đấu nối tiếp tương tự
      .(TCS)

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi PL.audio Xem bài viết
        Cuộn yoke dọc có thể để nguyên,cuộn joke ngang đa số đèn monitor dấu //,mỗi má(bên)được quấn bằng nhiều dây nhỏ.trươc hết tách riêng 2 má,sau đó ở mỗi má tách riêng thành 2 hoặc 3 búi(tùy trượng hợp)sau đó nối tiếp các búi lại với nhau(cuối búi này nối đầu búi kia)tiếp theo nối tiếp 2 má yoke lại với nhau(đấu hình chữ Z là OK).sau khi đấu xong đo điện trở cuộn joke ngang vào khoảng 4om>8om là được,cuộn yoke dọc thường thì không sao nhưng đo R cở 10om>20om thì được,nếu nhỏ hơn có thể đấu nối tiếp tương tự
        Cuộn dọc lúc nào củng để nguyên,còn d/v 14" thường thì cuộn ngang chỉ đấu nối tiếp 2 cuôn với nhau củng được

        Comment


        • #5
          Rấtcảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ, có gì mình sẽ hỏi tiếp nhé.Thân

          Comment


          • #6
            Tại sao có 2 câu trả lời khác nhau

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi toanh Xem bài viết
              Tại sao có 2 câu trả lời khác nhau
              Không khác nhau đâu,bạn dientul nói đúng thường 14" thì xử lý như thế là đủ,tùy trường hợp có khi phải tháo cả yoke ngang quấn lại mới chịu!Ví dụ đèn 17,19"sony!Tôi nêu trường hợp cụ thể ở những máy khó để dễ xử lý mọi trương hợp.
              .(TCS)

              Comment


              • #8
                Khó hiểu quá không biết hình dung như thế nào cho rõ, khi nhìn vào bóng monitor lại ko biết làm sao để đấu lại nối tiếp, phải mình có hình đưa lên cho rõ, nhiều dây từ cuộn lái dòng và mành ra quá nhiều sợ đấu lộn rùi cháy nữa, ai có hình chụp cho dễ quan sát cách đấu dây lại ko nhĩ!!! nhìn vào thấy day nó đấu lộn xộn ko biết là lấy dây nào dấu lại dây nào.phải chi nó như 1 mạch đèn song song đem đấu lại nối tiếp thì dể quá.

                Comment


                • #9
                  Nếu mình ko đấu dây lại thì có cái nào chạy được ko?hay là cái bóng monitor nào cũng phải đấu dây lại hết mới lắp vào mạch tivi trung quốc được vậy PL.audio ?

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viết
                    Nếu mình ko đấu dây lại thì có cái nào chạy được ko?hay là cái bóng monitor nào cũng phải đấu dây lại hết mới lắp vào mạch tivi trung quốc được vậy PL.audio ?
                    Trở kháng cuôn lệch ngang của mornitor quá thấp , cứ để vậy cắm vào 1 lát chết sò dòng.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viết
                      Khó hiểu quá không biết hình dung như thế nào cho rõ, khi nhìn vào bóng monitor lại ko biết làm sao để đấu lại nối tiếp, phải mình có hình đưa lên cho rõ, nhiều dây từ cuộn lái dòng và mành ra quá nhiều sợ đấu lộn rùi cháy nữa, ai có hình chụp cho dễ quan sát cách đấu dây lại ko nhĩ!!! nhìn vào thấy day nó đấu lộn xộn ko biết là lấy dây nào dấu lại dây nào.phải chi nó như 1 mạch đèn song song đem đấu lại nối tiếp thì dể quá.
                      Tôi thí dụ như vầy chắc bạn sẽ dể hiểu.Cuộn ngang nó có 2 cuộn tính là cuộn số 1 và số 2 đi(đấu máy 17").Ta tháo rời cả 2 cuộn ra.Bây giờ ta sẽ đấu cuộn số 1 trước:
                      +Mình tính cuộn yoke là điểm giửa.thì cuộn số 1 nó có 2 đầu bên trái và bên phải,ta sẽ chia cuộn nầy ra làm 2(nhớ tách 2 cuộn ra cho kỹ dùng đồng hồ đo kiểm tra cho 2 cuộn tách rời hoàn toàn).Bây giờ cuộn số 1 sẽ trở thành 2 cuộn(ta tạm gọi là cuộn 1.1 và 1.2 )và có 4 đầu dây (2đầu bên trái 2 đầu bên phải).Cuộn 1.1 có 1 đầu dây nằm bên trái và 1 đầu nằm bên phải và cuộn 1.2 củng như vậy.Bây giờ ta lầy đầu dây bên trái của cuộn 1.1 nối với đầu dây bên phải của cuộn 1.2.Vậy cuộn số 1 sẽ còn lại 2 đầu dây 1 bên tái và 1 bên phải
                      +cuộn số 2 ta lảm tương tự như số 1
                      +nối cuộn 1 và cuộn 2 lại.Nếu ta nối lộn đầu cuối của cuộn 1 và cuộn 2 với nhau thì màn ảnh ko bung được mà có dạng như chử X thì ta đổi đầu dây của số 1 (hoặc số 2 củng dc)thì màn ảnh sẽ bung ra
                      Còn d/v máy 14" ta đấu nối tiếp giửa cuộn 1 va 2(ko cần tách cuộn 1 và cuộn 2 ra làm đôi)khi nào mà màn ảnh bung quá bự ta mới đấu như cách trên

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
                        Tôi thí dụ như vầy chắc bạn sẽ dể hiểu.Cuộn ngang nó có 2 cuộn tính là cuộn số 1 và số 2 đi(đấu máy 17").Ta tháo rời cả 2 cuộn ra.Bây giờ ta sẽ đấu cuộn số 1 trước:
                        +Mình tính cuộn yoke là điểm giửa.thì cuộn số 1 nó có 2 đầu bên trái và bên phải,ta sẽ chia cuộn nầy ra làm 2(nhớ tách 2 cuộn ra cho kỹ dùng đồng hồ đo kiểm tra cho 2 cuộn tách rời hoàn toàn).Bây giờ cuộn số 1 sẽ trở thành 2 cuộn(ta tạm gọi là cuộn 1.1 và 1.2 )và có 4 đầu dây (2đầu bên trái 2 đầu bên phải).Cuộn 1.1 có 1 đầu dây nằm bên trái và 1 đầu nằm bên phải và cuộn 1.2 củng như vậy.Bây giờ ta lầy đầu dây bên trái của cuộn 1.1 nối với đầu dây bên phải của cuộn 1.2.Vậy cuộn số 1 sẽ còn lại 2 đầu dây 1 bên tái và 1 bên phải
                        +cuộn số 2 ta lảm tương tự như số 1
                        +nối cuộn 1 và cuộn 2 lại.Nếu ta nối lộn đầu cuối của cuộn 1 và cuộn 2 với nhau thì màn ảnh ko bung được mà có dạng như chử X thì ta đổi đầu dây của số 1 (hoặc số 2 củng dc)thì màn ảnh sẽ bung ra
                        Còn d/v máy 14" ta đấu nối tiếp giửa cuộn 1 va 2(ko cần tách cuộn 1 và cuộn 2 ra làm đôi)khi nào mà màn ảnh bung quá bự ta mới đấu như cách trên
                        Mình rất chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn dientul mình sẽ bắt tay vào việc xem sao,mà dientul quê ở đâu và hiện đang làm gì?mình có thể làm quen được chứ?

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viết
                          Mình rất chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn dientul mình sẽ bắt tay vào việc xem sao,mà dientul quê ở đâu và hiện đang làm gì?mình có thể làm quen được chứ?
                          Mình ở Trảng Bàng Tỉnh Tây Ninh Mail dientul@yahoo.com DĐ:0907684966

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viết
                            Nếu mình ko đấu dây lại thì có cái nào chạy được ko?hay là cái bóng monitor nào cũng phải đấu dây lại hết mới lắp vào mạch tivi trung quốc được vậy PL.audio ?
                            Hầu như cái nào cũng phải đấu lại,nếu không sò Hout sẽ nóng,có thể như lò sưởi,sò sẽ chết.Bạn đừng ngại vì dây ra rối rắm!Chung qui cũng có 4mối ra phải không nào?từ sock cắm bạn dò được 2 mối yoke dọc,còn lại là 2 mối ngang chỉ có thế,bỏ qua tất cả những cuộn dây nhỏ,những linh kiện phụ trên đó,cứ thao banh 4 mối của yoke ngang thì lúc này đấu nó cũng như ''đấu bóng đèn thôi"
                            .(TCS)

                            Comment


                            • #15
                              Thanks PL.audio nhé

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              easyphuoc Tìm hiểu thêm về easyphuoc

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X