Ai có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mạch nạp điện thoại di động không cần nguồn
Collapse
X
-
Bạn ra chợ trời tìm mua một cái motor DC có chổi than, loại có gắn hộp số.Nguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viếtAi có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
Mua 1 cái tụ hóa loại bự, càng bự càng tốt (siêu tụ luôn cho trữ nhiều điện)
Mua thêm ít Transitor, diode zener, R.
Làm 1 cái tay quay, gắn vào trục motor để có thể dùng tay quay được.
Ngõ ra thì mắc Diod, tụ hóa, sau đó qua mạch ổn áp bằng T,Dz,R nối vào jack sạc dt.
Thực tế như thế nào thì thực hành sẽ biết!
Nhớ nối tảii giả, dùng đồng hồ đo trước, đừng vội cắm vào dt đấy nhé!
Thử cả trường hợp quay rồi sạch, sạc khi đang quay....




-
- Quay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đây cũng là một nguồn điện rồi. (Nguồn xoay chiều.) Phải nắn thành nguồn một chiều mới nạp pin đt được. Vậy sao bảo không cần nguồn?Nguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viếtAi có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
- Sao không nạp thẳng vào pin đt mà phải nạp vào tụ?
- Trường hợp tụ hết nguồn lại cảnh báo bằng đèn? Lấy nguồn từ tụ này? Tụ kia? hay từ pin đt?


Comment
-
Ý tưởng này là ý tưởng năng lượng sạch. Hiện nay, trên thế giới người ta sử dụng nhiều (Cách đây 1, 2 tháng tôi có đọc trên báo thấy có cái nạp mobile phone quay bằng tay). Nhà bạn tôi có cái TV 50 inches của Pana (hay ?) có cái remote quay tay, ko cần pin. Trên TV shopping của VTV cũng có bán cái đèn "pin" ko có pin mà bóp bằng tay. ...Nguyên văn bởi Van Minh Xem bài viếtbạn nói đúng đấy. Ý tưởng đó cũng được nhưng mà không khả thi lắm !không khéo lại bay ngay chú rế của mình ấy chứ ?hi..
Chỉ phiền 1 nỗi là phải quay 2h để nạp ĐT thì cũng nhanh chán
Trở lại cách của chủ topic: quay xong nạp vào tụ thì không dùng cho thiết bị công suất cao được!Last edited by nsp; 27-08-2009, 15:36.
Comment
-
sao ko dùng năng lượng gió hay mặt trời đi bạn .vừa ko mất sức quay lại siêu sạch lunNguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viếtAi có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?

Comment
-
Ý tưởng của bạn rất hay, Bạn ra cửa hiệu xe đạp mua 1 xe trên đó có gắn củ phát điện đó. Sau đó lắp thêm 1 mạch nắn, ổn áp (khoảng 5VDC). Thể là xong, mỗi lần đi thì cắm điện thoại vào nạp cái này tiện lắm đó: đỡ tốn xăng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện... Nói chung là rất tốt.
Comment
-
"Công suất mà tính bằng VÔNNguyên văn bởi chipnhosau khi đọc tin nè bạn chạy ra ngay cửa hàng tạp hóa mua khoảng 5 cái máy tính càng nhiều càng tốt (no computer),loại có tấm pin năng lượng mặt tròi mỗi tấm công suất tối đa 1.5v.về bóc ra lấy 5 tấm pin năng lượng, 5 tấm đó bạn dùng thoải mái,gọn nhẹ,nhỏ, dễ di chuyển,mua thêm tran, diotzenner,trở,tụ về làm mạch ổn áp (nhỏ xíu à) sao cho đầu ra = 5v.cái nè dòng điện thì bạn không phải nghĩ.khi không có nắng bạn có thể để gần ánh đèn
( thỏa mãn ĐK không dùng nguồn như trên nói),bạn có thể truy cập vào các trang web nói về pin nang lương mặt trời....................
Công lao của OÁT bị chôn xứ nào?"
(Báo Tuổi trẻ cười)
Mỗi cái pin MT đó chỉ cho ra vài mA ở hơn 1V. Để nạp ĐT, cần hàng trăm mA ở 5V --> nối hỗn hợp bao nhiêu cái cho đủ?
Comment
-
Bác này nói rất đúng nhưng chỉ về mặt lý thuyết mà thôi!Nguyên văn bởi chipnhosau khi đọc tin nè bạn chạy ra ngay cửa hàng tạp hóa mua khoảng 5 cái máy tính càng nhiều càng tốt (no computer),loại có tấm pin năng lượng mặt tròi mỗi tấm công suất tối đa 1.5v.về bóc ra lấy 5 tấm pin năng lượng, 5 tấm đó bạn dùng thoải mái,gọn nhẹ,nhỏ, dễ di chuyển,mua thêm tran, diotzenner,trở,tụ về làm mạch ổn áp (nhỏ xíu à) sao cho đầu ra = 5v.cái nè dòng điện thì bạn không phải nghĩ.khi không có nắng bạn có thể để gần ánh đèn
( thỏa mãn ĐK không dùng nguồn như trên nói),bạn có thể truy cập vào các trang web nói về pin nang lương mặt trời....................
còn thực tế thì sai bét. Quá lãng phí, vứt đi tận 5 cái máy tính lận. Đúng là ý tưởng... tượng!
Comment
-
e
ông này có ý "tưởng kì" lạ thật nhưng ông đã vô tình đụng hàng rồi. Mạch sạc điện thoại điện tử thông thường cũng có nguyên lí tương tự như ông nói với tụ điện 50V-1 hoặc 2,2MNguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viếtAi có thể giúp mình tạo một mạch nạp cho điện thoại di động mà không cần nguồn ko? Mình có đọc trong một tờ báo có hướng dẫn tạo một nguồn điện 5V bằng cách xoay một cuộn dây quanh các nam châm đặt ngược nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng, và sau đó dùng dòng điện này nạp đầy vào 1 loại tụ điện loại gì đó mà mình ko nhớ, chỉ nhớ loại tụ này là tụ 5V và phóng điện rất chậm. Nên mình nghĩ nếu bây giờ ta cũng tạo mạch này nhưng dùng 2 tụ điện loại này mắc song song được điều khiển bởi một mạch điện tử. Mạch được nạp bằng cách tạo một nguồn kiểu như diamo của xe đạp điện vậy, ta sẽ quay "diamo" này để nó nạp đầy 2 tụ. Sau khi xong ta dùng nó để nạp điện cho di động lần lượt các tụ, nếu tụ này hết thì nó chuyển sang nạp bằng tụ kia và ngược lại, đồng thời nếu một tụ nào đó hết nguồn thì ta cảnh báo bằng một đèn báo hiệu để ta có thể quay "diamo" nạp điện cho tụ. Các bạn có thể cho ý kiến về ý tưởng này ko? Nếu các bạn thấy khả thi thì có thể giúp mình chế tạo mạch nạp này luôn ko, cả mạch điện tử và mạch điều khiển phân phối các tụ?
Comment
-
e
ý ông ấy nói muốn sáng chế ra 1 loại sạc mới cơNguyên văn bởi Haquangloc Xem bài viếtminh thay luc truoc o Can Tho dien thoai di dong Ninh Kieu co ban san cuc sac Dt Bang Pin cung gon lam Gia chi co 80 ngan ah
Comment
-
sao bạn không dùng Pin để sạc vậy bạn, như thế sẽ dễ hơn đó. Xin phép chị lan hương cho em gửi mạch chị lên đây ạ: http://www.mediafire.com/imageview.p...ddgmwt&thumb=4. đó là mạch của chị Lan Hương đó, anh em tham khảo đi nha.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92GIỚI THIỆU CA KHÚC VỀ CHA MẸ:
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Nghĩa mẹ sâu nước biếc xanh trong
Mong con khôn lớn đời hạnh phúc
Mẹ cha...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
12-05-2026, 16:22 -
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
11-05-2026, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Comment