
Nguyên văn bởi
minh_cly
Người Việt Nam dở ở chỗ đó. Trong xã hội tiến bộ, cần những con người tiến bộ. Mỗi người chỉ cần hiểu riêng về 1 phần. Không thể hiểu hết được. Đó là lý do chúng ta cần phải hợp tác. Hợp tác với soft có sẵn, mã nguồn mở rồi chia sẻ lại, đó mới là con người tiến bộ.
Em tự lập trình firmware bằng C. Soft trên máy tính em chỉ dùng 1 gói thư viện mã nguồn mở, ko dùng driver. Nếu bác nói học sâu tức là em phải viết cái firm bằng ASM à, như bác bác có viết được không. Vì thế CCS mới ra đời. Vì CCS mà chúng ta ko cần học cách lập trình ASM vốn đã cổ xưa, làm cho người dùng có thể tiếp cận dễ dàng.
Còn về USB thì em đã đọc chương 2, 3, 4, 5, 9, 10 chủ cuốn USB Complete rồi ạ. Nếu bác nói học sâu tức là học cả cuốn à.
Còn về thư viện mã nguồn mở, đó là thư viện mà chúng ta có thể xài. Sản phẩm của chúng ta không dùng để kiếm tiền, chúng ta dùng nó để phát triển, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm. Vì sao chúng ta lại không dùng?
Theo tôi, chỉ nên học vừa đủ kiến thức, áp dụng những cái đã có để chế tạo sản phẩm. Chứ kiểu học sâu của bác e rằng sẽ hối tiếc khi học xong.
Theo em thấy, em đã có đầy đủ kiến thức, không phải chỉ là ăn sẵn.
Bookmarks