Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tạo mass giả cho các thiết bị điện.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tạo mass giả cho các thiết bị điện.

    Vấn đề rò điện ra vỏ thiết bị đang là vấn đề cũng khá nóng bỏng. nhất là các các thiết bị như bình nóng lạnh, siêu điện,động cơ... việc rò điện ra vỏ rất nguy hiểm, vậy mà trên thực tế các ổ điện của Việt Nam hầu hết chỉ được thiết kế 2 lỗ cắm mà không hề có lỗ dành cho dây tiếp địa.hay nói đúng hơn khi thiết kế nhà các nhà thầu xây dựng thường ăn bới luôn đường dây tiếp địa để tiết kiệm chi phí nhưng không hề tính đến mức độ nguy hiểm của nó khi sử dụng các thiết bị liên quan tới điện. Thực tế cho thấy cột thu lôi chống sét thì có nhưng cũng không hề được sử dụng làm cọc tiếp điạ cho các thiết bị sử dụng trong nhà.
    + Vậy vấn đề được đưa ra ở đây có bác nào có sáng kiến về việc tạo ra tiếp địa giả để bảo vệ thiết bị và quan trọng hơn hết bảo vệ bản thân chúng ta mỗi khi sử dụng đến nó không.
    + Tôi cũng chưa tìm hiểu kĩ lắm trên diễn đàn xem luồng nào nói về vấn đề này nên cũng bạo dạn tạo một luồng mới mong anh em đóng góp ý kiến để chúng ta cùng tìm hiểu.Tôi đang có ý tưởng về việc dùng dây trung tính làm dây tiếp địa (đây không phải là đem nó nối vào cái cọc ném xuống ao hay đóng nó xuống đất đâu nhé. vì giả sử ở trên tầng 20 của một khu chung cư thì lấy đâu đất mà đóng đúng không nào).chúng ta sẽ tạo ra tiếp địa giả bằng dây trung tính.vì đầu nguồn của trạm biến áp lúc nào người ta cũng đã tiếp địa cho chúng ta rồi.
    + nhưng vấn đề ở đây là trong một tòa nhà người ta thường sử dụng 3 fa để chia ra cùng dây trung tính tới các căn hộ, mỗi nhà sử dụng một kiểu dẫn đến hện tượng lệch pha, điều đó làm dây trung tính đôi khi không ổn định. việc sử dụng làm tiếp địa cũng sẽ rất nguy hiểm nếu bất chợt một ngày nào đó có người đảo pha mà mình không biết. tôi trình bày tới đây thôi và chúng ta cùng bàn tiếp nhé.
    đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...

  • #2
    Tiếp địa vào dây trung tính? Chả cần bàn cái gì cả! Ý tưởng của bạn là phản khoa học!
    1. Chống sét không phải là tiếp địa cho thiết bị
    2. "Tiếp địa giả" của bạn sẽ giúp nhiều người vô tình được an nghỉ khi họ chưa muốn

    Comment


    • #3
      chỉ có cách là chôn 1 dây tiếp địa thui .

      Comment


      • #4
        với nhà cao tầng mà không có dây mass đất thì đừng vô ở , hoặc lỡ ở thì khoan bê tông ở cột ra , rồi tìm cách nào đó để nối dây từ lõi sắt bê tông ra ngoài để làm dây tiếp địa cũng được , tuy điện trở hơi lớn nhưng có còn hơn không .

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
          Tiếp địa vào dây trung tính? Chả cần bàn cái gì cả! Ý tưởng của bạn là phản khoa học!
          1. Chống sét không phải là tiếp địa cho thiết bị
          2. "Tiếp địa giả" của bạn sẽ giúp nhiều người vô tình được an nghỉ khi họ chưa muốn
          + nó khó mới là vấn đề cần đem ra để bàn cãi, chưa chắc nó đã là phản khoa học..
          theo tôi cái đó có thể làm được chứ không phải là không thể.
          + việc làm cho nhiều người an nghỉ là thực tế,nhưng tại sao bác không nghĩ đến vấn đề giải trừ việc đó.
          +theo tôi thì nó sẽ nguy hiểm khi có vô tình đổi lại trật tự 2fa mà mình không biết trước,.tôi đã nghĩ đến mạch xác định điểm 0 và sẽ tự động đảo lại fa khi có người vô tình đổi fa của nó từ nguồn cấp.
          + Dây trung tính chính là điểm 0 của mạch điện 3fa hình sao.và điểm 0 đó đương nhiên đã được nối đất tại nguồn cấp là các trạm biến áp, và ngay cả tại tủ điện tổng 3 fa của các tòa nhà.khi rẽ nhánh tới các căn hộ thì họ sẽ lấy đều 1 trong 3 dây fa và 1 dây trung tính.
          đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
            với nhà cao tầng mà không có dây mass đất thì đừng vô ở , hoặc lỡ ở thì khoan bê tông ở cột ra , rồi tìm cách nào đó để nối dây từ lõi sắt bê tông ra ngoài để làm dây tiếp địa cũng được , tuy điện trở hơi lớn nhưng có còn hơn không .
            lõi sắt bê tông khi người ta thi công họ sẽ không hàn các thanh sắt lại với nhau, vì làm vậy họ không kiểm soát dc độ giãn nở vì nhiệt tại các mối hàn. trong thi công họ chỉ dùng dây thép hoặc một phương pháp nào đó để móc nối các thanh sắt lại với nhau thôi. do vậy độ dẫn điện xuống đất cũng rất kém bác ạ.
            đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
              lõi sắt bê tông khi người ta thi công họ sẽ không hàn các thanh sắt lại với nhau, vì làm vậy họ không kiểm soát dc độ giãn nở vì nhiệt tại các mối hàn. trong thi công họ chỉ dùng dây thép hoặc một phương pháp nào đó để móc nối các thanh sắt lại với nhau thôi. do vậy độ dẫn điện xuống đất cũng rất kém bác ạ.
              họ không hàn các cây sắt lại với nhau , nhưng họ buộc các thanh sắt đó lại với nhau bằng dây sắt , với mật độ dày thì độ tiếp xúc cũng khá tốt, toàn bộ các thanh dầm và trụ trong tòa nhà đều liên kết với nhau , cứ cho là bề mặt xi măng bám vào 70% bề mặt tiếp xúc của các thanh sắt , làm giảm khả năng dẫn điện , nhưng 30% còn lại cũng đủ khả năng làm dây tiếp đất cho thiết bị để tạo sự an toàn cho người sử dụng rồi , trong tòa nhà thì ngoài việc kéo dây tiếp đất trực tiếp ra , thì chẳng còn cách nào khác cách này . vì thế có còn hơn không

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
                + nó khó mới là vấn đề cần đem ra để bàn cãi, chưa chắc nó đã là phản khoa học..
                theo tôi cái đó có thể làm được chứ không phải là không thể.
                + việc làm cho nhiều người an nghỉ là thực tế,nhưng tại sao bác không nghĩ đến vấn đề giải trừ việc đó.
                +theo tôi thì nó sẽ nguy hiểm khi có vô tình đổi lại trật tự 2fa mà mình không biết trước,.tôi đã nghĩ đến mạch xác định điểm 0 và sẽ tự động đảo lại fa khi có người vô tình đổi fa của nó từ nguồn cấp.
                + Dây trung tính chính là điểm 0 của mạch điện 3fa hình sao.và điểm 0 đó đương nhiên đã được nối đất tại nguồn cấp là các trạm biến áp, và ngay cả tại tủ điện tổng 3 fa của các tòa nhà.khi rẽ nhánh tới các căn hộ thì họ sẽ lấy đều 1 trong 3 dây fa và 1 dây trung tính.
                Bạn đang làm thực tế trên hệ thống điện hay chỉ nghiên cứu lý thuyết?
                "Phản khoa học" chính là từ khi có điện đến bây giờ, người ta không viết vào sách việc này! Bạn có thể viết lại Quy phạm trang bị điện, nhưng:
                1. Không thể "giải trừ" việc chết người bằng cách tiếp tục bẫy họ bằng điện
                2. Lấy cái gì để "
                tự động đảo lại fa khi có người vô tình đổi fa của nó từ nguồn cấp"?
                3. Nếu mất dây trung tính (đứt trên đường) thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó khái niệm "nối đất" tại tủ hoặc trạm có ý nghĩa gì không?
                Nếu bạn cần thực tế việc đứt dây trung tính thì cách đây vài tháng, xe ủi làm đứt dây trung tính của trạm hạ thế khu giãn dân Triều Khúc. Tất nhiên là chưa ai chết vì tiếp địa vào dây trung tính nhưng đồ điện của gần trăm hộ cháy không phải là ít.

                Comment


                • #9
                  Mình đã từng thử nối vào cốt sắt như bác Thái nói, dòng 5A, sụt áp chừng 30V. Nếu kết hợp với CB chống giật nữa là an toàn. Một số nhà cao tầng còn có thang thoát hiểm bằng sắt.
                  sau.ph

                  Comment

                  Về tác giả

                  Collapse

                  toan258 Tìm hiểu thêm về toan258

                  Bài viết mới nhất

                  Collapse

                  Đang tải...
                  X