Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Công nghệ thần kỳ của điện tử hay cơ khí

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Công nghệ thần kỳ của điện tử hay cơ khí

    Trong công nghiệp thực phẩm một số máy đóng gói có cách xắp xếp các sản phẩm nhỏ như nắp chai nhựa, thuốc viên, kẹo nhỏ rất thần kỳ.
    Xem thấy chỉ có cái nồi đứng bên trong có các đường vành hình xoắn ốc từ đáy lên trên miệng, khi đổ sản phẩm vào thì nó cứ kéo nhau chạy theo đường vành xoáy ốc đó từ dưới lên trên và chạy vào thành hàng. Cái j đã làm các thứ đó chạy lên như vậy mà tài thế. Đã anh nào tiếp xúc và tìm hiểu công ngệ này chưa chỉ cho em với
    http://www.youtube.com/watch?v=H63nz...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=XBKtd...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=yMrjn...eature=related
    Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.

  • #2
    cái đó gọi là hệ thống cấp phôi tự động, đơn thuần là thiết kế cơ khí chứ không có dùng điện tử đâu bạn ơi ^^
    Nhận thiết kế và làm mạch in đồ án điện tử:
    Nick:doandientu
    Mail:
    Phone: 0904078671 (A.Danh)
    Add:18 - Phan Chu Trinh - Q.9
    Web: my.opera.com/doandientu

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi doandient Xem bài viết
      cái đó gọi là hệ thống cấp phôi tự động, đơn thuần là thiết kế cơ khí chứ không có dùng điện tử đâu bạn ơi ^^
      có cái j cơ khí đẩy mấy cái nắp chai đó đâu, chắc phải có lực điện từ hay lực tĩnh điện j đó chứ?
      Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.

      Comment


      • #4
        Bạn doandient nói đúng một phần rồi đấy, ngoài phần cơ khí phải làm cho khéo thì còn phải kết hợp với " bộ rung " bên dưới cối ( phần dẫn nắp chạy gọi là cối rung ) nữa.

        Phần điện từ bên dưới tùy thuộc vào kiểu rung => phần công suất và bộ phận tạo rung sẽ co thiết kế khác nhau ...

        Comment


        • #5
          người ta thường dùng bộ phận rung hoặc là dĩa quay, trên đó có 1 số rãnh định hình để nhận phôi đúng vị trí, rồi sẽ cho phôi trượt xuống hoặc chạy lên theo đường xoắn ốc như là bạn nói đó ^^
          Nhận thiết kế và làm mạch in đồ án điện tử:
          Nick:doandientu
          Mail:
          Phone: 0904078671 (A.Danh)
          Add:18 - Phan Chu Trinh - Q.9
          Web: my.opera.com/doandientu

          Comment


          • #6
            Tim mãi em cũng hiểu một chút là họ dùng một bộ phần tạo rung ở dưới nhưng có anh nào biết tài liệu nào nói kỹ về nó không ạ, như là tần số, kiều rung thế nào cho phôi chạy theo chiều lên như vậy a?
            Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viết
              Tim mãi em cũng hiểu một chút là họ dùng một bộ phần tạo rung ở dưới nhưng có anh nào biết tài liệu nào nói kỹ về nó không ạ, như là tần số, kiều rung thế nào cho phôi chạy theo chiều lên như vậy a?

              Chẳng có gì đâu.

              Khó khăn lớn nhất nằm ở phần cơ khí: cơ cấu dẫn hướng lựa phôi.

              Còn rung thì đơn giản dùng nam châm điện

              Điều khiển đơn giản thì AM (dimmer là đủ)

              Phức tạp thì AM + FM

              Hình như trang oép của tôi có 1 cái đấy!

              Comment


              • #8
                Tìm hiểu thêm em được biết cái cối rung đó phải rung theo dạng xoắn ốc tức là vừa lên xuống và vừa quay, kết hợp cơ khí với một nam châm điện nhưng vấn đề dạng sóng rung hay nói cách khác dạng sung điện vào nam châm thế nào xung vuông hay hình sin. Lấy luôn điện 220V với tần số 50Hz có được không các anh nhỉ
                Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viết
                  Tìm hiểu thêm em được biết cái cối rung đó phải rung theo dạng xoắn ốc tức là vừa lên xuống và vừa quay, kết hợp cơ khí với một nam châm điện nhưng vấn đề dạng sóng rung hay nói cách khác dạng sung điện vào nam châm thế nào xung vuông hay hình sin. Lấy luôn điện 220V với tần số 50Hz có được không các anh nhỉ
                  Sin hay xờ-que đều OK

                  Với các sản phẩm đơn giản thì có thể dùng thẳng điện lưới 220V50Hz, thêm vào cái TRIAC là điều khiển được biên độ rung (AM)

                  Cái này chỗ tôi đã từng làm vài cái!

                  Cái khó là phần cơ khí thôi!

                  Kèm theo là tài liệu tham khảo

                  http://www.mediafire.com/download.php?ymz1wmwyijt
                  Last edited by mrgiang99; 09-10-2009, 13:19.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                    Sin hay xờ-que đều OK

                    Với các sản phẩm đơn giản thì có thể dùng thẳng điện lưới 220V50Hz, thêm vào cái TRIAC là điều khiển được biên độ rung (AM)

                    Cái này chỗ tôi đã từng làm vài cái!

                    Cái khó là phần cơ khí thôi!

                    Kèm theo là tài liệu tham khảo

                    CapphoiTD.zip
                    Thường thì điều khiển bằng nam châm điện nên Sin là nhất. Cuộn dây mà lị. Dùng sờ que là vỡ mồm đấy. Cháy ngay cuộn dây

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    Le Thi Bich Tìm hiểu thêm về Le Thi Bich

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    Đang tải...
                    X