Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mình post lại mạch điều khiển việc nạp của LanHuong
Vâng các bạn cứ yên tâm làm đi mình làm rồi thấy chạy ổn nên mới post lại
Chú ý:
Mình không có relay 16V như sơ đồ nguyên lý thay = 12V
Trở 2,7K không có thay = 3,3K
Q3 không có thay bằng con BC182
Mình trình gà thiết kế PCB không đẹp lắm nhưng thấy nó chạy ổn nên mới post lại thôi
Có điều mình muốn mua cái nút đấu dây mà chỉ lấy tô vít vặn ra luồn dây vào vặn lại là được như thế này
Nhưng mình không biết trong kỹ thuật người ta gọi nó là cái gì và mua ở đâu? đi mua thì hỏi như thế nào người ta sẽ tìm cho mình đúng cái đó!
Chợ trời nó bày đầy ra đấy đủ các loại, mình lấy gì thì chỉ vào rồi bảo họ lấy cho. Tên thì tùy, connecter xanh, domino... Mua gì cũng vậy, tìm kỹ rồi chỉ họ lấy cho, chứ cứ hỏi ngu ngơ nó chém cho đó. Ok
MÌnh làm theo mạch của LanHuong được mạch kiểm soát việc nạp ắc quy thấy hoạt động tốt nên mình post lên đây cho các bạn tiện làm.
PCB đây:
hii bác đã làm mạch này và chạy ngon rồi hả bác! gấp wa em săp phải nộp đồ án rùi mà cứ mất điện hoài! bác có số điện thoại, mail có thể cho em em gọi hỏi bác luôn mai em tiến hành làm mạch như của bác vậy đó có j bác chỉ giáo thêm cho e nhé cảm ơn bác nhiều ha!
mình đã làm cái mạch như của chị LH đó rồi hic nhưng vẫn chưa biết cân chỉnh 2 con VR1, VR2 ntn để cho mạch có thể tự động ngắt khi đầy và tự nạp lại khi acquy vơi điện? mà có một vấn đề là sao mình ko nối acquy vao mà căm điện 220~ vao ( tiếp điểm rơ le mình nối là tiếp điểm thường đóng thì role cứ nhảy liên tục ko biết vì sao nữa? mong các bạn giúp đỡ cảm ơn nhiều!
ngồi cân chỉnh cả đêm rồi mà vẫn chưa được hic! tại sao khi bình nạp đầy mình đo điện áp là 13V rồi minh điều chỉnh biến trở VR1 ở chân ^ của NE555 đó mà ko thấy có hiện tượng j?tức là mạch ko ngắt! hic các bác mau mau giúp giùm e với đúng ra là châng 3 của NE555 phải đổi trạng thái rồi chứ nhỉ???
Cầu kỳ, phức tạp, IC I-xiếc, lại còn có cuộn dây gì nữa đây. Tôi chỉ đơn giản vài con bóng, zener ổn áp để chọn điểm đóng ngắt, mạch chỉ đơn giản thế này thôi. Từ hơn 10 năm trước đã lắp cho khách rồi:>>>>
em đã ráp xong mạch rồi nhưng chưa biết chinh triết áp nào.các bác có thể hướng dẫn những ngừoi mới như em được không.
Mạch trên thiết kế dựa vào 2 bộ so sánh có sẵng trong IC 555 làm mạch dò áp trên accu để điều khiển quá trình ngắt và nạp accu, vì vậy bạn cần cân chỉnh như sau: vd accu của bạn cần nạp là 12V như vậy điện áp nạp đầy của accu sẽ là 13,8V khi đó bạn cần chỉnh VR1 sao cho điện áp trên chân 6 IC555 >6Vdc là được lúc này ngỏ ra chân 3 IC sẽ có mức thấp và ngắt relay nạp.Ngược lại bạn muốn điện áp trên accu thấp <11,5V thì cho nạp lại, khi đó bạn chỉ cần chỉnh VR2 sao cho áp trên chân 2 IC555 <3Vdc là được lúc này chân 3 IC sẽ có mức cao trans đóng relay nạp cho accu.
Cầu kỳ, phức tạp, IC I-xiếc, lại còn có cuộn dâ[ATTACH=CONFIG]62106[/ATTACH]y gì nữa đây. Tôi chỉ đơn giản vài con bóng, zener ổn áp để chọn điểm đóng ngắt, mạch chỉ đơn giản thế này thôi. Từ hơn 10 năm trước đã lắp cho khách rồi:>>>>
ôi trời,e nhìn dzô mak ko hiểu gi lun,a vẽ rõ rõ hình dc ko a,e ko biết nhìn sơ đồ dạng này lun,hix.mấy cái linh kiện lạ wa' trời,hix.
" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Ca sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
Comment