Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Các anh các chú bác trong diễn đàn có thể hướng dẫn cách vẽ và sắp đặt linh kiện trên phíp đồng không vẽ tay í mà em chưa có kinh nghiệm này
ban đầu Hiếu nên tập vẽ trên giấy , chọn linh kiện rồi theo kích cỡ thật của linh kiện , sau đó đặt lên giấy vẽ bằng một mầu mực riêng (xanh) rồi vẽ đường mạch từ chân linh kiện này qua chân linh kiện khác bằng mực màu khác (đỏ) ,lúc đầu thì có thể vẽ sai , đường mạch rối vào nhau , thì bỏ đi tập vẽ lại , sắp xếp lại linh kiện để đường mạch đi không vướng vào nhau , khi nào cảm thấy vẽ rành mạch rồi hãy làm qua mạch in , đừng nôn nóng làm được ngay , hãy tập làm từ những mạch đơn giản , rồi dần đần đến những mạch phức tạp hơn , nhưng cũng cần phải tham khảo các mạch mẫu , để hình dung được mạch điện sẽ đi khi sắp đặt linh kiện , và nguyên tắc đi được mạch nguồn , mạch mass v.v làm bằng máy vi tính với phần mềm thì khác với làm tay , nó đòi hỏi linh kiện phải theo chuẩn , nhiều khi thiết kế xong nhưng không có linh kiện để ráp , phải nối chân , còn làm thủ công thì tùy theo vật tư tìm được , thiết kế sắp xếp theo đúng kích thước luôn , điều quan trọng là phải thuộc được sơ đồ mạch điện , hiểu được sơ đồ nguyên lý thì làm mạch in , thiết kế mạch in mới không bị lỗi , sai sót . làm cái này rất thú vị đó
Chú hai ơi con không biết ví sao nữa quá ít kinh nghiệm,con vẽ cái mạch inverter chú cho con vẽ được hai lần trên giấy cứ vẽ được một chút là đường mạch lại nằm chồng lên nhau không khắc phục được
Chú hai ơi con không biết ví sao nữa quá ít kinh nghiệm,con vẽ cái mạch inverter chú cho con vẽ được hai lần trên giấy cứ vẽ được một chút là đường mạch lại nằm chồng lên nhau không khắc phục được
vì muốn làm được thì phải ngắm kỹ các mạch điện ta gặp hằng ngày , nhìn mạch rồi vẽ ra sơ đồ , từ đó ta mới nắm được quy luật đi mạch cho linh kiện , Hiếu nên tập luyện nhiều , dùng bút chì để vẽ , sai thì tẩy xóa được , một vài mẹo để tập thiết kế mạch thủ công là đặt linh kiện tích cực trước , như transistor, ic ,sau đó mới đến trở và tụ , khi vẽ linh kiện thì phải tưởng tượng đó là mặt trên , còn đường mạch là bên dưới , vị trí chân transistor phải khớp với thật , nghĩa là nhìn ngược từ mặt dưới lên thì khi đi mạch mơi được , chú làm hình mẫu một tầng vi sai 2 transistor và sơ đồ để Hiếu xem thử .
Chú hai ơi con không biết ví sao nữa quá ít kinh nghiệm,con vẽ cái mạch inverter chú cho con vẽ được hai lần trên giấy cứ vẽ được một chút là đường mạch lại nằm chồng lên nhau không khắc phục được
bí đường vẻ rối thì cho 1 cầu nối ngang nằm lên phia trên mạch.
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Comment