Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Đây là sơ đồ cái raio e mua từ hàng đồng nát.Lúc mơi về thì nghe còn bắt được mấy đài nhưng nhiễu rất nhiều(cả AM và FM).E muốn cân chỉnh cho nó trước rùi mới tháo linh kiện ra và làm lại board mới.Mong các bác chỉ cho e cách cân chỉnh.
Đây là sơ đồ cái raio e mua từ hàng đồng nát.Lúc mơi về thì nghe còn bắt được mấy đài nhưng nhiễu rất nhiều(cả AM và FM).E muốn cân chỉnh cho nó trước rùi mới tháo linh kiện ra và làm lại board mới.Mong các bác chỉ cho e cách cân chỉnh.
1-Em cho biết Tr1 có phải là cuộn dây quấn trên lỏithan ferrit không? nếu đúng thì cuộn nhiều vòng sẽ ráp vào tụ điện, đúng không?
2-Tr2 là cuộn dao động có lỏi điều chỉnh được đúng không?,cuộn nhiều vòng sẽ ráp vào tụ điện, đúng không?
Xoay tụ CV về 610 Kc có bắt được đài TpHCM không?nếu cần,lấy sợi dây điện gắn vào tr1 làm anten,kết quả thế nào?
1.Tr1 là cuộn anten.cuộn thứ cấp sẽ được nối vào tụ xoay Cv
2.Tr2 là cuộn dao động lõi đỏ.cuộn thứ cấp được nối vào tụ điện như hinh
E đã chỉnh rùi.Có bắt được đài HCM nhưng mà rè lắm.
1.Tr1 là cuộn anten.cuộn thứ cấp sẽ được nối vào tụ xoay Cv
2.Tr2 là cuộn dao động lõi đỏ.cuộn thứ cấp được nối vào tụ điện như hinh
E đã chỉnh rùi.Có bắt được đài HCM nhưng mà rè lắm.
1-tôi muốn kiểm tra lại xem em ráp trúng hay sai.Tôi ko dùng từ thứ hay sơ cấp mà dùng từ cuộn nhiều vòng và ít vòng.
2-tương tự như vậy,tôi chỉ muốn kiểm tra lại xem em ráp trúng hay sai.
Nếu bắt được đài TpHCM nhưng kim ở vị trí nào?bắt buộc kim phải ở 610khz mới đúng,nếu sai thì ở vị trí nào?--->dao động sai nhiều hay ít,biết mà điều chỉnh
Em nhắn tin nhờ tôi hướng dẫn cách cân chỉnh,nếu bài viết của tôi không giúp ích cho em thì tôi không post nữa.Tôi không rảnh đi làm chuyện bao đồng.
E đâu có ý gì là bài viết của bác không hưu ích cho em đâu.Bác hỏi gì thì e trả lời lại y như thế mà.E mong bác giúp e còn không hết chứ seo lại là vô ích.
Nhưng làm seo biết được kim ở vị trí 610khz hả bác.Tại e đã tháo máy ra rùi nên cái bộ chỉ thị tần số đang phát đâu còn sử dụng được nữa.
E đang cắm mạch trên test board.Cắm vào chẳng thấy tiếng rè gì cả.Kì lạ 1 chỗ là khi mình ko cắm cuộn IFT thì lại bắt đựoc đài nhung rè lém.Vậy như thế là seo nhỉ.Cuộn IFT của e bị hư chăng
đọc một lèo 13 trang, hết gần 1h30, thu được cũng khá kiến thức về am radio. Nói thật mình là dân nghiệp dư, mê mẩn mấy cái linh kiện này, mấy con ic nên mới tự mày mò, tự học. Ngày bé cũng hay nghe đài, nên ý tưởng lắp một chiếc tự làm tự nghe mới sướng. Học mãi, mò mãi, xem sơ đồ, xem nguyên tắc cũng nhiều, nhưng đến lúc làm cũng bế tắc lắm. Đúng như các bác nói, mới học mà đi làm đổi tần thì cực kỳ khó. Đơn giản hơn thì làm cái loại khuếch đại thẳng loại này dùng diode tách sóng nhưng ngặt nổi cái loại diode tách sóng này hình như ở Nhật Tảo ko có thì phải (nếu bác nào biết hàng nào ở Nhật tảo có bán thì chỉ em). Về sau này, mua radio TQ nghe cũng tàm tạm, cái thói tháo mạch xem mạch vẫn không chừa (mặc dù đã tháo hư không biết bao nhiêu em radio), lại tháo lại xem và được biết em này nó sài IC chung cho các phần từ đổi tần, trộn tầng và cả tách sóng.
Em đã mua thử một chú ráp thử một em dùng ic TA2003 theo một sơ đồ khá đơn giản. Để hôm nào tìm lại cái sơ đồ đó post lên (cái sơ đồ là trong 4rum mình luôn của bác duyphi), nhưng mà nó không chạy là thế nào nhỉ?
Em đoán là do con ic (mặc dù mua về là TA2003 - nhưng không biết có phải là loại để nghe đài ko), hoặc là phần dao động, vì cuộn dây song song với tụ xoay em dùng dây đồng tháo từ cái biến thế 220-12v bị chập. Mà loại này là dây cách điện, không biết dùng quấn cuộn cảm có được ko ta?
E có 1 thắc mắc là trong cái radio phần FM sẽ có 1 cái anten dài dài nối vào bộ bẫy sóng.Còn bên AM seo lại không có mà chỉ là cuộn anten quấn trên lõi ferit
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
Comment