Thông báo

Collapse
No announcement yet.

câu hỏi "Như Thế nào?"

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • câu hỏi "Như Thế nào?"

    bằng cách nào để điện thoại gửi thông tin đến trạm phát sóng dt?

    có người nói là dt sẽ phát sóng đến anten của trạm, như thế có đúng không?
    như thế thì sóng của dt phát đi phải đến dc cột thu.
    nếu 1 trạm phát sóng có bán kính 10km thì => cái dt của ta cũng phát xa dc 10km ư?
    mà bây giờ 1 cái dt có 300 ngàn không lẽ có sức mạnh ghê ghớm thế sao

    xin các cao thủ giải thích giùm

  • #2
    Đúng Điện thoại sẽ gửi và nhận thông tin với trạm thu phát gần nhất có thể.
    Bác không thấy một rừng trạm thu phát đó sao?
    Cái điện thoại có giá 300 ngàn đó vì nó bị cũ, lỗi thời, không hợp thời trang. . . chứ đâu biết rằng một thời nó là nỗi mong ước sở hữu của nhiều người vì cái giá cao ngất của nó.

    Chúc vui.

    Comment


    • #3
      Điện thoại công suất phát của nó cỡ 3 - 4W ở băng tần 900 , 1800 Mhz ... nếu những trạm thu có độ nhạy cao , môi trường tốt, nó phát hàng vài chục KM ấy chứ !

      Nhưng do việc " sóng " vô tội vạ ở VN nên thường trạm < 15km thôi ... ( và có thể rất nhiều trạm ) ( Kiểu tổ ong ) ... để đảm bảo chất lượng !

      --- Còn nữa là ít khi cái điện thoại nó phát ( hết công suất ) vì thế sẽ tốn pin ... bên trong nó có bộ điều khiển công suất phát ra ( nghĩa là nếu trạm thu mà ở vị trí gần ) thì nó điều khiển phát ra công suất nhỏ ( vừa đủ dùng ) để đỡ tốn năng lượng ( pin )
      Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

      Comment


      • #4
        ghê nhỉ, cái dt bé tí 300k mà phát đi xa cả chục cây, trong khi anten thi be' ti', cầm cái dt trên tay, xung quanh biết bao là chướng ngại vật nhà cửa, cây cối, đồi núi, hơn nữa điểm phát ra sóng lại nằm sát mặt đất, thế thì làm sao sóng đi xa dc, không hiểu.

        sao người ta kô thêm chức năng biến cái dt thành bộ đàm cho tiện nhỉ

        Comment


        • #5
          Trong cái điện thoại có ti tỷ thứ! Bạn ko học về viễn thông thì ko thể biết hết được. Dù cho là người trong ngành cũng chắc gì đã biết!

          Comment


          • #6
            caí naỳ ko pải nói nhiều, nếu ai trong ngành thì đơn giản ko cần hỏi, vì có khi người ta phát với công suất 1w mà có thể đi hàng nghìn km kìa bằng thông tin só ng ngắn ấy !

            Comment


            • #7
              một chiếc diện thoại có chức năng cơ bản là để liên lạc thôi mà . còn cái giá cao hay thấp là do mẫu mã +ứng dụng + công nghệ+ VAT+....
              mô hình mobie theo mình biết thì được tổ chức theo mạngt tổ ong
              điện thoại hoạt động ở chế độ song công nên vừa đóng vai trò là máy phát và thu tuy hướng dữ liệu truyền lên trạm (BTS) hay từ trạm truyền xuống.
              trong đường phát lên mobie phát ở băng tần 890-915 MHz và từ trạm phát xuống 935-960Mhz
              còn cái vụ "anten bé tí" : tan so cang cao thì kich thước anten cang nhỏ ( đại khái là như vậy)
              50 năm đã wa nhưng nỗi đau DA CAM vẫn còn

              TỘI ÁC vs CÔNG LÝ

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              nguyenut Tìm hiểu thêm về nguyenut

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X