Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chất tẩy véc ni dây đồng

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
    tôi hay dùng cái loại dây đỏ đỏ tía tía thì nó là loại gì hả bác ???
    Tôi cũng không biết nữa.
    Màu lớp ngoài của dây đồng là màu của lớp vecni cách điện.
    Nó chỉ có ý nghĩa phân biệt dây này dây kia thôi (quấn trên 2 sợi cùng lúc)
    Công ty tôi sx các cuộn cảm, sử dụng dây chủ yếu là của Sumitomo.
    More friends more foods

    Comment


    • #17
      Quan trọng nhất là khi ra cửa hàng hỏi tên của hóa chất là gì để người ta bán cho??? Không biết các bác ra hàng trống, hàng hòm hỏi hóa chất gì để người ta bán cho, em hỏi hóa chất tẩy Emay dây đồng họ bảo ko có. Bác nào hay mua thì cho anh em tên hóa chất đó đi. Thanks!

      ATMega8=18K; ATMega16=45K; ATMega32=70K...

      Comment


      • #18
        mình cũng đang bí cái ruột máy mài. Hồi trước toàn phải dùng cưa để cưa ra thôi

        Comment


        • #19
          A nếu ở TP HCM thì các bác cho em biết mua hóa chất ở đâu vậy ? Thanks

          Comment


          • #20
            mấy bác cho hỏi khi vecni bị khô (đặc) ta nên mua hoá chất gì để chế vào cho nó lỏng

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi catbuivagio Xem bài viết
              A nếu ở TP HCM thì các bác cho em biết mua hóa chất ở đâu vậy ? Thanks
              TP HCM thì đến cửa hàng Kim Tiền + Thanh Tâm ở chọ Kim Biên và cửa hàng Phú Vinh đường Phùng Hưng Q. 5 có bán đủ loại hóa chất cần thiết.
              Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi chehatsen Xem bài viết
                mấy bác cho hỏi khi vecni bị khô (đặc) ta nên mua hoá chất gì để chế vào cho nó lỏng
                Cái này bác cho xăng công nghiệp vào để một lúc là tan hết à! Chúc thành công

                Comment


                • #23
                  Xin lỗi vì bới cái mả này lên.
                  Dạ em sinh lâu rồi, nhưng già mới hư nên bây giờ hỏi lại câu hỏi đã có người hỏi mà chưa ai trả lời:

                  1.Cái hóa chất mà chị LH bảo mua ở hàng hòm ấy tên là gì ạ? (trên kia đã có người hỏi)
                  2.Nó là loại khác hay làm theo công thức nguy hiểm 1+2..+6 trên kia ạ?
                  3.Hàng hòm thì cụ tỉ là số bao nhiêu ạ? (cũng hỏi lại)
                  4. Hiện giờ đã có hóa chất thương mại nào thay thế chưa ạ? (loại ko phải pha chế í).

                  Triệt để một lần và mãi mãi rồi cho nó mồ yên mả đẹp. Không lập chủ đề mới được vì trùng lặp, nhưng chủ đề cũ thì chưa trả lời được, mà mọi người lại bỏ đi như thể vấn đề đã được giải quyết!!! Bớ chị Lan Hương (không quen biết nhưng thấy mọi người gọi vậy em cũng bắt quàng làm họ)

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi hellwalker Xem bài viết
                    Xin lỗi vì bới cái mả này lên.
                    Dạ em sinh lâu rồi, nhưng già mới hư nên bây giờ hỏi lại câu hỏi đã có người hỏi mà chưa ai trả lời:

                    1.Cái hóa chất mà chị LH bảo mua ở hàng hòm ấy tên là gì ạ? (trên kia đã có người hỏi)
                    2.Nó là loại khác hay làm theo công thức nguy hiểm 1+2..+6 trên kia ạ?
                    3.Hàng hòm thì cụ tỉ là số bao nhiêu ạ? (cũng hỏi lại)
                    4. Hiện giờ đã có hóa chất thương mại nào thay thế chưa ạ? (loại ko phải pha chế í).

                    Triệt để một lần và mãi mãi rồi cho nó mồ yên mả đẹp. Không lập chủ đề mới được vì trùng lặp, nhưng chủ đề cũ thì chưa trả lời được, mà mọi người lại bỏ đi như thể vấn đề đã được giải quyết!!! Bớ chị Lan Hương (không quen biết nhưng thấy mọi người gọi vậy em cũng bắt quàng làm họ)
                    Tôi ko biết công thức trên của LH có hiệu quả hay không nhưng nếu ở Hà Nội, bạn có thể ra phố Hàng Hòm - cả phố toàn bán hoá chất là mua được hết (nhưng chẳng biết họ có bán lẻ không thôi)

                    Comment


                    • #25
                      Hỏi về dung môi làm sạch dây dẫn kỹ thuật điện

                      Chị Lan Hương đưa ra nhiều loại hóa chất vậy như vậy khó kiếm quá. Mà em thấy cái methanol này độc hại lắm dùng rất nguy hiểm. Chị có cách nào khác nhẹ nhàng hơn không

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi nammoitruong Xem bài viết
                        Chị Lan Hương đưa ra nhiều loại hóa chất vậy như vậy khó kiếm quá. Mà em thấy cái methanol này độc hại lắm dùng rất nguy hiểm. Chị có cách nào khác nhẹ nhàng hơn không

                        Chớ có tin vào công thức của Lan Hương,chết có ngày.Thành phần chính của công thức là 2 loại acid,còn lại toàn bộ là dung môi hòa tan.
                        Ghê nhất cái công thức này lại cho nước hòa tan vào mội trường xăng dầu.Chỉ cần chi tiết này đủ xác định tính chất "NỔ" của công thức.

                        Trích:
                        * Công thức như sau :

                        1/. Cồn công nghiệp (cồn methanol 90 độ) 20%

                        2/. Xăng thơm công nghiệp . . . . . . . .20%

                        3/. Toluen . . . . . . . . . . . . . . . 20%

                        4/. Acid Fluorhidric (H2F2) . . . . . . . . 10%

                        5/. Acid Clorhidric (HCl) . . . . . . . . . 10%

                        6/. Nước sạch . . . . . . . . . . . . . 20%

                        * Dùng cho vật tẩy :

                        - bằng đồng hay các hợp kim của đồng + Inox : 1 + 2 + 3 + 4 + 6.

                        - sắt và các kim loại + hợp kim có gỉ : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.

                        * Cách pha chế : đổ dần 5 hóa chất theo thứ tự vào bình chứa có sẵn nước tinh khiết, trộn nhẹ tay và đậy nắp kín. Nếu sai thứ tự sẽ có phản ứng cháy.

                        Comment


                        • #27
                          Mình là lính mới,thấy tựa đề chất tẩy vẹc ni dây đồng hay quá,thoạt đầu rất khâm phục thành phần hóa chất của Lan Hương.Đến đoạn cuối,ai đó phân tích công thức này cho xăng dầu tan trong nước,thì mới tỉnh ra.
                          Trên 4rum cũng đầy cạm bẩy,cần lọc kỹ thông tin để tiếp nhận.

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi thang_ngu Xem bài viết
                            Các bạn thân,
                            Với loại dây đồng nhỏ xíu có diameter nhỏ ly ti, muốn làm sạch để hàn mà các bạn dùng dao cạo hay giấy nhám cũng rất khó vì rất dễ đứt. Ngày xưa ( mấy chục năm rối ) mình đã dùng thuốc cảm apirine để tẩy lớp vanish đó, kết quả rất tốt mà rẻ tiền . Các bạn dùng đầu mỏ hàn đã dính một ít chì, đặt ở nhiệt độ có thể chảy được chì, đưa đầu dây đồng muốn tẩy lớp varnish vào viên thuốc apirine và dùng đầu mỏ hàn làm nóng đầu dây. Sau đó vuốt dây đồng ( đoạn cần tẩy lớp các điện varnish ) trong dung môi thuốc apirine đang chảy. Bạn sẽ thấy lớp varnish đã bị tẩy và được thay thế bắng lớp chì mạ. Vì thuốc cảm có thành phần acide nhẹ , nên khi nóng bốc hơi mùi hơi khó chịu, các bạn nhớ dùng quạt máy để thổi mùi khi thực hiện như trên( đừng hít mùi này nhé các bạn ).

                            Chúc các bạn làm thử có kết quả.
                            Cách dùng apirine do người thợ vô tuyến Cu ba (không nhớ tên) vô tình phát hiện ra. Trong lúc hàn đầu dây điện không có gì để tỳ đầu đây đồng lên, người thợ này đẽ tỳ đầu dây lên viên Aspirine.

                            Comment


                            • #29
                              chú ý sau khi tẩy bằng aspirine dù có chì bám vào dây phải dùng nhựa thông phủ kỷ để tẫy acid còn sót,dây có đường kính nhỏ có thể bị ăn mòn rồi tự đứt gây ra panne khó tìm nguyên nhân

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
                                Dây đồng mà chúng ta dùng để quấn mô tơ ,quạt máy...Người ta đã tráng cho nó 1 lớp véc ni cách điện .Để liên kết phần dây đồng với mạch điện thường thì chúng ta thường cạo lớp véc ni này để lộ ra phần đồng sau đó dùng chì hàn liên kết.Trong sản xuất hàng loạt thì phương pháp này không thể áp dụng được vì nó không đảm bảo tốt cho liên kết mối hàn,thông thường thì người ta có thể dùng các phương pháp như:
                                1.cắt dây đồng theo chiều dài cho trước sau đó áo véc ni và chừa lại 2 đầu
                                2.dùng dây đã tráng véc ni sau đó dùng hóa chất để bốc lớp véc ni 2 đầu
                                không biết trên thị trường hiện nay có loại hóa chất dùng trong pp thứ 2 không?
                                xin các bạn cho ý kiến

                                Lâu lắm mới vào lại diễn đàn.
                                Cái Clip cũng làm lâu rồi nhưng giờ mới share được. Do ko phải là dân chuyên nghiệp nên clip xấu và ồn. giờ mới chỉnh audio xong.
                                Về bác phamkhuyen nói chắc ý bác là tẩy lớp emay chứ (lớp tráng men đó) chứ vec ni chắc là dùng gốc benzen là xong.

                                Bác kimhuynguyen nói về các loại dây điện từ cơ bản thế là ổn rồi. Còn 1 số loại khác và phương pháp làm mình bàn sau.

                                Đây là clip loại dây có thể tẩy bằng hóa chất đó.
                                https://www.youtube.com/watch?v=UbrxdGz6G-M
                                bác bác xem có hứng thú ko?.

                                Mai Phạm (Mr)
                                .

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X