Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Giúp làm mạch ampli 15w

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giúp làm mạch ampli 15w

    Hiện tại mình đang làm đồ án thiết kế 1 mạch ampli 2 kênh công suất từ 10-15w dùng transistor( hiện đã có đôi loa 8Ohm 5W + 1 Ba đối xứng 15v) vậy ai có sơ đồ mạch, sơ đồ nguyên lý hoặc có rảnh thì hướng dẫn mình làm . Thanks!

  • #2
    Không biết sơ đồ nguyên lí mạch cơ bản thì sao làm "đồ án thiết kế mạch" được?! Ít ra bạn cũng có cái bản thiết kế sơ sơ, rồi gặp khúc mắc chỗ nào sẽ có người giúp đỡ chứ! Nếu chưa được học qua các mạch khuếch đại công suất nhỏ, âmply thì bạn cứ google là ra cả ổ thôi.

    Comment


    • #3
      Đến tìm sơ đồ mạch ở đâu còn không biết tìm vậy chắc gì đã biết thế nào là E,B,C mà cắm đây...

      Comment


      • #4
        ko phải không biết tìm mà nó có nhiều mạch quá như mạch này thì mấy con tran chọn giá trị như thế nào vậy ?

        Comment


        • #5
          Hai con vi sai chọn con cùng số như C1015 chẳng hạn, con thúc chọn con có dòng khoảng 1A,A1013 ...con công suất chọn cặp thuận nghịch mọi người hay dùng như TIP 41,42 có rất nhiều

          Comment


          • #6
            Trước tiên tính tải 8 ôm, công suất 2x5W cần nguồn bao nhiêu V? A? Biết V,A rồi mới chọn transistor công suất thích hợp.
            sau.ph

            Comment


            • #7
              cho mih hỏi thêm ở 1 số mạch phần ra loa có mắc thêm 1 con tụ nhưng 1 số mạch khác lại không có vậy con tụ đó có tác dụng gì ?

              Comment


              • #8
                Tác dụng giống như tụ từ micro vào chân B transistor , hoặc tụ từ chân C tầng trước đến chân B tầng sau.
                sau.ph

                Comment


                • #9
                  muốn thay đổi độ to âm của loa thì lắp biến trở vào chỗ nào vậy ?

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viết
                    muốn thay đổi độ to âm của loa thì lắp biến trở vào chỗ nào vậy ?
                    Ở đầu vào 1 chân bìa lấy tín hiệu chân giữa nối với C1 chân còn lại nối mát nếu bị ngược thì đảo lại dây 2 chân bìa .

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viết
                      cho mih hỏi thêm ở 1 số mạch phần ra loa có mắc thêm 1 con tụ nhưng 1 số mạch khác lại không có vậy con tụ đó có tác dụng gì ?
                      Tụ để ngăn điện áp và dòng DC phóng ra loa khi dùng nguồn đơn. Cụ thể: tín hiệu ra loa là nguồn xoay chiều, nó có đỉnh trên và đỉnh dưới và điểm cân bằng (điểm nằm giữa 2 đỉnh). Khi dùng nguồn đôi thì điểm cân bằng lý tưởng là 0V, nếu chỉnh bias đúng thì điện áp cọc loa ở giữa cặp trans công suất sẽ phải xấp xỉ 0V, mà cọc loa còn lại là GND cũng là 0V nên có thể đấu loa trực tiếp không cần tụ. Nhưng đối với nguồn đơn thì đỉnh dưới thấp nhất chính là GND = 0V, còn đỉnh trên cao nhất xấp xỉ VCC nên điểm cân bằng là VCC/2, nếu nối điểm này trực tiếp ra loa (mà cọc loa còn lại đã là GND) thì luôn có điện áp và dòng DC chạy ra loa làm méo tiếng, nóng và thậm chí cháy loa. Vì vậy phải nối qua tụ (gọi là tụ xuất âm) vì tụ ngăn dòng DC nhưng vẫn cho âm thanh (AC) đi qua

                      Comment


                      • #12
                        Em có tìm trên forums được 1 mạch như thế này ( thông số lắp như trong hình) nhưng khi lắp mạch thử thì loa kêu rõ nhưng con tụ khoanh đỏ nó bị nóng rồi phồng ,với cho e hỏi thêm là lúc không có tín hiệu đưa vào thì loa nó kêu rè rè .Vậy các bác biết nguyên nhân tại sao không ?

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viết
                          Em có tìm trên forums được 1 mạch như thế này ( thông số lắp như trong hình) nhưng khi lắp mạch thử thì loa kêu rõ nhưng con tụ khoanh đỏ nó bị nóng rồi phồng ,với cho e hỏi thêm là lúc không có tín hiệu đưa vào thì loa nó kêu rè rè .Vậy các bác biết nguyên nhân tại sao không ?
                          Nguyên nhân tụ phồng: chân nối vào giữa 2 con trở là phải là chân (+) của tụ, chân nối với loa phải là chân (-), nếu đấu ngược sẽ bị phồng.
                          Rè rè: thử chạm tay vào GND, giảm nhỏ volume xem có hết ko?

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
                            Nguyên nhân tụ phồng: chân nối vào giữa 2 con trở là phải là chân (+) của tụ, chân nối với loa phải là chân (-), nếu đấu ngược sẽ bị phồng.
                            Rè rè: thử chạm tay vào GND, giảm nhỏ volume xem có hết ko?
                            Em chưa lắp volume ,lúc chưa nối vs điện thoại hay máy tính thì nó bị rè thôi

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viết
                              Em chưa lắp volume ,lúc chưa nối vs điện thoại hay máy tính thì nó bị rè thôi
                              Thế thì bình thường thôi, khi nào nói tắt INPUT xuống GND mà vẫn rè thì mới phải xét.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              Balaxyku Tìm hiểu thêm về Balaxyku

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X