Thông báo

Collapse
No announcement yet.

PAN là gì ??????????

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • PAN là gì ??????????

    Em thấy mọi người hay gọi bệnh của TV hay các bệnh của các mạch điện tử là PAN,tại sao lại gọi là PAN,nó viết tắt của từ gì vậy????
    Em tìm trên mạng mãi không thấy.
    Xin các bạn giải đáp giúp.
    Thank alot!!!

  • #2
    Nguyên văn bởi tranzito Xem bài viết
    Em thấy mọi người hay gọi bệnh của TV hay các bệnh của các mạch điện tử là PAN,tại sao lại gọi là PAN,nó viết tắt của từ gì vậy????
    Em tìm trên mạng mãi không thấy.
    Xin các bạn giải đáp giúp.
    Thank alot!!!
    Chao bac,
    em thay bac dung nic la tranzito vay bac co the cho em biet tranzito la gi khong roi em se noi cho bac biet PAN la gi nhe.Chao bac

    Comment


    • #3
      Transistor và Pan ...

      Nguyên văn bởi tranzito Xem bài viết
      Em thấy mọi người hay gọi bệnh của TV hay các bệnh của các mạch điện tử là PAN,tại sao lại gọi là PAN,nó viết tắt của từ gì vậy????
      Em tìm trên mạng mãi không thấy.
      Xin các bạn giải đáp giúp.
      Thank alot!!!
      Nguyên văn bởi newbaby Xem bài viết
      Chao bac,
      em thay bac dung nic la tranzito vay bac co the cho em biet tranzito la gi khong roi em se noi cho bac biet PAN la gi nhe.Chao bac
      Hai bạn này buồn cười thật. Có gì mà phải giấu nhau nhỉ.

      1/. "Tranzito" là một kiểu Việt hoá của từ "transistor", là một linh kiện có khá năng chuyển tín hiệu từ mức thấp lên cao, ngày xưa người ta gọi là "máy điện chuyển" (transis - tor) để phân biệt với các loại đèn chân không 3 cực và 4 hay 5 cực (vacumn tube) có cùng tính năng "điện chuyển" đó.

      Transistor thường có 3 cực, cụ thể như BJT, FET v.v...

      2/. "Pan" là một từ gốc Pháp, diễn tả sự hư hỏng, trở ngại hay nôm na là "bệnh" của các hệ thống cơ giới (mechanics sytems), lâu dần thì dùng cho mọi thứ điện máy, phân biệt với bệnh của người là mal

      Nói chung thì Pan biểu thị một tình trạng hư hỏng chức năng của máy móc, xuất phát từ các hư hỏng thành phần của nó. Ví dụ như con transistor khuếch đại cao tần hỏng làm cái radio không hát được, đó gọi là "pan RF". Còn việc thầy "vặt" đi một linh kiện nào đó trong cái radio để các trò tìm ... bở hơi tai, gọi là "gài Pan".

      Các bạn vừa ý chưa nào.

      Lan Hương.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
        Hai bạn này buồn cười thật. Có gì mà phải giấu nhau nhỉ.

        1/. "Tranzito" là một kiểu Việt hoá của từ "transistor", là một linh kiện có khá năng chuyển tín hiệu từ mức thấp lên cao, ngày xưa người ta gọi là "máy điện chuyển" (transis - tor) để phân biệt với các loại đèn chân không 3 cực và 4 hay 5 cực (vacumn tube) có cùng tính năng "điện chuyển" đó.

        Transistor thường có 3 cực, cụ thể như BJT, FET v.v...

        2/. "Pan" là một từ gốc Pháp, diễn tả sự hư hỏng, trở ngại hay nôm na là "bệnh" của các hệ thống cơ giới (mechanics sytems), lâu dần thì dùng cho mọi thứ điện máy, phân biệt với bệnh của người là mal

        Nói chung thì Pan biểu thị một tình trạng hư hỏng chức năng của máy móc, xuất phát từ các hư hỏng thành phần của nó. Ví dụ như con transistor khuếch đại cao tần hỏng làm cái radio không hát được, đó gọi là "pan RF". Còn việc thầy "vặt" đi một linh kiện nào đó trong cái radio để các trò tìm ... bở hơi tai, gọi là "gài Pan".

        Các bạn vừa ý chưa nào.

        Lan Hương.
        Chào bác Lan Hương,
        Em vẫn thấy lời giải thích của bác chưa ổn lắm.Bác có thể giải thích cho em cái chữ transistor gốc nó nghĩa là gì không? Bác nói Transistor "là một linh kiện có khá năng chuyển tín hiệu từ mức thấp lên cao" đâu có đúng hết đâu, em chỉ dùng nó để bật tắt thôi thì việc "chuyển tín hiệu từ mức thấp lên cao" nó nằm ở chỗ nào bác chỉ hộ em với.
        Còn mấy cai chữ " BJT, FET" là gì trong tiếng anh vậy bác? bác làm ơn giải thích cặn kẽ cho em nhé chứ không em lại hỏi nữa đó.
        Tại sao lại gọi người bệnh là MAL mà không là người bệnh ??? các bác xài tiếng nước ngoài mà không hiểu hết thì hại lắm đấy.
        chào các bác

        Comment


        • #5
          Transistor theo nghĩa gốc là một resistor có thể thay đổi, chuyển đổi điện trở được. Nó được ghép bởi 2 từ transfer và resistor. Bởi vì con transistor đầu tiên ra đời năm 1925 là một con FET. Con này có điện trở thay đổi tùy thuộc vào điện áp đặt lên cực cổng.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi newbaby Xem bài viết
            Chào bác Lan Hương,
            Em vẫn thấy lời giải thích của bác chưa ổn lắm.Bác có thể giải thích cho em cái chữ transistor gốc nó nghĩa là gì không? Bác nói Transistor "là một linh kiện có khá năng chuyển tín hiệu từ mức thấp lên cao" đâu có đúng hết đâu, em chỉ dùng nó để bật tắt thôi thì việc "chuyển tín hiệu từ mức thấp lên cao" nó nằm ở chỗ nào bác chỉ hộ em với.
            Còn mấy cai chữ " BJT, FET" là gì trong tiếng anh vậy bác? bác làm ơn giải thích cặn kẽ cho em nhé chứ không em lại hỏi nữa đó.
            Tại sao lại gọi người bệnh là MAL mà không là người bệnh ??? các bác xài tiếng nước ngoài mà không hiểu hết thì hại lắm đấy.
            chào các bác
            Xin thưa với các bác một điều như thế này.Dốt như em đây là một người đã sống tại nước ngoài đã xa quê hương hơn 20 năm mà em còn nhận ra thì không cứ nào các bác sống tại VN lai dùng sai tiếng Việt được.Em năm nay mới sấp xỉ 50 thôi cũng không gọi là già đươc nên các bác cứ vô tư với em.Còn về từ kỹ thuật trong ngành điện tử em có thể giúp các bác một tí cũng được nếu các bác không chê em dốt.Em theo nghề này cũng không lâu lắm đâu (gần 20 năm) nên cũng không dám nói là biết nhiều.
            các bác đừng giận em quá lời nhé. mến chào các bác
            Bác thật không biết không hay là thích "đố" bà con trong diễn đàn . Bác ở nước ngoài chắc chắn là rành tiếng Anh hơn bà con trong nước rồi.

            Comment


            • #7
              lại "pan" và "tranzito"

              Nguyên tắc của thảo luận là bám theo chủ đề. Xin các anh chị đừng để bị dẫn càng lúc càng ... đi xa theo cái kiểu không đầu không đuôi của newbaby .

              1/. Câu hỏi nguyên văn của newbaby là :

              Nguyên văn bởi newbaby
              co the cho em biet tranzito la gi khong
              ... thì câu trả lời đầy đủ là: tranzito là từ Việt hoá của transistor . Các khái niệm và kiến thức tổng quát về transistor sau đó được mặc định và không phải trả lời.

              2/. Nếu câu hỏi là từ "transistor" thì mới cần đến câu trả lời về nội dung của bóng bán dẫn. Lúc bấy giờ mới bàn đến chiếc bóng bán dẫn đầu tiên của những nhà phát minh William Shockley, John Bardeen và Walter Brattain chế tạo tại phòng thí nghiệm Bell Labs (Mỹ) ngày 16/12/1947. Và câu trả lời này hoàn toàn không dành cho câu hỏi không đầu không đuôi của newbaby

              Chiếc transistor đầu tiên đó là một bóng bán dẫn tiếp điểm (point-contact transistor) khổng lồ với tiếp diểm kỹ thuật 200 micromet bằng Iodure Germanium chứ không phải FET như chị Nhóc nói.

              Người ta bàn bạc chọn lựa mãi từ những cái tên "Semiconductor Triode", "Solid Triode", "Surface States Triode", "Crystal Triode" hay "Iotatron"... nhưng cuối cùng các nhà nghiên cứu chọn cái tên "Transistor" mà John R. Pierce đưa ra.

              (theo : "Transistor - L' histoire departement" Jean Louis Vinrouge, bản tiếng Pháp, Librairie Hachette, 2è Edition 1988).



              Mẫu Transistor đầu tiên được đưa ra năm 1947. Ảnh: Porticus.

              tham khảo : http://www.thongtincongnghe.com ; www.vnexpress.net/Files/Subject

              Từ transistor là sự kết hợp bởi "transis" trong tiếng La Tinh với ý nghĩa là chuyển (chuyển vận, chuyển tiếp ...) với tiếp vĩ ngữ "or" kiểu Anh, với nghĩa tổng quát : Tranzito là một linh kiện bán dẫn thường được sử dụng như một thiết bị khuyếch đại hoặc một khóa điện tử. Tranzitor là khối đơn vị cơ bản xây dựng nên cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. Vì đáp ứng nhanh và chính xác nên các tranzitor được sử dụng trong nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuyếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động.Tranzitor cũng thường được kết hợp thành mạch tích hợp (IC),có thể tích hợp tới vài tỷ tranzitor trên một diện tích nhỏ.

              3/. Từ "Pan" cũng tương tự, nó là từ Việt hoá của chữ "pan" trong tiếng Pháp. Văn hoá Pháp thâm nhập vào văn hoá Việt trong 100 năm người Pháp đô hộ Việt Nam nên những thuật ngữ kỹ thuật của họ được Việt hoá với số lượng rất lớn.

              Ví dụ : L' auto c' ét bonne (xe chạy tốt - Việt hoá thành "bon") L' auto a pan (xe hỏng hóc - Việt hoá thành "pan"). Còn từ mal cũng tương tự nhưng dành cho người : mal à la tête (đau đầu) v.v...

              Và câu trả lời đầy đủ của "pan" cũng chỉ là một từ Việt hoá mà không cần có bất cứ mở rộng theo kiểu "không đầu không đuôi" nào hết. Cách hỏi kiểu đó trả lời đến ... Tết cũng chưa xong.

              Lan Hương.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết

                Người ta bàn bạc chọn lựa mãi từ những cái tên "Semiconductor Triode", "Solid Triode", "Surface States Triode", "Crystal Triode" hay "Iotatron"... nhưng cuối cùng các nhà nghiên cứu chọn cái tên "Transistor" mà John R. Pierce đưa ra.

                .
                Tớ thì đọc tại đây http://www.pbs.org/transistor/album1/pierce/naming.html
                và thấy họ nói rằng ông Pierce nghĩ rằng đèn vacuum thì có transconductance, cái amplifier mới này thì có transresistance. Thêm vào đó thì mấy đồ điện tử mới ra có tên như varistor và thermistor. Ông mới đặt nó là transistor.


                Tuy nhiên cũng có vài link nói là từ chữ transfer và resistor như đã nói ở trên.

                Còn cái FET transistor đầu tiên thì có từ năm 1925 bởi Julius Edgar Lilienfeld. http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor
                Last edited by Paddy; 27-09-2008, 12:04. Lý do: FET

                Comment


                • #9
                  cái "tên transistor" và cái transistor ...

                  Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                  Tớ thì đọc tại đây http://www.pbs.org/transistor/album1/pierce/naming.html
                  và thấy họ nói rằng ông Pierce nghĩ rằng đèn vacuum thì có transconductance, cái amplifier mới này thì có transresistance. Thêm vào đó thì mấy đồ điện tử mới ra có tên như varistor và thermistor. Ông mới đặt nó là transistor.

                  Tuy nhiên cũng có vài link nói là từ chữ transfer và resistor như đã nói ở trên.

                  Còn cái FET transistor đầu tiên thì có từ năm 1925 bởi Julius Edgar Lilienfeld. http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor
                  Từ ngữ Transistor do Pierce nêu ra và được công nhận năm 1947. Và chắc chắn là từ ngữ đó chỉ tồn tại từ năm 1947, dù trươc mốc thời gian này rất lâu đã có "rất nhiều cái gì đó" đã được tạo ra giống y như cái ... transistor về mọi mặt. Dĩ nhiên là không loại trừ tính kế thừa trong Khoa học Kỹ thuật.

                  Nghĩa là cái vật đã được chế tạo bởi Julius Edgar Lilienfeld (1925) và Dr. Oskar Heil (1934) đã có từ trước rất lâu, nhưng cái tên Field Efect Transistor (FET) chắc chắn phải có sau năm 1947.

                  Còn việc lý do tại sao Pierce lúc bấy giờ sáng tạo ra cái từ này thì chỉ là phỏng đoán cả, vì Pierce chưa hề viết ra lý do đặt cái tên transistor cho cái vật nổi tiếng đó.

                  cái tên transistor phải là của Pierce năm 1947.

                  Lan Hương.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi tranzito Xem bài viết
                    Em thấy mọi người hay gọi bệnh của TV hay các bệnh của các mạch điện tử là PAN,tại sao lại gọi là PAN,nó viết tắt của từ gì vậy????
                    Em tìm trên mạng mãi không thấy.
                    Xin các bạn giải đáp giúp.
                    Thank alot!!!
                    Hiện nay nhiều người có tuổi vẫn gọi đầy đủ là pan-ti-nê
                    Tôi không biết tiếng Phú-lãng-sa nghĩa là gì nhưng tôi hay thấy nghĩa tiếng Việt là hỏng, lỗi

                    Comment


                    • #11
                      Cảm ơn bạn(không biết tuổi tác cụ thể nên gọi là bạn cho thân mật) "lanhuong" đã giải đáp giúp mình,cảm thấy đỡ bức xúc rồi.
                      Còn nick của mình là 1 khái niệm cực kỳ cơ bản trong điện tử mà lại được mọi người thảo luận sôi nổi,cũng cảm thấy vui.
                      Ai còn thông tin gì bổ sung thêm cho phong phú nhá.

                      Comment


                      • #12
                        Tất nhiên cái transistor đầu tiên thành công là transistor tiếp điểm, nhưng cái phôi thai trước đó của nó lại là cái FET.

                        Ông Shockley, người đứng đầu nhóm nghiên cứu nghĩ đến cái FET đầu tiên, vì nó có cùng nguyên lý hoạt động giống njhư một bóng đèn điện tử, thay đổi độ dẫn điện bằng điện trường, chứ không phải dòng điện. Tuy nhiên ý tường của ông đã thất bại. Chiếc trans tiếp điểm đã không hoạt động như mong muốn, nghĩa là nó phải thay đổi độ dẫn bằng dòng điện, chứ không phải điện trường. Còn con FET, đứa con mong muốn từ đầu của ông, phải nhiều năm sau mới được ra đời.

                        Vấn đề đặt tên thì không có nghĩa là cái tên chỉ có ý nghĩa ngay vào lúc được đưa ra. Người ta đặt tên cho một đứa con, một sản phẩm thường dựa trên sự ấp ủ lâu đời, sự chuẩn bị từ trước, dù chưa có tên thì cũng có cái khái niệm, chứ không phải sinh con ra mới bắt đầu nghĩ ra cái tên để đặt.

                        Thí dụ: (thí dụ thôi nhé, không phải thật) Nhóc đăng ký diễn đàn lấy tên là "cô Nhóc" không có nghĩa là trước đó chưa hề có ai có khái niệm gì của hai chữ cô Nhóc. Nhóc lấy tên "cô Nhóc" cũng không phải vì lúc đăng ký diễn đàn, Nhóc còn rất nhóc, mà vì một kỷ niệm với một người đã từng gọi Nhóc là Cô Nhóc chẳng hạn.

                        Đây là hình ảnh (mô hình tái tạo) của đứa con không được trông đợi của Shockley: BJT, not FET.



                        Lịch sử của transistor, các anh chị có thể tham khảo tại:

                        1/. http://www.pbs.org/transistor/album1/index.html :

                        In the spring of 1945, Shockley designed what he hoped would be the first semiconductor amplifier, relying on something called the "field effect." His device was a small cylinder coated thinly with silicon, mounted close to a small, metal plate. It was, as University of Illinois Electrical Engineer Nick Holonyak said, a crazy idea. Indeed, the device didn't work, and Shockley assigned Bardeen and Brattain to find out why. According to author Joel Shurkin, the two largely worked unsupervised; Shockley spent most of his time working alone at home.

                        Ensconced in Bell Labs' Murray Hill facilities, Bardeen and Brattain began a great partnership. Bardeen, the theoretician, suggested experiments and interpreted the results, while Brattain built and ran the experiments. Technician Phil Foy recalls that as time went on with little success, tensions began to build within the lab group.

                        In the fall of 1947, author Lillian Hoddeson says, Brattain decided to try dunking the entire apparatus into a tub of water. Surprisingly, it worked... a little bit.

                        Brattain began to experiment with gold on germanium, eliminating the liquid layer on the theory that it was slowing down the device. It didn't work, but the team kept experimenting using that design as a starting point.

                        Shortly before Christmas, Bardeen had an historic insight. Everyone thought they knew how electrons behaved in crystals, but Bardeen discovered they were wrong. The electrons formed a barrier on the surface. His breakthrough was what they needed. Without telling Shockley about the changes they were making to the investigation, Bardeen and Brattain worked on. On December 16, 1947, they built the point-contact transistor, made from strips of gold foil on a plastic triangle, pushed down into contact with a slab of germanium.

                        When Bardeen and Brattain called Shockley to tell him of the invention, Shockley was both pleased at the group's results and furious that he had not been directly involved. He decided that to preserve his standing, he would have to do Bardeen and Brattain one better.

                        His device, the junction (sandwich) transistor, was developed in a burst of creativity and anger, mostly in a hotel room in Chicago. It took him a total of four weeks of working pen on paper, although it took another two years before he could actually build one. His device was more rugged and more practical than Bardeen and Brattain's point-contact transistor, and much easier to manufacture. It became the central artifact of the electronic age. Author Michael Riordan says Bardeen and Brattain got "pushed aside." That insult broke the team apart, turning a once cooperative environment into one that was highly competitive. The problems of whose names should be on the patent for the device, and who should be featured in publicity photographs, sent tensions higher still.

                        Bell Labs decided to unveil the invention on June 30, 1948. With the help of engineer John Pierce, who wrote science fiction in his spare time, Bell Labs settled on the name "transistor"-- combining the ideas of "trans-resistance" with the names of other devices like thermistors.
                        2/. http://ourworld.compuserve.com/homep...ie/history.htm

                        The transistor was invented at Bell Laboratories in December 1947 (not in 1948 as is often stated) by John Bardeen and Walter Brattain. 'Discovered' would be a better word, for although they were seeking a solid-state equivalent to the vacuum tube, it was found accidentally during the investigation of the surface states around a diode point-contact. The first transistors were therefore of the point-contact type. William Shockley, the theorist who was leading the research, knew at once that this was not what he was seeking: at the time he was trying to create a solid-state device similar to what we now call a junction field-effect transistor (JFET).
                        Last edited by cô nhóc; 29-09-2008, 22:48.
                        Nhóc thích nghịch điện,
                        Nhóc thích xì păm,
                        Nhóc thích trêu mấy anh.
                        Hi hi.

                        Comment


                        • #13
                          bài viết hay quá
                          thanks bác nhiều

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi tranzito Xem bài viết
                            Em thấy mọi người hay gọi bệnh của TV hay các bệnh của các mạch điện tử là PAN,tại sao lại gọi là PAN,nó viết tắt của từ gì vậy????
                            Em tìm trên mạng mãi không thấy.
                            Xin các bạn giải đáp giúp.
                            Thank alot!!!
                            PAN xuất xứ từ tiếng Pháp là Panne.
                            - Xe "ăn pan" (en panne)

                            Comment


                            • #15
                              Đây chính là câu trả lời mà mình mong chờ. Thank u so much !

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              tranzito Tìm hiểu thêm về tranzito

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X