Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Psoc_lcd

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Psoc_lcd

    chào các bác, em làm thử một chương trình để in ra lcd 1 doan text đơn giản, nạp rồi nhưng kô thấy hiện tượng gì, các bác kiểm tra em xem em làm có sai đoạn nào kô, nếu kô có gì sai thì đẻ em biết đường làm lại phần cứng
    thank các bác trước nhé
    duoi day la proj cua em, các bác xem họ tí
    http://www.mediafire.com/?btmqikwzrih
    day lầ mach in của em:

    khôn biết sai cho nao ma nó khong chậy
    em dua cong 2 ra lcd
    các cổng còn lại trừ nguồn và các chân kết nối với mạch nạp, còn lại đều bổ tróng, chan số 3 của lcd đước nối với nguồn và gnd bang một bến trở 10k
    các bác giúp em với, em đang rất cân
    cảm ơn
    Last edited by quocdat_dtvt; 03-02-2009, 22:11.
    ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!

  • #2
    kô bác nào giúp em à,
    các bác hộ em đi mà
    ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!

    Comment


    • #3
      Làm thế này này!

      Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viết
      kô bác nào giúp em à,
      các bác hộ em đi mà
      const char Text1[]=" PSOC LCD ";
      void main()
      {
      LCD_Start();
      while(1)
      {
      LCD_Position(0,5);
      LCD_PrCString(Text1);
      }
      }


      chúc vui!

      Comment


      • #4
        em làm thế mà vẫn kô thấy cái gi, lcd thì hôm nọ nhờ người test thấy bình thường rồi, không hiểu mạch có gì mà làm sai ở chỗ nào.
        ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!

        Comment


        • #5
          mình chưa xem kĩ nhưng có một lỗi moi người hay mắc phải là chưa chỉnh biến trở. bạn thử chỉnh biến trở 10k xem có được không.

          Comment


          • #6
            the minh khong biết la trở kháng giũa chấn só 3 và đát là bao nhiêu là hợp lí, biến trở của mình để ở giũa,
            ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!

            Comment


            • #7
              biến trở để điều chỉnh độ tương phản của LCD, bạn nên xoay biến trở về hết một bên, mình nhớ kô rõ lắm là xoay về chiều VDD hay GND, hình như là GND, khi đó chân 3 của LCD sẽ được nối GND và hiện rõ nhất, chỉ cần cắm nguồn vào là có thể thấy hàng thứ nhất hiện lên(chưa lập trình). còn nếu vẫn không thấy thì bạn thử kiểm tra lại chân cấp nguồn và đất xem

              Comment


              • #8
                đúng là hú hồn, tí nũa thì đi tong bài tập lớn của em chỉ vì cái lcd, may quá lên khi lên nộp bài mình hàn kịp cái chấn số 3 của lcd xuôg đất luôn, thế là mạch chạy ngon lành cành đào, ẵm đẹp điểm 9
                sợ quá,
                em kô hiểu sao trên sơ đồ nguyên lý của datasheet thì củ phai nối qua cai biến trở mà em làm thì kô chạy, tí nũa thì chêt, may mà kịp sửa lại,
                he he
                an mừng thôi
                cảm ơn các bác đã giúp đỡ em
                thank
                ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                quocdat_dtvt Tìm hiểu thêm về quocdat_dtvt

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                Đang tải...
                X