Mình đang học môn Xử lí tín hiệu số ạ ,có chỗ này mình xem mãi không hiểu ạ,xin mọi người chỉ giúp !
Tại sao y(n) = x(-n) lại là phi nhân quả (noncausal) ,vì theo định nghĩa thì tín hiệu ra xuất hiện sau ( y(n) )hay sớm nhất là đồng thời với tín hiệu vào ( x(n) ) là hệ thống nhân quả ,còn tín hiệu ra xuất hiện trước tín hiệu vào là phi nhân quả.
Mình thì nghĩ là x(-n) thì phải xuất hiện trước chứ ạ ?
Mong mọi người chỉ giúp,xin cảm ơn ạ !
Tại sao y(n) = x(-n) lại là phi nhân quả (noncausal) ,vì theo định nghĩa thì tín hiệu ra xuất hiện sau ( y(n) )hay sớm nhất là đồng thời với tín hiệu vào ( x(n) ) là hệ thống nhân quả ,còn tín hiệu ra xuất hiện trước tín hiệu vào là phi nhân quả.
Mình thì nghĩ là x(-n) thì phải xuất hiện trước chứ ạ ?
Mong mọi người chỉ giúp,xin cảm ơn ạ !
nên dạy mà SV không hiểu !
ai lại coi hệ thống y(n) = Ax(n) + B là phi tuyến bao giờ?... -->
Đau cả đầu với phát biểu của cả SV lẫn GV !!!
. Chắc phải học lại môn này thêm 1 lần nữa mới qua nổi quá,buồn thiệt chớ .

Comment