Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Vẽ mạch nguyên lí từ mạch in!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vẽ mạch nguyên lí từ mạch in!

    Em đang học thực hành, thầy bắt phải vẽ mạch in sang mạch nguyên lí,mà mấy cái mạch công suất kinh quá!nhứt đầu lắm các pác ạ!pác nào có kinh nghiệm chỉ với nha.làm thế nào để vẽ nhanh và chính xác.

  • #2
    Chịu khó nhức đầu tí cũng vẽ được mà

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viết
      Chịu khó nhức đầu tí cũng vẽ được mà
      biết là vậy, nhưng phàm làm việc gì mà chẳng có kinh nghiệm chứ. học hỏi kinh nghiệm sẽ làm tốt hơn
      pác nào có kinh nghiệm chỉ giáo nha!!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi baosi Xem bài viết
        biết là vậy, nhưng phàm làm việc gì mà chẳng có kinh nghiệm chứ. học hỏi kinh nghiệm sẽ làm tốt hơn
        pác nào có kinh nghiệm chỉ giáo nha!!
        Mấy bác kinh nghiệm dạy tớ "Mày đừng hỏi nhiều, làm đi"

        Comment


        • #5
          Kinh nghiệm của tôi là phải có sự đam mê , và phải kiên trì ,vì nó là phần tri thức thu được từ chính bản thân của mình
          trước khi chuyển sang sơ đồ nguyên lý bạn phải có kiến thức về loại mạch của mình chuyển : trong mạch có bao nhiêu IC mổi IC bạn phải nắm rỏ sơ đồ chuẩn của nó rồi bắt đầu từ chân cấp nguồn , chân vào , chân ra
          Mạch cũng vậy bạn phải phân thành nhóm nếu mạch quá lớn , trong mổi nhóm thì cũng bắt đầu từ cấp nguồn ,in , out, mạch phụ
          một số ý cùng bạn

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi baosi Xem bài viết
            Em đang học thực hành, thầy bắt phải vẽ mạch in sang mạch nguyên lí,mà mấy cái mạch công suất kinh quá!nhứt đầu lắm các pác ạ!pác nào có kinh nghiệm chỉ với nha.làm thế nào để vẽ nhanh và chính xác.
            ... ở đây có chút ít thông tin về vấn đề này....
            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10715

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
              ... ở đây có chút ít thông tin về vấn đề này....
              http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10715
              cảm ơn mọi người nhiều.Chắc cái này phải luyện như luyện chưởng đây.

              Comment


              • #8
                bỏ xiền ra nhờ là có người vẽ ngay, đỡ phải nhức đầu

                Comment


                • #9
                  đúng là việc này cần kiên nhẫn và thời gian. đầu tiên hãy nhìn tấm mạch in một cách tổng quát : tạm coi nó như một mạng có 4 đầu ( đầu vào , đầu ra và đầu nguồn ) tìm các linh kiện thuộc khối nguồn , khối công suất , khối tín hiệu , khối điều khiển ...có thể vẽ riêng từng khối rồi sau đó ráp lại với nhau và theo tôi thì nên vẽ trên máy tính bằng phần mềm như orcad .

                  Comment

                  Về tác giả

                  Collapse

                  baosi Tìm hiểu thêm về baosi

                  Bài viết mới nhất

                  Collapse

                  Đang tải...
                  X