Mình xin chào các bạn , lại làm phiền các bạn , công ty mình có nhập của Trung Quốc một máy khắc Laser co2 40W , không may nó không còn phát tia ra nữa mình có tháo ra xem và nhờ người xem hộ thì nó hư bộ nguồn cao áp ,sử dụng biến áp flyback của TV , mạch này xem thì có thể gọi là đơn giản vì nó sử dụng con PWM là LM494 và một con 74ls06 và một số biến áp nhỏ khác ,tụ diode , điện trở ... Nhưng quan trọng là con transistor công suất bị cháy có tên giống hệt nhau 2SC 2625 ( nó sử dụng 2 con ) để kéo biến áp TV ,có người nói nó làm việc theo nguyên lý đẩy kéo ( push- pull) . Mạch còn cháy 2 điện trở 3,3 ohm -1w (năm vòng màu) . Tên hai con giống hệt nhau thì có thể là 1 con thuận hay một con nghịch hay không ,hay là phải giống nhau hết ( cùng thuận hoặc cùng nghịch ) và biến áp có cháy hay không nếu hai con này bị hỏng. Có gì không đúng xin các bạn chỉ bảo cho .Hình mình sẽ gởi sau ,cảm ơn các bạn đã quan tâm
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Laser co2
Collapse
X
-
Cái máy này có rất nhiều vấn đề cần quan tâm : phải cân bằng , thấu kính phải đúng , cái quan trọng là phải tiếp đất tốt ( xung ra mới ổn định ) phải làm mát ống phóng tia ... Vận hành rất quan trọng khi cài đặt thông số không phù hợp con công suất cũng chết luôn . Các bạn đã từng làm qua hãy cùng thảo luận nhé.. Cám ơn các bạn quan tâm
Comment
-
Chào các bạn ,cái máy ấy chắc phải trùm mềm thôi tới hiện giờ vẫn không hoạt động , không có cao áp ,xem chừng phải gởi lại Trung Quốc ( board mạch ) . Mình muốn cấp cao áp để thử đèn phóng , nhưng mình còn ngại không biết có thể dùng tăng phô của bóng đèn cao áp hay cao áp từ biến áp flyback của monitor không biết có được không .Nhờ các bạn chỉ bảo giúp . Xin cảm ơn
Comment
-
Nếu bạn nói trả lại hãng thì không nói làm gì, nhưng nếu chế cao áp khác vào thì lại là cả một vấn đề. Bạn có nắm được trị số HV của nó là bao nhiêu không? Nếu không nắm rõ mà làm mò sẽ rất nguy hiểm cho cả hệ thống.
Bạn chưa nói bạn đã làm gì với bộ cao áp đó, và có kinh nghiệm sửa chữa các phần nguồn hay không nên rất khó tư vấn cho bạn. Mặc dù trên thực tế thì việc này không hề khó.
Nếu là tớ, tớ sẽ cách ly phần biến áp và phần công suất để kiểm tra/sửa từng phần một.
Kiểm tra phần biến áp cao áp:
- Lấy 1 bóng đèn neon (thường dùng trong nồi cơm điện) mắc vào đầu HV và mass. Hàn 2 sợi dây vào 2 đầu cuộn sơ cấp. Một đầu dây kẹp chặt vào cực âm viên pin 1,5V. Đầu dây còn lại quẹt vào cực dương. Nếu thấy đèn neon chớp sáng thì biến áp vẫn dùng được, nhưng hoàn hảo hay không thì chưa biết được. Bởi biến áp có thể chập vài vòng bên thứ cấp (tuy khó xảy ra) nên vẫn có thể lên cao áp nhưng sẽ làm nóng và gây chết công suất trong chế độ hoạt động bình thường. Tuy cách này không hoàn hảo, nhưng cũng có ích tối thiểu với những người ít kinh nghệm.
- Với những người nhiều kinh nghệm, sẽ chế 1 bộ nguồn khác chạy với điện áp thấp hơn (12V chẳng hạn) sử dụng IC PWM khác (tớ thì hay dùng UC3843). Việc quan trọng nhất là xác định công suất của biến áp. Việc này phải tính toán dựa trên các đo đạc, để tính ra dòng hoạt động. Nhờ đó sẽ tính được điện trở cần thiết cho phần bảo vệ quá dòng. Sau đó ghép bộ nguồn này với biến áp => sẽ xác định được biến áp có "ngon" hay không.
Nếu biến áp vẫn tốt, tiến hành kiểm tra phần công suất:- Trước hết phải xác định Transistor công suất được ghép với IC PWM như thế nào? Qua biến áp hay direct? Nếu qua biến áp thì các linh kiện bên phía IC PWM sẽ rất khó hỏng (đây là kinh nghiệm), nhưng biến áp lại rất dễ hỏng nếu đã từng nổ sò CS. Để kiểm tra phần PWM và biến áp có hoạt động tốt hay không bằng cách ghép nguồn ngoài 12V cho phần PWM rồi đo AC và kiểm tra dạng sóng trên các đầu dây của biến áp.
- Nếu phần PWM vẫn hoàn hảo, kiểm tra tất cả cả linh kiện liên qua đến sò công suất. Các điện trở và diode là những thành phần hay hỏng nhất.
Sơ bộ như vậy. Nếu bạn ở HN thì mình có thể giúp được, nhưng bạn ở trong Nam thì mình chịu thôi. Nếu bạn ở HCMC thì bạn liên lạc với nick nguyenmau. Qua các bài viết của bác này, mình nhận thấy bác ấy rất có kinh nghiệm để có thể giúp được bạn việc này.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Comment
- Lấy 1 bóng đèn neon (thường dùng trong nồi cơm điện) mắc vào đầu HV và mass. Hàn 2 sợi dây vào 2 đầu cuộn sơ cấp. Một đầu dây kẹp chặt vào cực âm viên pin 1,5V. Đầu dây còn lại quẹt vào cực dương. Nếu thấy đèn neon chớp sáng thì biến áp vẫn dùng được, nhưng hoàn hảo hay không thì chưa biết được. Bởi biến áp có thể chập vài vòng bên thứ cấp (tuy khó xảy ra) nên vẫn có thể lên cao áp nhưng sẽ làm nóng và gây chết công suất trong chế độ hoạt động bình thường. Tuy cách này không hoàn hảo, nhưng cũng có ích tối thiểu với những người ít kinh nghệm.
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi torasungChào anh em,
Mình đang tìm hiểu và cấu hình một con biến tần Delta model VFD037E43A dùng cho động cơ công suất nhỏ, ứng dụng băng tải và quạt. Trước đây mình chủ yếu làm với vài dòng khác của Delta nhưng chưa dùng nhiều model này, nên muốn...-
Channel: Điện tử công nghiệp
hôm nay, 09:13 -
-
Trả lời cho Vấn đề về tốc độ quaybởi nguyendinhvanSử dụng động cơ servor, hoặc lắp thêm một cái encoder vào động cơ bước. Encoder sẽ kiểm soát động cơ có quay hoặc đứng im.
-
Channel: Điện tử truyền hình
14-12-2025, 19:50 -
-
bởi Andrea14Chào mọi người,
Tôi muốn mô phỏng sự thay đổi các mùa bằng cách từ từ nghiêng một quả địa cầu 16 inch bằng một động cơ bước nhỏ. Một động cơ bước khác sẽ quay quả địa cầu theo thời gian thực. Hệ thống truyền động...-
Channel: Điện tử truyền hình
12-12-2025, 12:42 -

Comment