Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cho em hỏi về chuông điện thoại

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cho em hỏi về chuông điện thoại

    Nhà em có một cái điện thoại, không hiểu sao khi gọi vào máy thì chuông nghe được khoảng 2 tiếng là re re, em thử loa chuông vẫn chạy tốt, tưởng là chập mạch bên trong, nhưng tháo ra không thấy gì hết trơn, lắp vào thử lại tự nhiên lại được, và qua hôm sau thì lại như cũ, cứ rè rè, khó chịu quá, các bác cố vấn cho em với ngoài 2 giải pháp này : 1 mua cái khác, 2 mua chuông ngoài lắp vào !
    hic !

  • #2
    đầu tiên phải thử cái điện thoại trước ---> đem sang nhà khác, hoặc đem máy khác đến cắm ở nhà mình.
    nếu kô phải do đt thì là do đường dây. ---> kiểm tra lại tất cả các điểm nối từ ngoài cột vào trong nhà, thường dây đi ngầm hay bị hiện tượng điện phân, muối bám đầy ở dây --> gây ra nhiễu, chập, chuông thậm chí kô kêu, khi nhấc máy lên thì hay có tiếng lạo xạo.....vvvvvvvvv
    thử đi rồi thông báo kết quả lại xem sao.
    AFH

    Comment


    • #3
      mở máy ra, dùng máy sấy tóc sấy toàn bộ máy cho khô ( hơi nóng mạch in là đựoc) rồi thử lại xem.

      Comment


      • #4
        EM làm tất cả công đoạn đó rồi a, việc đầu tiên là theo bác AFH , đường dây vào nhà vẫn tốt, điện thoại nhà hàng xóm vào cũng ok, em tháo ra tìm xem lại một lần nữa, cũng không thấy chỗ nào bị muối bám cả, lắp vào được nó lại chạy tốt, nhưng được một lúc thì lại kêu xè xè như bác nói, và khi nó lè xè như vậy thì đồng thời mấy cái LED nó cũng nháy nháy theo ( mấy cái LED này sẽ sáng rực nếu bình thường điện thoại chưa có hiện tượng đó, ý em nói là nó sáng đê mình nhìn thấy rõ phím ấy mà ) phải chăng chính vì khi có tín hiệu gọi đến cái nhấp nháy của LED và tiếng kêu xè xè của loa có liên quan với nhau, bác giải thích dùm em cái, đến tận hôm nay em cũgn chưa có dịp đi mua cái chuông ngoài nữa, híc

        Comment


        • #5
          Bạn đang dùng điện thaọi TQ đúng không. Nếu đúng thì giải thích tiếp.
          Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.

          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa

          Comment


          • #6
            Thông thường, Sóng chuông hình SIN xoay chiều vào DT được nắn thành 1 chiều cấp cho mạch IC phát tiếng chuông, riêng biệt hẳn với phần mạch ĐÀM THOAI
            Nếu máy vẫn đàm thoại tốt -> Nhiều khả năng lỏng chân, hoặc hỏng IC phát chuông

            Comment


            • #7
              Cha này dùng điên thoại tàu rồi
              Tôi làm bưu điện đồng thời là ng sửa máy ĐT nên biết rõ,tốt nhất là cha mua máy khác đi máy tàu dùng tức bỏ mẹ,tốt nhất là mua máy NEC của công ty sao xanh ha noi ma dùng hoặc máy Trentek của Úc giá khoang hơn 200k tùy theo ng bán dùng tốt phát sốt mà sửa chữa nó dễ
              0915606062

              Comment


              • #8
                Đúng là dùng đồ tàu, nhưng mẫu mã đẹp ác, vứt đi thì tiếc tiền, híc !, và cho em hỏi cái IC phát tiếng chuông nằm ở đâu thế ?, em mở ra quan sát, chỉ thấy một con IC rệp, chẳng số má gì hết, đành pó tay.com
                vả lại, nếu IC hỏng thì không thể có lúc được lúc không được, nên khả năng còn lại là lỏng chân IC, cái này em thấy hợp lý hơn cả, nhwung nó là con nào vậy bác, để em còn hàn vào nữa chứ !

                Comment


                • #9
                  có bác nào biết chô bán ic chuong diẹn thọai bàn ko chỉ cho em với

                  Comment


                  • #10
                    Các cậu hiểu sai rồi! Nguyên lý chuông điện thoại để bàn như sau:
                    - Trên đường dây điện thoại có 2 nguồn 1 là nguồn DC để nuôi mạch cho máy điện thoại, 2 là nguồn chuông Ac từ 60-90 Volt.
                    * Khi máy rảnh không có dòng DC qua máy, chỉ khi nhấc máy mới có dòng chạy qua. Khi có chuông tới nếu không nhấc máy thì đường dây vẫn xem là rảnh. Nếu nhấc máy có dòng chạy qua đường dây, tổng đài cắt không cấp nguồng chuông nữa -> Như vậy máy chỉ có 1 hoạc 2 hồi chuông lý do sau:
                    1. Do đường dây bị rò có dòng tiêu thụ nhỏ nên tổng đài hiểu nhầm tưởng bạn nhấc máy.
                    2. Do máy điện thoại của bạn có 1 T bị rò hoặc mạch in bị ẩm, khi có 1 hồi chuông nó sẽ kích cho máy bạn dẫn tương đương nhấc máy tổng đài hiểu bạn nhấc máy, nên cắt chuông.
                    Đối với máy có nút sữ dụng loa ngoài thường hay bị!
                    -

                    Comment


                    • #11
                      Các bác có biết trong trường hợp đi dây đt ngầm mà bị điện phân, gây hiện tượng như trên, hoặc năng hơn là tiếng lẹt xẹt khi đàm thoại thậm chí không đàm thoại đuọc, đặc biệt là ngày mưa, ẩm. Có cách nào xử lý chỗ "muối" đó mà không phải đục tường ra không? Cho áp cao vào làm khô, đánh cháy có đạt được hiệu quả hay không?

                      PT.
                      Núi cao bởi có đất bồi
                      Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                      Muôn dòng sông đổ biển sâu
                      Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                      Comment


                      • #12
                        Cho áp cao vào đường dây điện thoại thì bọn bưu điện nó kiện chết

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi kty Xem bài viết
                          Cho áp cao vào đường dây điện thoại thì bọn bưu điện nó kiện chết
                          Muốn cho áp cao thì phải ngắt đường của bưu điện ra chứ lại.

                          PT.
                          Núi cao bởi có đất bồi
                          Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                          Muôn dòng sông đổ biển sâu
                          Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                          Comment


                          • #14
                            Cái đó nhà bạn bị hỏng 1 con Transistor kích loa rồi, bạn cứ mở máy ra cắm vào đường line điện thoại một lát bạn sờ vào mấy con Tran bạn sẽ nhận ra con nào bị hỏng. Lúc nguội thì nó vẫn hoạt động được nhưng được một lát thì nó nóng nên là teo ngay.

                            Comment


                            • #15
                              nếu bạn là thợ Đt thì thay IC chuông đi con 8 chân nằm gần cái tụ 1uF màu nâu rất to và 4 con diode. nếu là loại cứt gà sáp không tên không tuổi thì phải xem mạch ngoài nó tương đương với con nào rồi tìm mà thay, thông thường nó có 5 - 6 loại gì đó mạch rất đơn giản, nếu thay con lạ thì độ lại mạch ngoài luôn nó mới chạy. chúc thành công

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vivid Tìm hiểu thêm về vivid

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X