Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mạch khuếch đại âm thanh

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mạch khuếch đại âm thanh

    Em phải làm bài tập lớn:
    thiết kế bộ khuếch đại âm thanh ( với mic và âm nhạc ), công suất 50W, có amli để điều chỉnh : âm lượng, âm trầm, âm cao, tiếng vọng.

    Hic khó quá. Ai giúp em với: mạch điện nguyên lí, dùng các linh kiện j. hoạt động như thế nào. Ai có thì giúp em với

  • #2
    ... thiết kế bộ khuếch đại âm thanh ( với mic và âm nhạc ), công suất 50W, có amli để điều chỉnh : âm lượng, âm trầm, âm cao, tiếng vọng. nnes
    Bạn cần rõ là thiết kế bằng linh kiện rời hay mạch tích hợp, TL, OTL, OCL hay BTL; độ méo cho phép; tiếng vọng kiểu reverb hay echo; dải tần và đáp tuyến tần số (âm thanh hiện đại theo chuẩn châu Âu là 25 Hz - 75 KHz lận đó).

    Phần còn lại sẽ dễ dàng hơn.

    Lan Hương.

    Comment


    • #3
      j cũng được miễn là ko rè và có nút điều chỉnh âm lượng, trầm bổng, cao.

      Comment


      • #4
        Có Bác nào có mạch công suất mổi kênh kéo được 3 loa 6 tấc ko cho mình xin với

        Comment


        • #5
          nhờ các bác cao thủ gửi cho tui sơ mạch khuyếch đại âm thanh đơn giản nhất nhé.yêu cầu mạch không cao , công suất thấp , không phải dùng tản nhiệt thì tốt.Tui muốn làm mạch âm thanh cho cái mp3 để nghe.có chỉnh bass, tép thì tốt quá.
          thank cả nhà

          Comment


          • #6
            ấy quên hòm thư của tôi là linuxs_vn@yahoo.com
            nick linuxs_vn
            hay tiện nhất mong các bạn gửi lên diễn đàn cho mọi người cần

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
              Có Bác nào có mạch công suất mổi kênh kéo được 3 loa 6 tấc ko cho mình xin với
              loa 6 tấc = ?cm,mình ko hiểu.giải đáp luôn nghe,thanks
              BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)

              DD: 0915034282

              Comment


              • #8
                Đọc sử sách, cũng như đọc thơ văn, truyện lịch sử ,kiếm hiệp xưa, độc giả không ít lần tò mò muốn biết đơn vị đo lường của người xưa ra sao. Kiểu như trong Hán Sở tranh hùng tả Hạng Võ thần uy, cử chiếc đỉnh 5,000 cân mà sắc mặt không biết đổi; hay như Nguyễn Du tả Từ Hải "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao" từng gây ra những băn khoăn khó hiểu về tầm vóc đích thực của họ Từ.

                Vậy xin mở topic này để chúng ta cùng tìm hiểu về đơn vị đo lường của người xưa, qua các triều đại, thời kỳ; hay qua từng vùng địa lý khác nhau.

                ----------------------------------------------------

                Đầu tiên về câu "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao".

                Nguyễn Văn Vĩnh chú thích: Một xích Trung Quốc hay một thước Việt Nam tương đương với 0.44m, một tấc hay một thốn thì tương đương 0.044m. Nguyễn Văn Vĩnh cũng thừa nhận rằng nếu dùng đơn vị đo lường như trên thì Từ Hải có vai rộng 0.22m (rộng chứ không phải bề dài của vai) và cao 4.4m, hoàn toàn không hợp lý chút nào. Chỉ có thể giải thích đây là cách nói tượng trưng ước lệ trong thi ca cổ điển.

                Tuy nhiên, Nguyễn Quảng Tuân lại cho rằng Nguyễn Văn Vĩnh lấy đơn vị đo lường của Trung Quốc và Việt Nam trong thời kỳ cận đại nên không chính xác. Người Trung Quốc xưa đặt rằng chiều dài của một hạt lúa bằng 1 phân, mười phân là một tấc, mười tấc là một thước. (Nhất thử vi phân, thập phân vi thốn, thập thốn vi xích).

                Nhưng chiều dài của 1 tấc hay 1 thước cũng có thay đổi theo thời gian và không có sự thống nhất ở Trung QUốc vào thời xưa. Thời nhà Hạ 10 tấc bằng 1 thước, thời nhà Ân chín tấc bằng một thước, thời nhà Chu 8 tấc bằng một thước.

                ...
                Nguyễn Đình Lâm
                Lương Sơn - Hòa Bình
                Y!m: hoctrorongchoi
                Email:
                Mysite:

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi vnchampion Xem bài viết
                  Đọc sử sách, cũng như đọc thơ văn, truyện lịch sử ,kiếm hiệp xưa, độc giả không ít lần tò mò muốn biết đơn vị đo lường của người xưa ra sao. Kiểu như trong Hán Sở tranh hùng tả Hạng Võ thần uy, cử chiếc đỉnh 5,000 cân mà sắc mặt không biết đổi; hay như Nguyễn Du tả Từ Hải "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao" từng gây ra những băn khoăn khó hiểu về tầm vóc đích thực của họ Từ.

                  Vậy xin mở topic này để chúng ta cùng tìm hiểu về đơn vị đo lường của người xưa, qua các triều đại, thời kỳ; hay qua từng vùng địa lý khác nhau.

                  ----------------------------------------------------

                  Đầu tiên về câu "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao".

                  Nguyễn Văn Vĩnh chú thích: Một xích Trung Quốc hay một thước Việt Nam tương đương với 0.44m, một tấc hay một thốn thì tương đương 0.044m. Nguyễn Văn Vĩnh cũng thừa nhận rằng nếu dùng đơn vị đo lường như trên thì Từ Hải có vai rộng 0.22m (rộng chứ không phải bề dài của vai) và cao 4.4m, hoàn toàn không hợp lý chút nào. Chỉ có thể giải thích đây là cách nói tượng trưng ước lệ trong thi ca cổ điển.

                  Tuy nhiên, Nguyễn Quảng Tuân lại cho rằng Nguyễn Văn Vĩnh lấy đơn vị đo lường của Trung Quốc và Việt Nam trong thời kỳ cận đại nên không chính xác. Người Trung Quốc xưa đặt rằng chiều dài của một hạt lúa bằng 1 phân, mười phân là một tấc, mười tấc là một thước. (Nhất thử vi phân, thập phân vi thốn, thập thốn vi xích).

                  Nhưng chiều dài của 1 tấc hay 1 thước cũng có thay đổi theo thời gian và không có sự thống nhất ở Trung QUốc vào thời xưa. Thời nhà Hạ 10 tấc bằng 1 thước, thời nhà Ân chín tấc bằng một thước, thời nhà Chu 8 tấc bằng một thước.

                  ...
                  vậy thì năm 2008 này 1 tấc =cm?....tôi góp ý thế này nha:chúng ta đừng dùng đơn vị là tấc nữa nghe khó hiẻu lắm dễ nhầm lãn cứ lấy cm cho nó dễ hiẻu
                  BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)

                  DD: 0915034282

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
                    vậy thì năm 2008 này 1 tấc =cm?....tôi góp ý thế này nha:chúng ta đừng dùng đơn vị là tấc nữa nghe khó hiẻu lắm dễ nhầm lãn cứ lấy cm cho nó dễ hiẻu
                    à quên ,cảm ơn bạn vnchampion nha
                    BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)

                    DD: 0915034282

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
                      vậy thì năm 2008 này 1 tấc =cm?....tôi góp ý thế này nha:chúng ta đừng dùng đơn vị là tấc nữa nghe khó hiẻu lắm dễ nhầm lãn cứ lấy cm cho nó dễ hiẻu
                      1tấc=10cm,các bác ra chợ hỏi mua loa đi thì người ta dùng "tấc" khồng đấy,có chổ bác dùng cm thì người ta ko biết bán cho bác loa bi lớn nửa.....hehehe

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
                        Bạn cần rõ là thiết kế bằng linh kiện rời hay mạch tích hợp, TL, OTL, OCL hay BTL; độ méo cho phép; tiếng vọng kiểu reverb hay echo; dải tần và đáp tuyến tần số (âm thanh hiện đại theo chuẩn châu Âu là 25 Hz - 75 KHz lận đó).

                        Phần còn lại sẽ dễ dàng hơn.

                        Lan Hương.

                        Cho anh hỏi TL, OTL,OCL, BTL là cái gì vậy?
                        |

                        Comment


                        • #13
                          Tl, Otl,ocl, Btl

                          Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                          Cho anh hỏi TL, OTL,OCL, BTL là cái gì vậy?
                          Lan Hương xin trả lời các anh :

                          - TL : Transformator Load (xuất tải -bằng- biến áp). TL được sử dụng nhiều nhất trong cao tần và audio ampli lớp A + B + AB ngày trước.

                          - OTL : Output Transfo-Less (xuất tải không biến áp), thường là xuất bằng tụ hoặc xuất trực tiếp ra nền điện áp = 0.

                          - OCL : Output Capacitor-Less (xuất tải không dùng điện dung - tụ).

                          - BTL : Balanced Transfo-Less (xuất tải bằng hai mạch đảo pha cùng biên độ).

                          Chúc các anh mạnh khỏe và thành đạt.

                          Lan Hương

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
                            vậy thì năm 2008 này 1 tấc =cm?....tôi góp ý thế này nha:chúng ta đừng dùng đơn vị là tấc nữa nghe khó hiẻu lắm dễ nhầm lãn cứ lấy cm cho nó dễ hiẻu
                            Dùng đơn vị cm lại phải nhân lên 10. Thôi thì dùng đơn vị đề-xi-mét thay tấc cho đúng chuẩn SI đi . Ví dụ như thay vì nói loa 2 tấc, thì nói loa 2 đề-xi-mét.

                            Lưu ý: Đi chợ mua loa, chớ đi lúc sáng sớm mở hàng.
                            Phen này ông quyết buôn băng dính,
                            Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi nnes Xem bài viết
                              Em phải làm bài tập lớn:
                              thiết kế bộ khuếch đại âm thanh ( với mic và âm nhạc ), công suất 50W, có amli để điều chỉnh : âm lượng, âm trầm, âm cao, tiếng vọng.

                              Hic khó quá. Ai giúp em với: mạch điện nguyên lí, dùng các linh kiện j. hoạt động như thế nào. Ai có thì giúp em với
                              anh co mot mach

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nnes Tìm hiểu thêm về nnes

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X