Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Không hiểu cách nối chân transitor trên mạch khuếch đại A-B

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Không hiểu cách nối chân transitor trên mạch khuếch đại A-B

    Các bác cho em hỏi kiến thức cơ bản mà em vẫn chưa hiểu.
    Ở sơ đồ bên dưới (mạch AB không dùng biến áp) lấy cực E của transistor làm ngõ ra.
    Nhưng mà theo em biết thì điện áp ở cực E thì đâu có được khuếch đại? Vì UBE~0,6v mà??
    Các bác giúp em với, em suy nghĩ 2 ngày rồi mà vẫn chưa hiểu. Cảm ơn các bác.

  • #2
    Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi kiến thức cơ bản mà em vẫn chưa hiểu.
    Ở sơ đồ bên dưới (mạch AB không dùng biến áp) lấy cực E của transistor làm ngõ ra.
    Nhưng mà theo em biết thì điện áp ở cực E thì đâu có được khuếch đại? Vì UBE~0,6v mà??
    Các bác giúp em với, em suy nghĩ 2 ngày rồi mà vẫn chưa hiểu. Cảm ơn các bác.
    khi transitor dẫn thì nó sẽ dẫn theo 2 cách , một là dẫn áp dương từ E về C đối với Tr PNP , hoặc âm từ E về C nếu là Tr NPN , và hai là dẫn áp dương từ C về E nếu là Tr NPN hoặc áp âm từ C về E với Tr PNP . khi Ub-e = 0,6v thì Transistor đã vào vùng khuếch đại rồi .

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
      khi transitor dẫn thì nó sẽ dẫn theo 2 cách , một là dẫn áp dương từ E về C đối với Tr PNP , hoặc âm từ E về C nếu là Tr NPN , và hai là dẫn áp dương từ C về E nếu là Tr NPN hoặc áp âm từ C về E với Tr PNP . khi Ub-e = 0,6v thì Transistor đã vào vùng khuếch đại rồi .
      Vâng nhưng mà mạch bên dưới họ lấy áp tại cực E rồi so với mass, như vậy thì tín hiệu chỉ ở mức thấp ngang ngửa cực B thôi, e k0 hiểu nó khuếch đại ntn

      Comment


      • #4
        Hình dưới bên trái bạn vẽ thêm 2 cái tụ lọc nguồn vào thì sẽ dễ hiểu hơn . Chú ý rằng về mặt xoay chiều thì nguồn âm , nguồn dương và " mát " là nối chung với nhau .

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
          Vâng nhưng mà mạch bên dưới họ lấy áp tại cực E rồi so với mass, như vậy thì tín hiệu chỉ ở mức thấp ngang ngửa cực B thôi, e k0 hiểu nó khuếch đại ntn
          bạn lưu ý là hình bên dưới áp lấy ra tại 2 chân E , đó là áp trung điểm của nguồn khi transistor dẫn , bằng nửa nguồn cung cấp xét về mặt áp DC, nhưng về mặt áp AC ( tín hiệu ra)thì lại khác , bạn đo VEB thì nó vẫn là 0,6v , còn nó khuếch đại như thế nào à? nó khuếch đại dòng ra so với dòng vào tại chân B, dòng vào tại chân B chỉ có chừng vài mA tới vài chục mA , mà dòng ra từ vài trăm mA tới vài A , thế thì có phải là nó đã khuếch đại hay không !

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
            bạn lưu ý là hình bên dưới áp lấy ra tại 2 chân E , đó là áp trung điểm của nguồn khi transistor dẫn , bằng nửa nguồn cung cấp xét về mặt áp DC, nhưng về mặt áp AC ( tín hiệu ra)thì lại khác , bạn đo VEB thì nó vẫn là 0,6v , còn nó khuếch đại như thế nào à? nó khuếch đại dòng ra so với dòng vào tại chân B, dòng vào tại chân B chỉ có chừng vài mA tới vài chục mA , mà dòng ra từ vài trăm mA tới vài A , thế thì có phải là nó đã khuếch đại hay không !
            Chính xác : Tầng công suất cuối cùng là khuếch đại dòng ( chứ ko khuếch đại áp ) . Bạn chủ thớt xem lại các cách mắc tranzitor cơ bản thì sẽ thấy .

            Comment


            • #7
              Bạn flacman : Hai transistor này (T1, T2) mắc nối tiếp. Khi 1 transistor thông, transistor còn lại sẽ bị ngắt. Lúc đó trở kháng của transistor thông giảm gần như bằng 0, sụt áp trên nó gần bằng điện áp nguồn. Như vậy bạn thấy điện áp lối ra đã lớn hơn điện áp lối vào (tại chân B của transistor).
              Lưu ý là biên độ điện áp ra không được vượt quá điện áp nguồn.
              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

              Comment


              • #8
                mạch khuếch đại dùng cặp sò toshiba. Tầng công suất họ dùng cách mắc kéo đẩy như trên. Lấy tín hiệu ra ở cực E transistor.
                Thiệt tình e k0 hiểu tại sao lại lấy ở cực E nữa, như vậy thì sao mà biên độ tín hiệu khuếch đại đc?

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                  Bạn flacman : Hai transistor này (T1, T2) mắc nối tiếp. Khi 1 transistor thông, transistor còn lại sẽ bị ngắt. Lúc đó trở kháng của transistor thông giảm gần như bằng 0, sụt áp trên nó gần bằng điện áp nguồn. Như vậy bạn thấy điện áp lối ra đã lớn hơn điện áp lối vào (tại chân B của transistor).
                  Lưu ý là biên độ điện áp ra không được vượt quá điện áp nguồn.
                  Thanks bác. Em vẫn chưa hiểu lắm.
                  Vì transistor đã được phân cực, nên điện thế tĩnh U-BE lúc này khoảng 0.6v. Luôn luôn là như vậy.
                  Nên tín hiệu ra từ cực E không thể khuếch đại so với cực B được (sách bảo thế, em rối trí quá, có gì các bác thông cảm)


                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                    Chính xác : Tầng công suất cuối cùng là khuếch đại dòng ( chứ ko khuếch đại áp ) . Bạn chủ thớt xem lại các cách mắc tranzitor cơ bản thì sẽ thấy .
                    Em nhầm lẫn. xin được xóa, kẻo các bạn khác bị nhầm

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
                      Thanks bác. Em vẫn chưa hiểu lắm.
                      Vì transistor đã được phân cực, nên điện thế tĩnh U-BE lúc này khoảng 0.6v. Luôn luôn là như vậy.
                      Nên tín hiệu ra từ cực E không thể khuếch đại so với cực B được (sách bảo thế, em rối trí quá, có gì các bác thông cảm)
                      1. Các transistor được phân cực nhờ dòng qua các diode. Điện áp Ube phụ thuộc vào dòng qua các diode này. Người ta sẽ chọn các điện trở R1, R2 để sụt áp Ube của các transistor T1, T2 tương ứng với chế độ khuếch đại C, B hay A. Do đó không thể khẳng định là "điện thế tĩnh U-BE lúc này khoảng 0.6v"
                      2. Trong tầng khuếch đại công suất như thế này, bạn hãy hiểu cho đúng về biên độ tín hiệu.
                      - "tín hiệu ra từ cực E không thể khuếch đại so với cực B được (sách bảo thế,...)" là nói về trường hợp tại E là tải thuần trở.
                      - Ở đây, tải tại E của 1 transistor là transistor còn lại, đó là tải động.
                      Bạn hãy thử tính biên độ tại E của T2 khi tín hiệu vào các Base ở bán kỳ dương. Khi đó T1 ở trạng thái cấm, trở kháng của T1 là "vô cùng lớn".
                      Khi chưa có tín hiệu tại B: Điện áp tại E = Vcc/2. Đó là nguyên tắc và là dữ kiện bắt buộc để mạch khuếch đại kiểu này hoạt động bình thường.
                      Khi có tín hiệu vào B: Bạn sẽ tính ra ở bán kỳ dương, nếu Ube > 0,6V thì điện áp tại E ~ Vcc.
                      ---> Đồng nghĩa với biên độ tại E đạt (gần bằng) Vcc - Vcc/2 = Vcc/2.

                      Tính cả bán kỳ còn lại, biên độ tại B là +/- 0,6V thì biên độ tín hiệu tại E đạt ~ Vcc (peak to peak).

                      Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
                      Có 1 số ampli có con transistor buffer cuối cùng, sau tầng công suất, nhưng nó hoạt đông riêng, mỗi con 1 kênh, chứ k0 mắc kiểu kéo đẩy như này. Các mạch em post ở trên k0 có tầng buffer cuối cùng đó
                      Bạn có sơ đồ nào mà có transitor "buffer sau tầng công suất" như bạn nói không ?
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                        1. Các transistor được phân cực nhờ dòng qua các diode. Điện áp Ube phụ thuộc vào dòng qua các diode này. Người ta sẽ chọn các điện trở R1, R2 để sụt áp Ube của các transistor T1, T2 tương ứng với chế độ khuếch đại C, B hay A. Do đó không thể khẳng định là "điện thế tĩnh U-BE lúc này khoảng 0.6v"
                        2. Trong tầng khuếch đại công suất như thế này, bạn hãy hiểu cho đúng về biên độ tín hiệu.
                        - "tín hiệu ra từ cực E không thể khuếch đại so với cực B được (sách bảo thế,...)" là nói về trường hợp tại E là tải thuần trở.
                        - Ở đây, tải tại E của 1 transistor là transistor còn lại, đó là tải động.
                        Bạn hãy thử tính biên độ tại E của T2 khi tín hiệu vào các Base ở bán kỳ dương. Khi đó T1 ở trạng thái cấm, trở kháng của T1 là "vô cùng lớn".
                        Khi chưa có tín hiệu tại B: Điện áp tại E = Vcc/2. Đó là nguyên tắc và là dữ kiện bắt buộc để mạch khuếch đại kiểu này hoạt động bình thường.
                        Khi có tín hiệu vào B: Bạn sẽ tính ra ở bán kỳ dương, nếu Ube > 0,6V thì điện áp tại E ~ Vcc.
                        ---> Đồng nghĩa với biên độ tại E đạt (gần bằng) Vcc - Vcc/2 = Vcc/2.

                        Tính cả bán kỳ còn lại, biên độ tại B là +/- 0,6V thì biên độ tín hiệu tại E đạt ~ Vcc (peak to peak).


                        Bạn có sơ đồ nào mà có transitor "buffer sau tầng công suất" như bạn nói không ?
                        Trở kháng T1 lớn quá thì coi như cách điện. Lúc này chân E của transistor hoạt động sẽ theo tải gần cọc Out xuống mass. (hình 1 đính kèm bên dưới). Lúc này Transistor hoạt động như kiểu mạch buffer C-chung (hình 3 để so sánh)

                        Mạch đẩy kéo họ dùng nguồn đôi V+ và V-. Lúc này họ set sao cho điện áp tại giao điểm 2 transistor =0. Lúc này điện áp tại E=Vcc/2=0.

                        Sơ đồ Hình 2 con SC2240 cuối tầng công suất nó hoạt động như mạch buffer. Sau nó là dẫn ra cọc loa luôn. (sơ đồ mạch ampli marantz pm50)

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
                          Thanks bác. Em vẫn chưa hiểu lắm.
                          Vì transistor đã được phân cực, nên điện thế tĩnh U-BE lúc này khoảng 0.6v. Luôn luôn là như vậy.
                          Nên tín hiệu ra từ cực E không thể khuếch đại so với cực B được (sách bảo thế, em rối trí quá, có gì các bác thông cảm)

                          Trường hợp bạn lấy tín hiệu ra ở cực E ( mạch C chung ) thì điện áp ở cực E không lớn hơn ở chân B ( thậm chí nhỏ đi 1 chút ) nhưng nó có khả năng cho dòng lớn khi tải nhỏ . Vì vậy bạn sẽ nhận được công suất lớn hơn ở tải ở cực E . Vì vậy đây gọi là mạch khuếch đại dòng .

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
                            Trở kháng T1 lớn quá thì coi như cách điện. Lúc này chân E của transistor hoạt động sẽ theo tải gần cọc Out xuống mass. (hình 1 đính kèm bên dưới). Lúc này Transistor hoạt động như kiểu mạch buffer C-chung (hình 3 để so sánh)

                            Mạch đẩy kéo họ dùng nguồn đôi V+ và V-. Lúc này họ set sao cho điện áp tại giao điểm 2 transistor =0. Lúc này điện áp tại E=Vcc/2=0.

                            Sơ đồ Hình 2 con SC2240 cuối tầng công suất nó hoạt động như mạch buffer. Sau nó là dẫn ra cọc loa luôn. (sơ đồ mạch ampli marantz pm50)
                            bạn nhầm lẫn về cái mạch mà bạn nói là buffer , ở sơ đồ hình 2 của bạn con 2SC2240 cuối không phải là transistor đệm , con này làm nhiệm vụ dò áp của dòng tải ra loa để đưa vào mạch bảo vệ loa hoặc mạch cảnh báo nào đó, thực ra tải ra loa là chỗ 2 con trở ở chân E của 2 transistor công suất .

                            Comment


                            • #15
                              Anh chủ thread rất vui tính, hiểu thế thì có ngày "hỉu". Cái transistor đó mà anh gọi là tầng buffer, chết cười
                              Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                              bạn nhầm lẫn về cái mạch mà bạn nói là buffer , ở sơ đồ hình 2 của bạn con 2SC2240 cuối không phải là transistor đệm , con này làm nhiệm vụ dò áp của dòng tải ra loa để đưa vào mạch bảo vệ loa hoặc mạch cảnh báo nào đó, thực ra tải ra loa là chỗ 2 con trở ở chân E của 2 transistor công suất .
                              Đó là mạch bảo vệ quá áp lối ra , bác ạ.
                              Người ta lấy tín hiệu trên Re (0,18 Ohm) chia đôi qua 2 điện trở 1k lấy một nửa đưa vào B-E của transistor này.
                              Nếu biên độ trên Re = 0,18 lớn hơn 1,2V (tương ứng dòng qua một transistor công suất Q711 lớn hơn 6,6A) thì QN01 thông ...
                              (Vì sơ đồ không đầy đủ) tôi dự mò rằng: đường ra phía sau có lẽ là để ngắt rơ le để bảo vệ loa và đường quay về phía trước có lẽ là đưa điện áp quay về tầng trước để giảm Gain.
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              flacman Tìm hiểu thêm về flacman

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X