Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chia sẽ kinh nghiệm chạy dây bằng tay trong orcad

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chia sẽ kinh nghiệm chạy dây bằng tay trong orcad

    mình nghĩ để chạy dây bằng tay tôt thì cần các têys tố sau:
    1/ Sắp xếp linh kiện hợp lý để số jum là ít nhất. Hợp lý nghĩa là những linh kiện trên mạch capture nắm cạnh nhau hoặc có nhiều dây nối chung giữa chúng thi trên layout ta đặt cạnh nhay thi cac đường dây sẽ gọn di rất nhiều
    2/ Để chạy dây bằng tay dễ thi tốt nhất nên tạo khoàng không gian đủ lớn, đừng nên ki bo diện tich bo mạch quá
    3/ Chạy dây theo kiểu từ vòng nhỏ đến vòng lớn, từ ngắn đến dài, từ trong ra ngoài,....nói chung la cái nào dễ thì xử trước
    Trên đây là một vài kinh nghiêm của mình khi tập tành chạy mạch layout bằng tay.
    Bạn nào có kinh nghiệm hay thì chia sẽ nha ! mình nghĩ box này sẽ rất hữu ích cho những ai học vẽ orcad layout đó !!!!!
    " Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học "

  • #2
    có ai tham gia đi. hướng dẫn giùm mình cái vụ làm to chân linh kiện trước khi in với. đi in về khoan song bay mất cái chân lun, nãn!!

    Comment


    • #3
      cái nay hình như là chỉnh trong thư viện linh kiện thì phải chứ không chỉnh trực tiếp được
      bạn tìm theo mấy cái video trong linh này, đủ bộ orcad đó
      OrCAD
      " Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học "

      Comment


      • #4
        Chỉnh kích thước chân thì chỉnh trực tiếp hay chỉnh trong thư viện đều làm giống nhau, nhưng chỉnh trong thư viện có ưu điểm là chỉnh 1 lần là áp dụng đc cho tất cả các mạch sau này. Hướng dẫn thao tác làm thì như video ở #3

        Comment


        • #5
          thanhk các nạ nhiều nha !
          " Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học "

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          fan.8051 Say mê Điện tử Tìm hiểu thêm về fan.8051

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X