Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nút tăng giảm âm lượng trên điện thoại?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nút tăng giảm âm lượng trên điện thoại?

    Chuyện là tôi có 1 chiếc điện thoại nó có chức năng đánh thức màn hình bằng nút tăng giảm âm lượng (trên thiết bị hoặc là trên tai nghe) vậy cho hỏi nếu tôi có các jack 3.5mm thì tôi phải làm thế nào để nó hoặt động như cái nút tăng âm lượng như vậy? (cái này không phải dùng bất cứ phần mềm nào khác)

    Bạn nào rành xin giúp dùm cảm ơn

  • #2
    Nguyên văn bởi Ngoc Tan Xem bài viết
    Chuyện là tôi có 1 chiếc điện thoại nó có chức năng đánh thức màn hình bằng nút tăng giảm âm lượng (trên thiết bị hoặc là trên tai nghe) vậy cho hỏi nếu tôi có các jack 3.5mm thì tôi phải làm thế nào để nó hoặt động như cái nút tăng âm lượng như vậy? (cái này không phải dùng bất cứ phần mềm nào khác)

    Bạn nào rành xin giúp dùm cảm ơn
    Dùng jack 4 khấc: 1 khấc Left, 1 khấc Right, 1 khấc GND, 1 khấc Mic. Giữa dây GND và Mic nối 1 con tụ pi để khi cắm jack nó nhận diện là có mic ngoài cắm vào.
    Lấy cái tai nghe có nút âm lượng, để đồng hồ thang đo điện trở, đặt que đo vào 2 khấc GND và Mic, đặt que làm sao cho trị số (nếu có) chỉ giá trị lớn hơn. Giữ nguyên que đo và bấm lần lượt 2 nút âm lượng, nhìn trị số trên màn hình và ghi nhớ.
    Kiếm 2 con trở có trị số xấp xỉ như giá trị vừa đo được và 2 cái công tắc, mắc mỗi điện trở nối tiếp với công tắc ta được 2 dãy "trở-công tắc". Mắc 2 dãy này xen vào giữa dây GND và Mic. Khi bấm công tắc thì dây Mic sẽ nối xuống GND qua điện trở tương ứng tạo thành lệnh volume.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
      Dùng jack 4 khấc: 1 khấc Left, 1 khấc Right, 1 khấc GND, 1 khấc Mic. Giữa dây GND và Mic nối 1 con tụ pi để khi cắm jack nó nhận diện là có mic ngoài cắm vào.
      Lấy cái tai nghe có nút âm lượng, để đồng hồ thang đo điện trở, đặt que đo vào 2 khấc GND và Mic, đặt que làm sao cho trị số (nếu có) chỉ giá trị lớn hơn. Giữ nguyên que đo và bấm lần lượt 2 nút âm lượng, nhìn trị số trên màn hình và ghi nhớ.
      Kiếm 2 con trở có trị số xấp xỉ như giá trị vừa đo được và 2 cái công tắc, mắc mỗi điện trở nối tiếp với công tắc ta được 2 dãy "trở-công tắc". Mắc 2 dãy này xen vào giữa dây GND và Mic. Khi bấm công tắc thì dây Mic sẽ nối xuống GND qua điện trở tương ứng tạo thành lệnh volume.
      Cảm ơn bạn rất nhiều hiện tại thử cách người ta chỉ trên mạng tức nói cái GND và cái MIC (cái này thì phải dùng thêm 1 ứng dụng trung gian) thì hình như nó không hoạt động (mình không có dùng ứng dụng trung gian) để mình kiếm thêm linh kiện thử theo cách của bạn. Một lần nữa xin cảm ơn

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
        1 con tụ pi
        là loại tụ nào bạn

        Đã dùng thử con như hình nhưng ko có tác dụng

        Comment


        • #5
          Click image for larger version

Name:	images.jpg
Views:	754
Size:	5.2 KB
ID:	1687365
          Không hiểu sao ở trên ko hiện hình sữa thì lại kêu nhập URL nhập rồi vẫn báo

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi Ngoc Tan Xem bài viết
            là loại tụ nào bạn

            Đã dùng thử con như hình nhưng ko có tác dụng
            Tức là khi cắm jack vào thì điện thoại ko nhận phải ko? Vậy bạn kiếm cái mic electret nối giữa dây Mic và GND (chú ý đúng chiều), tụ thì chắc là ko cần nữa nếu đã có mic.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
              Tức là khi cắm jack vào thì điện thoại ko nhận phải ko? Vậy bạn kiếm cái mic electret nối giữa dây Mic và GND (chú ý đúng chiều), tụ thì chắc là ko cần nữa nếu đã có mic.
              Cảm ơn nhưng mình không dùng mic thì phải dùng tụ gì vì mình chỉ muốn sử dụng cái nút tăng âm lượng để cho nó mở màn hình lên (ko cần dùng đến nút nguồn máy) Và nếu bạn đã từng làm qua thì cho mình xin cái giá trị điện trở luôn càng tốt. Hiện tại mình đo thử cái GND và cá mic thì nó lên nên nghĩ khi cắm cái tụ như hình trên thì nó cũng lên như vậy nhưng chắc giá trị hoặc tụ không đúng nên kim nó ko lên(mình là tay ngang điện tự nên chỉ biết chút ít) cảm ơn

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi Ngoc Tan Xem bài viết
                Cảm ơn nhưng mình không dùng mic thì phải dùng tụ gì vì mình chỉ muốn sử dụng cái nút tăng âm lượng để cho nó mở màn hình lên (ko cần dùng đến nút nguồn máy) Và nếu bạn đã từng làm qua thì cho mình xin cái giá trị điện trở luôn càng tốt. Hiện tại mình đo thử cái GND và cá mic thì nó lên nên nghĩ khi cắm cái tụ như hình trên thì nó cũng lên như vậy nhưng chắc giá trị hoặc tụ không đúng nên kim nó ko lên(mình là tay ngang điện tự nên chỉ biết chút ít) cảm ơn
                Vì mình tháo tai nghe ra thì thấy có 1 tụ song song với mic nhưng có lẽ cái mic mới là cái cần có để điện thoại nhận diện được tai nghe.
                Còn giá trị trở thì bạn lấy tai nghe đang dùng tốt rồi đo như mình đã chỉ ở #2. Tai của mình thì đo được giữa GND và Mic là 631 ohm khi bấm VOL- và 274 ohm khi bấm VOL+

                Comment


                • #9
                  Nếu để cho nó nhận biết được tai nghe thì hình như tôi cắm cái jack 3.5 ko cần nối gì nó cũng hiện biểu tượng cái tai nghe. Mình nghĩ ko cần cái mic vì có 1 số hãng họ chế cái i chang cái jack 3.5 nhưng phải dùng ứng dùng khác. Nhưng tại tôi thấy cái này do cái máy tôi nó có cái chức nắng đó nên muốn tận dụng nó làm luôn. Ở nhà bạn có dụng cụ đù ko có thể bạn làm thử dùm được ko? Nếu không tiện cũng ko sao dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi Ngoc Tan Xem bài viết
                    Nếu để cho nó nhận biết được tai nghe thì hình như tôi cắm cái jack 3.5 ko cần nối gì nó cũng hiện biểu tượng cái tai nghe. Mình nghĩ ko cần cái mic vì có 1 số hãng họ chế cái i chang cái jack 3.5 nhưng phải dùng ứng dùng khác. Nhưng tại tôi thấy cái này do cái máy tôi nó có cái chức nắng đó nên muốn tận dụng nó làm luôn. Ở nhà bạn có dụng cụ đù ko có thể bạn làm thử dùm được ko? Nếu không tiện cũng ko sao dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều
                    Đó là jack 3 khấc, khi cắm vào thì Mic và GND nối với nhau nên nó nhận, giờ muốn dùng thêm phím âm lượng thì phải dùng jack 4 khấc, kkhi cắm vô thì Mic và GND không nối với nhau nên phải có mic xen vào giữa 2 đường này.

                    Comment


                    • #11
                      [ATTACH=CONFIG]n1687387[/ATTACH]
                      Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
                      Đó là jack 3 khấc, khi cắm vào thì Mic và GND nối với nhau nên nó nhận, giờ muốn dùng thêm phím âm lượng thì phải dùng jack 4 khấc, kkhi cắm vô thì Mic và GND không nối với nhau nên phải có mic xen vào giữa 2 đường này.
                      tôi dùng thử sợ dây cà 2 đầu là jack 3.5 jack 4 khấc thì nó vẫn nhận là tai nghe

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi Ngoc Tan Xem bài viết
                        [ATTACH=CONFIG]n1687387[/ATTACH]

                        tôi dùng thử sợ dây cà 2 đầu là jack 3.5 jack 4 khấc thì nó vẫn nhận là tai nghe
                        Như vậy thì đơn giản quá rồi còn gì, nối trở và nút bấm vào giữa 2 dây Mic và GND là xong thôi (cắt sợi dây ra).

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
                          Như vậy thì đơn giản quá rồi còn gì, nối trở và nút bấm vào giữa 2 dây Mic và GND là xong thôi (cắt sợi dây ra).
                          vậy là ko cần gắn mic chỉ dùng điện trở thôi hả bạn. nhưng nó vẫn ko hoạt động bạn ơi! Ah quên 1 chi tiết là đồng hồ tôi chỉ có X1 chứ ko có X2 (X10K-X1K-X100-X10-X1)

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi Ngoc Tan Xem bài viết

                            vậy là ko cần gắn mic chỉ dùng điện trở thôi hả bạn. nhưng nó vẫn ko hoạt động bạn ơi! Ah quên 1 chi tiết là đồng hồ tôi chỉ có X1 chứ ko có X2 (X10K-X1K-X100-X10-X1)
                            Chắc tùy máy thôi, có máy thì được, có máy thì không, nhưng nếu có mic thì hầu hết máy nào cũng được.
                            Đồng hồ thì để thang nào mà kim (hoặc số) nằm trong khoảng đo được là được mà, đâu quan trọng phải là X mấy đâu.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
                              Chắc tùy máy thôi, có máy thì được, có máy thì không, nhưng nếu có mic thì hầu hết máy nào cũng được.
                              Đồng hồ thì để thang nào mà kim (hoặc số) nằm trong khoảng đo được là được mà, đâu quan trọng phải là X mấy đâu.
                              Mà bạn có làm thử thực tế chưa vậy? Hay chỉ lấy cái tai nghe ra đo thôi?? Vì tôi thấy bình thường đo cái day mic và dây GND thì nó vẫn lên

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              Ngoc Tan Tìm hiểu thêm về Ngoc Tan

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X