cách dùng tụ xoay

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • duyphi
    replied
    C1 đưa vào chân số 15 như đả nói ở trên ấy bạn. Cứ theo sơ đồ của mình, còn ai bảo sao kệ họ, họ bảo thế chứ chưa chắc họ đã lắp được 1 cái FM để nghe đâu. Cứ làm như Phi đi. Đừng lôi người khác vào, ha. Vì trường phái khác nhau mà.

    Kỷ Sư tây sỡ dĩ hơn KS Việt Nam mình là ở chỗ: Tây nói ít nhưng lại làm nhiều, như tui nè, ai làm gì kệ cứ ngồi gõ lóc cóc và post bài. Còn KS Việt Nam thì hơn Tây ở chỗ nói nhiều hơn làm. Người Việt của mình làm chưa bằng 1 góc của họ.

    Ah, tiện thể thì Phi gởi lại cái sơ đồ, và luôn tiện nói thêm:
    Anh chị em nào không tin Phi thì thôi, chứ đừng gởi email về phàn với Phi rằng: Ông chôm cái hình ở trang web nào để tui vào đó xem cho kỹ. XIn thưa, chẳng chôm từ trang nào cả! Chôm từ trong máy vi tính của DuyPhi đấy. Cái này là Phi tự vẽ bằng phần mềm đàng hoàng đấy, mất gần cả 2h đông hồ chứ không down từ đâu cả.
    Attached Files
    Last edited by duyphi; 26-10-2007, 16:31.

    Leave a comment:


  • cô nhóc
    replied
    Nguyên văn bởi namdinhno1 Xem bài viết
    cám ơn anh duy phi đã trả lời em nhưng em còn chỗ chưa hiểu là cách mắc chân tụ như thế nào em hỏi thì người ta bảo C2 mắc cho đầu vào , C1 vào mạch dao động , chân giữa nối đất
    Em thì em cứ nghĩ thì tụ xoay phải có 2 chân mắc với cuộn cảm thì tức là C1,C2 nối với cuộn cảm còn chân giữa nối đất , em hiểu như vậy có đúng không anh
    Hi hi. Không đúng. Không đúng.

    Nhười ta làm cái tụ có 3 chân là để thành 2 cái tụ. Anh gộp vào làm một. Như thế là lãng phí khủng khiếp.

    Có một chút nói nho nhỏ với anh: cuộn cảm có 2 chân. (có cuộn ba hoặc 4 chân!!!). Có thể không có chân nào nối masse. Không sao hết. Đối với cao tần, thì V+ cũng là masse. Ve của trans cũng là masse (nếu E có một cái tụ nào đó nối xuống masse), và bất cứ điểm nào nếu có một cái tụ be bé vài trăm pi trở lên nối xuống masse cũng có thể tạm thời coi là masse. tất nhiên về mặt cao tần thì anh chỉ nên quan tâm đến các phần gần gần nó mà thôi. Xa quá thì lại khác rồi.

    Leave a comment:


  • namdinhno1
    replied
    cám ơn anh duy phi đã trả lời em nhưng em còn chỗ chưa hiểu là cách mắc chân tụ như thế nào em hỏi thì người ta bảo C2 mắc cho đầu vào , C1 vào mạch dao động , chân giữa nối đất
    Em thì em cứ nghĩ thì tụ xoay phải có 2 chân mắc với cuộn cảm thì tức là C1,C2 nối với cuộn cảm còn chân giữa nối đất , em hiểu như vậy có đúng không anh

    Leave a comment:


  • duyphi
    replied
    Ko biết bài viết về quang báo kỷ thuật số mình post trên này, giờ tìm để post bài sao ko thấy kìa, anh em nào thấy thì nhắn tin vào nick của Phi tong này nhé.

    Leave a comment:


  • duyphi
    replied
    Trước hết mong các bạn cho mình xin lỗi! Vì cái mạch này post lên lâu rồi.
    Hiện Phi đang nâng cấp lên Verion mới rồi, không dùng tụ xoay nữa, dùng VI điều khiển nhấn nút chọn sóng cho oách.
    Về cái tụ, có 4 ngăn, đơn giản chúng được đánh số C1,C2 cà C3 C4
    C1 và C2 là một cặp dùng bên Radio FM
    Chú ý 1: C1 đưa vào chân 15 của IC, còn 2 cuộn dây chỉ có 1 cuộn là chỉnh ép phê
    Chú ý 2: Nếu lắp mạch không chạy?
    Xem lại 2 cuộn dây đặt 1 góc 90 độ chưa? Xem lại hình chụp của duyphi ở trên và phải đảm bảo như thế.
    Chú ý 3: Để nhanh chóng đi đến thành công, bằng kinh nghiệm của người đã thất bại góp ý các bạn nên có 1 tấm bọc sắt bao xung quanh 2 cuộn dây như hình vẽ.
    He he.

    Leave a comment:


  • namdinhno1
    replied
    hic ở 4 góc tụ chỉ có 4 chữ C1,C2,C3,C4 trong đó C1,C2 nằm cùng 1 bên , C3,C4 cũng nằm cùng 1 bên so với 3 chân của tụ còn nhìn vào trong tụ thì hơi khó để xác định vì tụ mình mua chỉ có loại tụ cũ chứ ko có loại mới tinh

    Leave a comment:


  • cô nhóc
    replied
    Anh xem kỹ 4 góc chỗ có 4 chân ra đều có in nổi mấy chữ nho nhỏ.
    Hiện nay Nhóc không còn cái tụ nào ở nhà, nên không nhớ là chữ gì. Nếu anh đọc được những chữ đó, và viết lên đây thì có thể đoán được.

    Nếu không, anh có thể nhìn kỹ vào bên trong. Tụ sẽ có 4 lớp, 2 lớp mỏng cho FM, 2 lớp dày hơn cho AM. Các chân ra được nối dọc theo con vis xuống 1 trong 4 lớp đó.

    Mỗi bên 2 lớp cũng không đồng đều với nhau. Thí dụ trong 2 lớp dầy của AM thì vẫn có 1 lớp mỏng hơn lớp kia. Lớp mỏng hơn sẽ dùng cho dao động nội. Lớp còn lại cho khuếch đại ăng ten.

    Leave a comment:


  • anhna
    replied
    Nguyên văn bởi namdinhno1 Xem bài viết
    trời ạ bạn nói thế thì sao mà biết được hôm qua đi hỏi thì mới biết chân giữa 2 con tụ này đều nối đất nhưng bên FM thì chân giữa dính vào tụ còn bên AM thì ko nhưng vẫn chưa biết cách mắc con tụ này như thế nào
    Ừ cái này hay đó, mình củng muốn biết, mong các bạn đã biết chỉ với, cám ơn nhé.
    Cái mạch đó mình ráp không chạy, có post bài hỏi nhưng không ai trả lời hết ---> chán thiệt! (khổ cái datasheet nó "giấu nghề" không có nói rõ --> pó tay)

    Leave a comment:


  • namdinhno1
    replied
    trời ạ bạn nói thế thì sao mà biết được hôm qua đi hỏi thì mới biết chân giữa 2 con tụ này đều nối đất nhưng bên FM thì chân giữa dính vào tụ còn bên AM thì ko nhưng vẫn chưa biết cách mắc con tụ này như thế nào

    Leave a comment:


  • hungoc
    replied
    Tụ xoay à. mình chỉ nhớ là trong tụ xoay có hai phần, phần nhiều lá bắt song song với cuộn dây thu sóng đễ cộng hưởng tín hiệu còn cuộn ít lá hơn nối với cuộn dây dao động.

    Leave a comment:


  • namdinhno1
    replied
    hu hu sao ko có ai giúp em thế này

    Leave a comment:


  • namdinhno1
    started a topic cách dùng tụ xoay

    cách dùng tụ xoay

    em được biết con tụ xoay như dưới đây có 3 chân dành cho AM , 3 chân dành cho FM , giá tri biến thiên từ 0 -> 300p nhưng em không biết làm thế nào phân biệt chân nào dành cho AM hay FM và cách lắp 3 chân vào mạch như thế nào , mong các bác có thể cho em biết được không ạ
    Attached Files
    Last edited by namdinhno1; 21-10-2007, 22:06.

Về tác giả

Collapse

namdinhno1 Tìm hiểu thêm về namdinhno1

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...