Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi cách thiết kế mạch điện kích biến tử siêu âm công suất

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi cách thiết kế mạch điện kích biến tử siêu âm công suất

    tình hình là mình đang làm một mạch kích biến tử phát sóng siêu âm nhưng không biết làm như thế nào cả
    biến tử siêu âm thì mình đã làm được rồi nhưng còn cần mạch điện để kích nó hoạt động với tần số cộng hưởng nữa
    mình đã nghiên cứu qua mạch trong máy rửa siêu âm của nước ngoài rồi nhưng không hiểu hoạt động của từng khối
    bạn nào có thể giải thích chi tiết cho mình với (nhất là cường độ dòng và tần số phát của mạch)
    sau đó cách thiết kế mạch điện dạng đẩy - kéo hoặc dạng xung để kích biến tử siêu âm phát.
    thông số của biến tử siêu âm
    Zmin = 78,3
    f cộng hưởng = 50,8 KHz
    f phản cộng hưởng = 52,3 KHz
    mình thấy khi thiết kế mạch kích thì thường kích ở tần số gần tần số cộng hưởng để tối ưu hóa công suất của biến tử
    (Mạch điện kích biến tử siêu âm tương tự như trên kèm theo)
    Attached Files

  • #2
    Nguyên văn bởi taothitrang Xem bài viết
    tình hình là mình đang làm một mạch kích biến tử phát sóng siêu âm nhưng không biết làm như thế nào cả
    Việc này bạn liên hệ với các bác nhathung1101, vivanpham, falleaf là hợp lý nhất.
    Ý kiến của riêng tôi:
    Nguồn dùng 220VAC, nắn lên được 310VDC. Hai transistor đẩy kéo phải chịu được tối thiểu Vcb0 > 400V. Ở đây bạn dùng 2N3055 không chịu được tới 200V.
    Vậy nên bạn cứ chuẩn bị 1 tô nước mắm gừng để chấm một rổ sò.
    Nếu cứ dùng 3055 thì xin mẹ khoảng 1 triệu để chuẩn bị cho câu "bó tay chấm cơm".

    Comment


    • #3
      bạn nói đúng rồi. mình thử làm mạch tương tự theo thiết kế này rồi, mỗi lần cứ thay vào là lại chết hai con sò dùng cũng kha khá rồi mà chưa có cách sửa.
      cám ơn bạn đã góp ý.
      theo bạn nên thay đổi thế nào cho hợp lý.
      đây chỉ là bước đầu thôi vì sau khi hiểu mạch này rồi mình làm tiếp mạch xung thuận tiện cho việc kích biến tử chuẩn tần số hơn mà nghe nói đơn giản hơn.
      trong mạch này khi chỉnh tần số mình cố định tụ điện thay đổi số vòng dây cho hợp lý nhưng cứ đang thử thay số vòng dây thì mạch lại không chịu được thế là đi luôn hai con sò

      Comment


      • #4
        1/ Số vòng dây của biến thế xuất TR2 có liên quan đến điện áp kích thích biến tử, nên bạn thay đổi sẽ còn làm cho biến tử chạy khác đi (Yếu hơn = kém hiệu quả; mạnh hơn = biến tử chóng bị già hóa vì bị khử phân cực do nhiệt) Do đó không nên thay đổi số vòng dây.
        2/ Mặt khác, bạn thay đổi số vòng dây thì khó tìm được đúng vùng tần số làm việc, nhất là trong trường hợp tần số cộng hưởng ban đầu còn ở cách rất xa tần số mong muốn. Vì vậy phương pháp thay đổi tụ (C3, C4, C5) là đúng đắn hơn.
        3/ Tại vị trí R9 người ta thường dùng điện trở nhỏ song song với một cuộn dây có lõi để chỉnh độ hồi tiếp. Ở đây bạn dùng R9 = 10k thì vô nghĩa.
        4/ Nên dùng transistor C 2335, hoặc 13006 (Vcb0 = 700V), các diode trong mạch điện tử thì nên dùng diode có tần số làm việc cao hơn.
        Khi chỉnh đúng thì transistor mát, chỉnh không đúng thì transistor nóng đến mức chảy cả chì hàn ở mạch và die lia lịa.
        Do vậy, dù sử dụng 13006 thì bạn vẫn nên chuẩn bị nhiều be...er mà nhậu sò nướng.
        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

        Comment


        • #5
          Cám ơn anh, em sẽ thử

          Comment


          • #6
            Chào các bác em đang làm về máy hàn nhựa siêu âm cai mach cũng gần giống vậy vốn máy mua của đài loan giờ bị giở chứng dong của nó cao quá trời cháy sò liên tục thấy lại cháy nó xài con c3997 e đã tách khoi tranducer mạch không tải mà dòng vẫn cao các bác cho em hỏi có phải biến áp output bị hỏng không em không biết đo biến áp thế nào
            |

            Comment


            • #7
              tôi thây công suất nhỏ vậy

              Comment


              • #8
                [MENTION=234752]nguvanbinyen[/MENTION]
                anh oi cho e hoi cai nay .mo nguon van binh thuong khi chay may lay bi no nhung con cong suat la sao

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi cokhianpha Xem bài viết
                  tôi thây công suất nhỏ vậy
                  Khong nho dau ban a.nhu vay la vua du dung cho muc dich rua vat nho roi.moi lai viet nam minh chua thay co may do cong suat nay cho xhinh xac.toan phai dung cach thu cong thi sai so cong suat phai lon roi

                  Comment


                  • #10
                    nguồn mở vẫn máy vẫn chạy bình thường chứng tỏ máy đang dung được nhưng mấy con công suất bị nóng là do dòng đang còn mạnh. máy chạy không đúng công suất.

                    Comment


                    • #11
                      Sau 1 năm, bạn [MENTION=271371]taothitrang[/MENTION] có vẻ có thêm nhiều kinh nghiệm ghê.
                      Bạn ở đâu vậy ?
                      Bạn có thể làm giúp tôi một cái biến tử phát của phun sương Picachu có đường kính 22mm được không? Máy phun sương của chi tôi đang dùng tốt, hôm nọ tôi đến chơi thấy bẩn đem ra rửa, vô tinh dính tay rơi vỡ mất cái biến tử...
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi sharingan Xem bài viết
                        Chào các bác em đang làm về máy hàn nhựa siêu âm cai mach cũng gần giống vậy vốn máy mua của đài loan giờ bị giở chứng dong của nó cao quá trời cháy sò liên tục thấy lại cháy nó xài con c3997 e đã tách khoi tranducer mạch không tải mà dòng vẫn cao các bác cho em hỏi có phải biến áp output bị hỏng không em không biết đo biến áp thế nào
                        Tôi thấy cái mạch này gần giống mạch đèn compact. Bạn đã bao giờ sửa một cái bóng đèn compact, bị nổ transistor chưa? Tôi nghĩ nếu bạn đã từng sửa mạch đèn compact thì bạn sẽ có thể xử lý được tình trạng các transistor bị nóng và nổ...

                        Comment


                        • #13
                          Em đang muốn tìm hiểu vấn đề này mà không biết tài liệu ở đâu. Mọi người biết chỉ e với. Với lại cho e hỏi là biến áp TR1 dùng để làm gì, nếu thay đổi nó thì mạch sẽ thay đổi ra sao

                          Comment


                          • #14
                            Co ae nao biet ve may han sieu am ko

                            Comment


                            • #15
                              Dear. All Anh/ Chị
                              Em cũng gặp vấn đề này với máy hàn siêu âm khẩu trang 15khz. Máy của em chết công suất. em thay thế nhưng không thể sử dụng được . cứ chạy là trở cản dòng qua chân b bị chết và trasistor bị đánh thủng. em thay đúng transistor theo máy. em chưa biết đặt lại trị số cho chân B của C3998 ạ. em cảm ơn

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              taothitrang Tìm hiểu thêm về taothitrang

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X