Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hai Thói Quen Sai Lầm Vô Tình Làm Chết Người

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hai Thói Quen Sai Lầm Vô Tình Làm Chết Người

    Hi all

    Dạo này đang mình phải kiếm một số thông tin về sức khỏe. Đọc đựoc bài viết này thấy hay và có vẻ có giá trị nên chia sẻ với mọi người.


    Hai Thói Quen Sai Lầm Vô Tình Làm Chết Người
    (Sưu tầm và giản lược)


    Đa số những bệnh nhân bị bệnh nan y như các loại ung thư, nhất là bệnh phổi hoặc bao tử đang trong tình trạng ổn định bỗng nhiên chết đột ngột không trực tiếp do khối u bể vỡ xuất huyết hay đau đớn cực độ, mà do đàm chặn vướng nghẽn cổ họng làm nghẹt

    Nguyên nhân trên là do hai thói quen sai lầm rất quan trọng, ít ai để ý đến, nhất là những người thân bên cạnh khi săn sóc bệnh nhân.

    Thói quen sai lầm thứ nhất là vị thế nằm. Thói quen sai lầm thứ hai, thúc ép bệnh nhân ăn uống tẩm bổ nhiều những thức ăn không phù hợp có hại cho sức khỏe.

    A- Thói quen sai lầm về vị thế nằm

    1-Tạo điều kiện cho bệnh nhân dễ thở bằng cách thay đổi vị thế nằm 45 độ:

    Đa số những người thân săn sóc bệnh nhân nghĩ rằng để bệnh nhân nằm ngửa sẽ thoải mái hơn không bị mệt, ngay cả y tá cũng dặn người thân để bệnh nhân nằm như vậy. Nhưng trường hợp này là một sai lầm tai hại cho sức khỏe của bệnh nhân.

    Thông thường bệnh nhân nằm ngửa, không kê gối cao, nếu phổi có nước, hay bị ngắn hơi do suyễn, hay bị đàm nhiều trong xoang phổi, khiến bệnh nhân cảm thấy khó thở, thường hít vào nhiều và thở gấp, là nguyên nhân đẩy đàm trào lên cổ họng làm ngộp thở bất tử.

    B-Thói quen sai lầm về ăn uống:

    Đa số những bệnh nhân phải nằm lâu trên giường bệnh, đều bị trở ngại vấn đề tiêu hóa. Tất cả các thức ăn bổ như chúng ta tưởng có nhiều vitamine, protein, calories sẽ đem lại cho bệnh nhân nhiều sức khỏe, nên chúng ta ép ăn trong khi bệnh nhân không muốn ăn, sợ ăn, chán ăn, vì ăn không tiêu, đầy bụng, thức ăn không chuyển hóa để lâu sình thối trong cơ thể trở thành độc tố, khiến cơ thể mất đi nhiều năng lượng để thải độc ra ngoài bằng đường phân. Những người yếu sức, nếu không đi cầu bình thường, độc tố không theo phân ra ngoài, sẽ tích lũy càng ngày càng nhiều làm hại thần kinh bị suy nhược, thức ăn biến thành đàm, và biến thành những khối u lành như bướu mỡ, bướu đàm, làm trở ngại sự tuần hoàn của các ống máu, khiến bị tắc nghẽn ngộp thở, đau đớn.

    Những chất nên tránh ăn để cơ thể không biến thành đàm làm chậm tiêu là những chất bột, chất béo, chất lạnh như cam, sữa, bơ, ensure, nước cốt dừa, đậu xanh, crème, yaourt, nước đá, nước lạnh.

    Nên uống nước trà nóng, nước gừng, nước vỏ quýt, nước trà Sơn Tra là những chất tiêu đàm, giúp tiêu hóa, mau đói, tăng thân nhiệt, tăng khí lực:

    Doducngoc
    ---------------

    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?


  • #2
    - uhm, viết thế nào cho giống giống xíu nhể...
    bài viết ko liên quan đến điện tử, luồng đóng tại đây

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi recover Xem bài viết
      - uhm, viết thế nào cho giống giống xíu nhể...
      bài viết ko liên quan đến điện tử, luồng đóng tại đây
      Chính vì không liên quan đến diện tử nên tôi mới post vào đây. không liên quan, nhưng vì mỗi người hàng ngày đang làm điện tử cũng vẫn sẽ có lúc, có người thân nằm trong viện. Hy vọng lúc đó bạn nhớ đến cái bài viết sai diễn đàn này mà làm một việc tốt cho họ.

      Nguyên văn bởi phanthimucga
      Chủ đề về sức khỏe luốn là vấn đề moi người luôn chú ý. Chỉ có dân công nghệ thì ngược lại. Đơn cử có em, thức đêm đên 3h sáng mới ngủ hoặc thức trắng đế. Dù sao cũng cám ơn chủ thớt..


      Dân ta là sao? Lúc trẻ, bán sức khỏe lấy tiền. Khi về già, bỏ tiền ra mua sức khỏe. Lúc bán thì rẻ, lúc mua lại đắt. Thế mới là bể khổ.

      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết

        Dân ta là sao? Lúc trẻ, bán sức khỏe lấy tiền. Khi về già, bỏ tiền ra mua sức khỏe. Lúc bán thì rẻ, lúc mua lại đắt. Thế mới là bể khổ.

        PT.
        Nó cũng là quy luật thôi lúc trẻ không bán sức khỏe lấy tiền thì về già chắc vẫn phải bán sức khỏe để sống tiếp
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
          Chính vì không liên quan đến diện tử nên tôi mới post vào đây. không liên quan, nhưng vì mỗi người hàng ngày đang làm điện tử cũng vẫn sẽ có lúc, có người thân nằm trong viện. Hy vọng lúc đó bạn nhớ đến cái bài viết sai diễn đàn này mà làm một việc tốt cho họ.



          Dân ta là sao? Lúc trẻ, bán sức khỏe lấy tiền. Khi về già, bỏ tiền ra mua sức khỏe. Lúc bán thì rẻ, lúc mua lại đắt. Thế mới là bể khổ.

          PT.
          - thấy chủ đề của bạn có vẻ ít người bàn luận nên tớ viết xíu cho ai đó ''động lòng'' nhào vô cũng tâm tình cho đỡ phí luồng mới mở ấy mà...

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          phanta Tìm hiểu thêm về phanta

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X