Thông báo

Collapse
No announcement yet.

mạch dò đường

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • mạch dò đường

    chào các bác , em có vấn đè này xin đc chỉ giáo ạ, em cần làm 1 con robot dò đường theo nét mực trên hình vẽ, nét vẽ này có độ rộng khỏang 1mm, 2 bánh của con này ko song song như roboot thường mà nó vuông góc vơi nhau ạ. mong các bác chỉ dẫn cho em dùng mạch dò đường như của robot có đc ko ạ, và các bác chỉ giúp em xem dùng cảm biến ji thì tốt nhất ạ. em xin cảm ơn!
    Last edited by phu_thang; 09-03-2009, 13:51.

  • #2
    Nguyên văn bởi phu_thang Xem bài viết
    ... 2 bánh của coin này ... vuông góc vơi nhau.
    các bác chỉ giúp em xem dùng cảm biến ji thì tốt nhất ạ. em xin cảm ơn!
    - về cảm biến thì bạn có thể dùng cảm biến phản xạ hồng ngoại, xem hình dưới.
    - Robot của bạn dùng để làm gì mà 2 bánh phải vuông góc với nhau ?
    - về mạch và chương trình điều khiển động cơ, bạn xem ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=22221

    Chúc thành công !
    Pavolusa
    Attached Files
    :-)

    Comment


    • #3
      hic, em cảm ơn bác, nhưng em ko làm robot bình thương mà, em cần dò theo đường mực vẽ từ autocad, bề rộng chỉ 1mm, em đang băn khoăn quá, mắt thu bình thường có lẽ ko thể dò theo thật mịn đc. loạt bài viết hướng dấn của bác rất hay, em rất thích, bác hãy cố gắng phát huy nhé!
      về con robot này thì kết cấu như sau, em làm phần mắt thu tách biệt hẳn ra so với phần khung đế chứ ko phải dưới gầm như robocon, em định chế cái máy vẽ bác ah!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi phu_thang Xem bài viết
        ... em cần dò theo đường mực vẽ từ autocad, bề rộng chỉ 1mm, em đang băn khoăn quá, mắt thu bình thường có lẽ ko thể dò theo thật mịn đc....
        ...em làm phần mắt thu tách biệt hẳn ra so với phần khung đế chứ ko phải dưới gầm như robocon, em định chế cái máy vẽ bác ah!
        - với mắt thu như tôi giới thiệu ở trên thì dò đường với độ rộng 1 mm vẫn được. Có điều khi lập trình bạn rút ngắn khoảng cách giữa bước dò.
        - cả bảng mạch thu ở trên có kích thước bằng 1 ngón tay cái (cũng ko phải là to). Nhưng nếu bạn muốn làm đầu dò nhỏ hơn thì có thể mua loại có hình thù phù hợp hoặc chế lại cái mạch thu đó bằng cách tách rời mắt thu và mạch của nó ra. 2 mắt thu gắn vào đầu dò và liên hệ với mạch thu tín hiệu (gắn ở phía sau) qua dây dẫn.

        chúc thành công!
        Pavolusa
        :-)

        Comment


        • #5
          re:
          ai có chương trình đk DC dung ngôn ngữ asm thì post cho cả nhà xem nhé

          Comment


          • #6
            dễ gì có bác

            Comment


            • #7
              em làm 1 con rô bốt dò đường đơn giản: dùng cảm quang để đóng, ngắt động cơ...Bác nào biết chỉ giáo cho em với ( em dân mỹ thuật nên các khái niệm, từ chuyên môn ko hiểu cho lắm)

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              phu_thang Tìm hiểu thêm về phu_thang

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X