Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi về chế tạo robot đơn giản !!!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi về chế tạo robot đơn giản !!!

    Chào mọi người,
    Em tên là Kim Minh, học lớp 7, ở tỉnh Đồng Nai. Tỉnh em đang tổ chức một cuộc thi làm robot dành cho học sinh từ lớp 12 trở xuống. Nội dung cơ bản của cuộc thi này như sau:
    1. Cách thi đấu
    Phải điều khiển robot xếp các khối gạch (hình vuông hay hình thang, cao 10cm) thành 1 kim tự tháp gồm 4 tầng (tầng 1 có 9 khối gạch, tầng 2 có 6 khối gạch, tầng 3 có 2 khối gạch, tầng 4 có 1 khối gạch).
    Thời gian thi là 15 phút
    Sân thi đấu dài 11m, rộng 5m, có 5 khu vực:
    - Khu vực A: nơi xuất phát của robot
    - Khu vực B: nơi để lấy các khối gạch
    - Khu vực C: cầu vượt được làm bằng ván ép, robot cần vượt qua
    - Khu vực D: nơi có các chướng ngại vật
    - Khu vực E: nơi để xếp kim tự tháp
    2. Yêu cầu robot
    - Kích thước tối đa : 50x50x50 cm
    - Trong lượng tối đa: 6kg
    - Nguồn điện: DC không quá 26Von
    - Thiết bị điều khiển : vô tuyến hoặc hữu tuyến

    Em cùng 3 bạn khác đã thành lập một nhóm để tham dự cuộc thi trên. Vì chưa làm robot lần nào nên em muốn hỏi các “sư huynh, sư tỉ” nào có kinh nghiệm trong việc làm robot thì hãy giúp em một số yêu cầu sau:
    - Làm sao để điều khiển motor quay tới hoặc quay lui ? (em có nghe nói là dùng đảo mạch gì đó, nhưng không hiểu, em định dùng nó để cho robot tiến lùi)
    - Vì thời gian thi có 15 phút nên em muốn robot của em có thể mang được nhiều khối gạch cùng lúc thì phải làm sao ?
    - Em định dùng cánh tay robot kiểu càng cua nhưng làm sao để nâng hạ được cánh tay đó (hình như là dùng thủy lực nhưng em cũng không hiểu)
    - Làm sao để robot có thể rẽ trái, phải ?
    Những câu hỏi trên có lẽ là hơi ngớ ngẩn nhưng xin ai biết thì hãy giúp đỡ em. Có thể post lên diễn đàn này hoặc gửi e-mail qua kimminh263@yahoo.com.vn hoặc Y!M thamtumeoden263.
    Xin cám ơn rất nhiều !!! Sẽ có hậu tạ…^^

  • #2
    tóm lại bạn không nên tham gia cuộc thi này,nó quá tầm của 1 học sinh trung học,trường bạn cũng thật là phiêu lưu khi đề ra cuộc thi này

    bao nhiêu thứ bạn cần phải học như:nguyên lý mạch cơ bản,mạch dùng lk bán dẫn,rồi còn nguyên tắc của robot nữa.....

    dành thời gian làm việc khác hay hơn bạn à,giờ tôi chỉ cho bạn tất cả những thứ đó e rằng bạn cũng vừa bước chân vào ĐH!

    Comment


    • #3
      ráng giúp em đi ! Em đang cần gấp để dự thi, lỡ đăng ký với trường rồi huhuhu

      Comment


      • #4
        rất tiếc là không thể,vì thời gian ko cho phép bạn làm ngần ấy việc 1 lúc!
        thân ái!

        Comment


        • #5
          Chào mọi người,
          Em tên là Kim Minh, học lớp 7, ở tỉnh Đồng Nai. Tỉnh em đang tổ chức một cuộc thi làm robot dành cho học sinh từ lớp 12 trở xuống. Nội dung cơ bản của cuộc thi này như sau:
          1. Cách thi đấu
          Phải điều khiển robot xếp các khối gạch (hình vuông hay hình thang, cao 10cm) thành 1 kim tự tháp gồm 4 tầng (tầng 1 có 9 khối gạch, tầng 2 có 6 khối gạch, tầng 3 có 2 khối gạch, tầng 4 có 1 khối gạch).
          Thời gian thi là 15 phút
          Sân thi đấu dài 11m, rộng 5m, có 5 khu vực:
          - Khu vực A: nơi xuất phát của robot
          - Khu vực B: nơi để lấy các khối gạch
          - Khu vực C: cầu vượt được làm bằng ván ép, robot cần vượt qua
          - Khu vực D: nơi có các chướng ngại vật
          - Khu vực E: nơi để xếp kim tự tháp
          2. Yêu cầu robot
          - Kích thước tối đa : 50x50x50 cm
          - Trong lượng tối đa: 6kg
          - Nguồn điện: DC không quá 26Von
          - Thiết bị điều khiển : vô tuyến hoặc hữu tuyến

          Em cùng 3 bạn khác đã thành lập một nhóm để tham dự cuộc thi trên. Vì chưa làm robot lần nào nên em muốn hỏi các “sư huynh, sư tỉ” nào có kinh nghiệm trong việc làm robot thì hãy giúp em một số yêu cầu sau:
          - Làm sao để điều khiển motor quay tới hoặc quay lui ? (em có nghe nói là dùng đảo mạch gì đó, nhưng không hiểu, em định dùng nó để cho robot tiến lùi)
          - Vì thời gian thi có 15 phút nên em muốn robot của em có thể mang được nhiều khối gạch cùng lúc thì phải làm sao ?
          - Em định dùng cánh tay robot kiểu càng cua nhưng làm sao để nâng hạ được cánh tay đó (hình như là dùng thủy lực nhưng em cũng không hiểu)
          - Làm sao để robot có thể rẽ trái, phải ?
          Những câu hỏi trên có lẽ là hơi ngớ ngẩn nhưng xin ai biết thì hãy giúp đỡ em. Có thể post lên diễn đàn này hoặc gửi e-mail qua kimminh263@yahoo.com.vn hoặc Y!M thamtumeoden263.
          Xin cám ơn rất nhiều !!! Sẽ có hậu tạ…^^

          Hi vọng là cậu chưa thi - đọc bài này của cậu - tôi muốn ở chỗ tui có cuộc thi này wá mà ko có
          vì tui năm nay 16T
          vì bạn chưa biết gì nhiều về điện tử nên ko dùng MCU để fát Pwm hay Cầu H làm gì cho rắc rối với lại time ko cho fep .

          1 : Để điều khiển motor dc bạn chỉ cần đảo đầu dây vào mô tơ là xong.


          mạch điện :


          như bạn thấy : khi ro le 1 hút thì môt dc cấp điện với 2 cực a b là + -
          khi ro le 2 hút thì môt dc cấp điện với 2 cực a b là - +

          dây đã dc đảo .


          2: để quay trái phải bạn cần 1 bánh xe độc lập 2 bên robot và 2 cái bánh phụ để đằng trước .

          bánh trái quay tiến và bánh phải dừng thì nó sẽ quay phải
          .....

          2 bánh quay tiến thì nó tiến .

          3.điều khiển từ xa có thể mua bộ 2248-2249 của ông moderation Quế dương (gia lâm) - hơi đắt đó nha .




          .việc nâng cánh tay thì cậu dùng mô tơ kéo đây theo một quỹ đạo ( dg ray )
          nếu ko fair dktx thì dùng cái xilanh tiêm rồi nối 2 cái bằng cái ống ti o

          muốn láy dc nhìu đồ thì làm cái thùng to rồi gạt đồ vào đó.

          xong rồi nhé - chúc cậu thành công

          hix hix - chỗ mình mà có thì dùng encode và pwm chạy tới lui đổi tôc độ cho BGK lác mắt .
          Hok mang bút sao ký dc !

          Comment


          • #6
            Em trai ơi, có cách này hay lắm, em thử làm xem sao. Nhân tiện xin ý kiến các bác luôn.HAHAHA

            Nguyên vật liệu: 1 tấm bảng gỗ dày 5mm, 4 bánh xe, 2 trục sắt, 1 cuộn dây.
            Cách làm: Dùng máy khoan khoan 2 lỗ thông 2 bên tấm gỗ. Xỏ 2 que trục qua, lắp 4 bánh xe vào, dùng keo dán chặt lại.
            Khoan thêm 1 lỗ phía trước đầu, xỏ dây vào kéo.
            Sử dụng: Cầm dây kéo. Dùng tay bốc gạch xếp vào xe, kéo xe đến nơi rồi dùng tay bốc từ trên xe xếp kim tự tháp.

            Em cần phải biết tí chút thì mới nên nhận lời làm chứ. Đừng làm những thứ không thể, quá viễn vông đối với 1 newbie khi nhận làm 1 thứ phức tạp đến thế. Đấy là dành cho các anh Đại học chứ không phải là THCS đâu em ơi.
            Last edited by duyhald_vdc; 29-07-2006, 10:11.

            Comment


            • #7
              Em nếu thích thì chạy ra Nguyễn Toy (223 bis Hai Bà Trưng, Q3, Tp.HCM) mua cái xe GIGA Cruiser về chơi cho vui. Nhân tiện làm cái xe luôn, khỏi cần dùng gỗ làm.
              hahaha

              Comment


              • #8
                lai cheu em khoc bay gio !em oi neu em dam me dien tu thi cu de y cac anh thao luan,sau nay anh nghi chac chan em se la 1 nhan tai ve dien tu lan robot day!Tuong lai o Viet Nam se co 1 thien tai robot!co gang lang nghe em nhe!chuc em hoc gioi!

                Comment


                • #9
                  bạn duyhald_vdc bạn nói vậy là khinh thường người khác rồi.Nếu bạn nói như thế thì bạn phải xem lại.Sân chơi robot đâu phải là sân chơi riêng của SV,ngay cả hs THPT cũng có thể tự thiết kế 1con robot dò đường khi có dủ kinh phí đấy bạn à,Nếu như năm chắc căn bãn thì ngay cả HS THCS cũng có thể làm robot nếu có sự kèm cặp của 1 minh sư.
                  Còn bạn kimminh ,nếu như bạn hỏi về vấn đề đó thì mình cũng xin trả lời rằng.Nếu như trợ giúp bạn ngay lúc này thì bạn sẽ hoàn toàn không hiểu gì đâu.Vì phải có kiến thức căn bản.Nếu như bạn thật sư đam mê thì mình có thể trợ giúp tài liệu căn bản ngay cả khi bạn là HS lớp 6 cũng có thể hiểu ^^.Nhưng thời gian học không phải là ngày 1 ngày 2 đâu bạn àh ^^.Hiện nay trẻ em vn rất thông minh .Có thể học cả kiến thức của HS THPT đấy .Mong rằng sau này bạn sẽ là 1 nhân tài về điện tử ^^
                  Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
                  Bởi trái tim tôi đã trót say người

                  Comment


                  • #10
                    Em oi johnducan1 doi thanh roboqt roi.Anh quen pass
                    Cu add nick :johnducan di roi anh gui file cho .O day anh chang biet gui nhu the nao.Co gang len em .Dung nghe ca anh ay hu doa .Anh cung lam o tuoi nhu em ma,ko kho lam dau.Ma hi vong la em chua thi

                    Comment


                    • #11
                      Mach nay hoi phuc tap.Tre con cho choi mach don gian thoi.Nhung em ko biet pót mach len ntn nhung mach cua em dam bao don gian hon nhieu.Mach nay bon dat giai vifotec hay lam .Em cung vua dat giai nam ngoai nen em biet.Nhung anh noi cho em cach pót anh len voi

                      Comment


                      • #12
                        Đề nghị ko dọa trẻ con !Bọn lớp 7 là đủ lớn để làm rồi.Em hồi lớp 7 cũng chập chững như em Minh đây và bây giờ em cũng mới lớp 11.Phải khuyến khich các em chứ .Như thê ko phải viển vông đâu

                        Comment


                        • #13
                          A quên!Xin giới thiệu mọi người mình là Hoàng Anh !Năm nay 16 tuổi Rất thích làm robot và có một ít kinh nghiệm về vấn đê này .Mình cũng la johnducan1 nhưng vừa quên pass lên lập lại acount.Minh rất ủng hộ em Minh và cũng rất ung hộ sự giúp đỡ từ bạn Cường.Hi vọng sau nay chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau .Nick của mình là :johnducan.
                          Nếu bạn trẻ nào gặp khó khăn trong dự thi Vifotec hoặc chế tạo robot thì cứ liên hệ. Cám ơn mọi người đã quan tâm.

                          Comment


                          • #14
                            Good luck!Nice to meet you
                            Attached Files

                            Comment


                            • #15
                              theo mình thì lớp 7 là chưa đủ tuổi để nghiên cứu mấy cái mạch đó, người nào đề ra cuộc chơi này chắc chỉ nhằm phát triển tính tò mò khám phá những thứ xung quanh, thế nên bạn không nên tự làm mạch mà nên tìm kiếm các thứ đồ chơi bị hỏng sau đó lắp gép lại thì phù hợp hơn.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              kimminh263 Tìm hiểu thêm về kimminh263

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X