Thông báo

Collapse
No announcement yet.

ai share dùm mình sơ đồ mạch đơn giản chuyển từ âm thanh mono sang stero

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • ai share dùm mình sơ đồ mạch đơn giản chuyển từ âm thanh mono sang stero

    ai share dùm mình sơ đồ mạch đơn giản chuyển từ âm thanh mono sang stero nhưng không bị ảnh hưởng đến chất lượng
    thank

  • #2
    Bạn có thể tạo ra âm thanh stereo từ mono bằng các cách sau:

    1: Ráp 2 mạch equalizer, phân chia ra mỗi chanel boost một số tần số, và buck một số tần số khác. các tần số này nên xen kẽ nhau, và không cách xa nhau nhiều lắm.
    Thí dụ
    loa phải sẽ tăng cường các tần số 100, 1000, 10000, giảm các tần số 30, 300, 3000,
    trong khi loa trái tăng cường các âm 30, 300, 3000, và giảm các âm 100, 1000, 10000.

    2/. Làm mạch tương tự như trên, nhưng không phải thay đổi biên độ, mà thay đổi góc pha.

    Cách 1 tạo hiệu ứng stereo (tất nhiên là loại stereo giả cầy) rõ nét hơn, nhưng không thực. Nó có vẻ hơi gượng ép.
    Cách 2 tạo hiệu ứng âm thanh rộng rãi, nhưng hiệu ứng stereo, hiệu ứng âm thanh di chuyển... sẽ không rõ nét lắm.

    Bác nào còn biết cách nào, thì chỉ dẫn thêm nhé.

    Comment


    • #3
      cảm ơn bạn nhưng ở đây mình muốn một mạch đơn giản hơn có ve hơi khó mong các bạn giúp.

      Comment


      • #4
        mạch đây:
        ^ Vcc
        |
        + R1
        +
        |____________ Rch
        /
        -------| |----| Tr1
        \
        C1 |__________ Lch
        +
        + R2
        |
        _

        Hình như là nó thế này, 2 tín hiệu ra ngược pha nhau.

        Email:
        Website:
        Handphone:

        Comment


        • #5
          Vcc
          |
          + R1
          +
          |___________Rch
          /
          In -------| |-----|
          \
          |____________ Lch
          +
          + R2
          |
          _ GND
          Nay ở quán nên không mang theo công cụ vẽ, bạn xem tạm cái này
          2 tín hiệu ra ngược pha nhau.

          Email:
          Website:
          Handphone:

          Comment


          • #6
            Trời nó bị vỡ. không dược rùi

            Email:
            Website:
            Handphone:

            Comment


            • #7
              Nếu chỉ cho ra 2 tín hiệu ngược pha nhau thì vẫn còn là mono, anh Vietoonxp ui. Nó chỉ là mạch chuyển từ tín hiệu đơn ra 2 channel thôi. Mà ngược pha nhau, nghe còn không hoàn hảo bằng đồng pha nữa.

              Thường thường tín hiệu stereo sẽ có một số khác biệt giữa 2 loa. Các khác biệt đó là biên độ, thời gian trễ và góc phase.

              Để có tín hiệu stereo hoàn chỉnh, đáng lẽ mỗi nhạc cụ, mỗi giọng hát phải thu bằng 2 micro, và vị trí của 2 mic này so với nhạc cụ sẽ xác định vị trí ảo của nó trong dàn nhạc. Đôi khi người ta thu mỗi nhạc cụ chỉ bằng 1 micro, và tạo ra stereo giả bằng cách thay đổi biên độ giữa 2 loa, thay đổi thời gian trễ và góc pha giữa 2 loa.

              Các tín hiệu của từng nhạc cụ phải được xử lý riêng rẽ, để có thể tạo ra hiệu ứng âm thanh nổi. Sau đó mới kết hợp lại, loa nào theo loa đó.

              Thường, những công đoạn này được thực hiện trong phòng thu âm và xử lý âm thanh trước khi xuất xưởng. Khi đã xuất ra rồi thì khó có thể thay đổi lại.

              Còn tín hiệu mono của máy hát thì là tín hiệu đã kết hợp sẵn rồi, và 2 loa có tín hiệu giống nhau, nên không có hiệu ứng âm thanh nổi.

              Cách xử lý của anh QT là thay vì điều chỉnh từng nhạc cụ, thì phân ra điều chỉnh từng tần số. cũng tạo ra hiệu ứng, nhưng nghe rất gượng ép. Có lẽ vì vậy mà anh QT mới gọi nó là Stereo giả cầy.

              Còn một cách khác, mà anh có thể thực hiện là không dùng mạch điện tử, mà dùng phần mềm xử lý âm thanh.

              Âm thanh mono có 2 tín hiệu R và L giống hệt nhau.
              Anh qua một số công đoạn :
              - Nhân âm thanh trên thành nhiều track (Mỗi track đều có đủ 2 channel R và L).
              - Dùng graphic equalizer, chỉnh từng track sao cho mỗi trach có hoạt động mạnh ở một tần số nào đó.
              - Điều chỉnh âm lượng cho mỗi track, sao cho loa bên này lớn hơn loa bên kia. Nhiều hay ít, và loa nào lớn hơn tùy ý thích và sự thẩm âm của anh.
              - Dùng delay efect để một trong 2 loa có độ trễ hơn so với loa kia (thực hiện riêng cho từng track.
              - Dùng Phase shifting để làm lệch pha của 1 trong 2 loa (cũng làm riêng cho từng track).
              - Kết hợp từng track lại với nhau thành 1 track duy nhất.

              Các phần mềm xử lý âm thanh thông dụng đều có thể thực hiện được các động tác này. Nhóc thường dùng pm Cool edit pro. Thấy cũng khá thuận tiện.

              Còn nếu anh muốn có mạch đơn giản để tạo ra hiệu ứng stereo giả nho nhỏ, để nhóc tìm sơ đồ gởi lên sau.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.

              Comment


              • #8
                Chà, thời buổi này cũng có người chơi "đồ cổ" hè.
                Nguyên lý chung của tất cả các loại mạch tạo tín hiệu stereo giả từ tín hiệu âm thanh mono, là dịch pha (xoay pha) có chọn lọc trong dải tần số tín hiệu. Nó dựa trên thực tế là âm thanh trong tự nhiên (không phải là đã qua xử lý âm thanh nhân tạo) đi từ nguồn phát đến tai người nghe qua nhiều đường phản xạ khác nhau, nên cùng một tín hiệu nhưng đến tai người nghe đã thành nhiều tín hiệu với pha lệch nhau.

                Tôi giới thiệu ở đây cái mạch "cổ" thời xưa "gian khó, và lạc hậu" đã lắp ra để nghe chơi, thấy cũng được, nhưng không biết bây giờ nghe lại thì thấy nó thế nào. Cách đây 20, 30 năm về trước thì đa phần nhạc, chưa kể máy móc, đều thu mono, nếu như bạn đã biết đến các bản nhạc gốc của The Beatles, The Who, ...

                Cái mạch này nguồn gốc từ tài liệu điện tử của Liên Xô. Các bạn có thể dễ dàng "chế biến" lại cho phù hợp với "thời đại" về linh kiện, nếu như bạn có kiến thức về khuếch đại âm tần.

                Mạch điện dịch pha này dùng để tạo nguồn tín hiệu âm tần stereo từ nguồn tín hiệu mono. Bên kênh trái stereo, tín hiệu được lấy trực tiếp từ nguồn mono, kênh phải thông qua mạch dịch pha.
                Nguồn tín hiệu âm tần mono vào yêu cầu ở mức 1V. Các transistor T1, T3 làm nhiệm vụ phối hợp trở kháng, T2 thực hiện dịch pha.
                Điều chỉnh điện trở R9 để cho mức tín hiệu ra của kênh phải = mức tín hiệu ra kênh trái.
                Biến trở R6 dùng để đặt khoảng tần số được dịch pha. Khi con trượt biến trở nằm ở vị trí giữa, các tần số tín hiệu ở dưới mức 300…500Hz của 2 kênh là trùng pha, khoảng tần số trên 6…7kHz là ngược pha.
                Transistor MP42: germany p-n-p âm tần công suất nhỏ, hFE=20…35, Pmax=200mW, có thể thay thế bằng 2SB170…176, 2SB185…187, 2N1303, 1305.
                Đọc trị số các linh kiện trên sơ đồ:
                - Các điện trở: ví dụ: R1 = 1, 2M = 1,2 megaôm
                R2 = 12k = 12 kilô-ôm, R3 = 9,1k = 9,1 kilô-ôm, …
                - Các tụ điện: ví dụ: C1 = 10,0x12B = 10UF x 12V C2 = 0,1 = 0,1UF

                Chúc vui.
                NamVN

                Comment


                • #9
                  Không biết tại sao tôi không thể đính kèm file ảnh được, lần này thử lại xem sao.

                  Vẫn không được, file .gif chỉ có 17k thôi mà, đề nghị mod hoặc các anh em hướng dẫn thêm.

                  Cám ơn bạn MHz đã hướng dẫn, tôi đã thực hiện đúng như vậy mà, nhưng cả mấy lần đều vẫn không được, không biết lúc đó tôi đã thao tác sai chỗ nào, hay là lỗi mạng nữa. Dù sao thì tôi cũng thực hiện lại, hy vọng sẽ suôn sẻ.

                  Vẫn không được các bạn ạ, tôi vẫn gặp lỗi như sau (sau khi chọn file và nhấn vào "Thêm file" và chờ uploading một lát thì có lỗi:
                  Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 2400 bytes) in /home/dientu/public_html/forums/includes/class_image.php on line 1334
                  Tôi đã thử cách chèn hình ảnh, cũng không được. Bạn MHz có thể cho tôi địa chỉ e-mail để nhờ bạn post sơ đồ lên, được không? Cám ơn bạn rất nhiều


                  NamVN.
                  Last edited by NamVN; 11-10-2006, 11:03.

                  Comment


                  • #10
                    Để làm được mạch này bạn phải hiểu thế nào là Mono Thế nào là Stereo cái đã . Tham khảo ở đây :
                    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2436
                    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com

                    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
                      Không biết tại sao tôi không thể đính kèm file ảnh được, lần này thử lại xem sao.

                      Vẫn không được, file .gif chỉ có 17k thôi mà, đề nghị mod hoặc các anh em hướng dẫn thêm.

                      NamVN.
                      Bác NamVN theo hướng dẫn của mấy cái hình bên dưới đây :
                      Attached Files

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                        Để làm được mạch này bạn phải hiểu thế nào là Mono Thế nào là Stereo cái đã . Tham khảo ở đây :
                        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2436
                        Bài đó của bạn, không làm cho người ta hiểu thế nào là mono, thế nào là stereo, bài chủ yếu "lý luận" về nghệ thuật. Mono hay stereo thuần túy là vấn đề kỹ thuật, và kỹ thuật được dùng để giúp truyền bá nghệ thuật/thưởng thức nghệ thuật tốt hơn.

                        Vì luồng này chỉ để hỏi về mạch "giả stereo" đơn giản, nên tôi đã chỉ tập trung vào ý của người hỏi. Nếu đi sâu hơn vào thực tế, thì mọi người sẽ thấy, kỹ thuật "giả stereo" hiện nay vẫn còn được dùng, và thậm chí còn được dùng rất rộng rãi với kỹ thuật cao, ngay cả trong các thiết bị stereo, và dường như không còn dành cho dân chơi điện tử (amateur)!!!

                        NamVN

                        Comment


                        • #13
                          Stereo là biểu thị không gian 3 chiều của Âm thanh .
                          Vì có kỹ thuật Stereo nên họ mới gọi kỹ thuật cũ 1 kênh âm thanh là Mono
                          Tôi từng làm bảo hành hàng mười mấy năm nay nhưng chưa từng thấy một thiết bị âm thanh dân dụng hay chuyên dụng nào chuyển từ Mono ( 1 kênh âm thanh ) sang Stereo ( 2 kênh âm thanh lập thể cả )
                          Chỉ có các mạch như Prologic hay suround nhàm để mở rộng hơn nữa tính không gian của âm thanh Stereo .
                          Về lý luận thì chỉ có thể chuyển từ 2 kênh âm thanh hoặc nhiều hơn thành 1 kênh bằng bàn Mixer .

                          Việc bạn chọn tần số cho am thanh cho từng kênh bản chất chỉ là mạch phân tần thôi .

                          Một số TV như Sony2165 thì dùng một mạch Delay . Nhằm tạo nên cho người nghe như ở trong một phòng lớn ( rạp chiếu phim ) Vì âm thanh trong một phòng lớn hay bị vang dội nhiều vì phản xạ bởi các bức tường .
                          Nhưng đó không phải là tính định hướng của Âm thanh hay tính không gian của âm thanh .
                          .
                          Last edited by nguyendinhvan; 11-10-2006, 15:17.
                          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                          nguyendinhvan1968@gmail.com

                          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                          Comment


                          • #14
                            Như Nhóc đã nói là hệ thống âm thanh stereo kia cũng chỉ là stereo giả.
                            Stereo thật sẽ cho mỗi nhạc cụ ở một vị trí khác nhau. Còn stereo giả sẽ cho mỗi tần số một vị trí khác nhau.

                            Thí dụ (chỉ là thí dụ thôi nhé, các con số có thể không chính xác)
                            Tần số xung quanh 1000Hz có biên độ loa trái = 70% loa phải, loa trái trễ hơn loa phải khoảng 1 msec, loa trái dịch pha đi 30 độ. Như vậy sẽ có cảm giác âm thanh đó phát ra từ phía trước, lệch về bên phải của anh khoảng 15 độ.

                            Tần số 3000Hz, có biên độ loa phải = 40% loa trái, thời gian trễ khoảng 1,5 msec, góc pha lệch đi 20 độ, thì sẽ cho ra cảm giác âm thanh đó phát ra từ phiá trước, lệch về bên trái của anh khoảng 30 độ...

                            Tần số 300Hz, hai loa có tín hiệu bằng nhau, không có thời gian trễ, không có lệch pha, sẽ cho ra cảm giác âm thanh đó ở chính giữa (góc lệch là 0 độ).

                            Như vậy sau khi tạo ra mạch stereo giả, khi một nhạc cụ thay đổi note, anh sẽ nghe thấy dường như nhạc cụ đó di chuyển vị trí.

                            Tất nhiên khi phân tần để chuyển vị trí của từng dải tần số thì hiệu ứng stereo nghe rất gượng ép.
                            Nhóc thích nghịch điện,
                            Nhóc thích xì păm,
                            Nhóc thích trêu mấy anh.
                            Hi hi.

                            Comment


                            • #15
                              thật là thú vị mình không ngờ cái cái mono và setero lại phức tạp như vậy
                              trước đây mình cũng đọc một cuốn sách cũ mèm về các thiết bị thu thanh của ông già mình nhưng mà toàn dùng bóng điện tử nên không khoái trong đó cũng nói về mạch setero dùng bóng điện tử bây giờ quên hết rùi mà sách lại để ở quê ai biết thì pót giùm lên đi

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              kekea Tìm hiểu thêm về kekea

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X