Mạch nguồn với 7815 và 7812

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • william1990
    Thành viên mới
    • Feb 2010
    • 3

    #1

    Mạch nguồn với 7815 và 7812

    Lần đầu tiên làm nên mong các pro chỉ giúp. Em có 1 bộ nguồn 18.5V - 3.5A. Ban đầu em định dùng chỉ 1 con 7812 để hạ điện thế xuống 12V nhưng chênh lệch hiệu điện thế đầu vào và ra là hơn 6V nên sợ 7812 nó hư nên em dùng theo cách: dùng 1 con 7815 để hạ điện thế xuống còn 15V rồi sau đó em tiếp tục dùng 1 con 7812 để hạ điện thế xuống còn 12V. Tải của em là 1 màn hình LCD 12V - 35W. Sau khi đấu tải vào và cho mạch hoạt động thì cả 2 con 7815 và 7812 đều rất nóng (chưa đầy 3 phút) mặc dù em đã gắn tản nhiệt cho cả 2. Mong các pro hướng dẫn giúp để làm sao cho 7815 và 7812 nó mát hơn, chứ nóng quá em sợ nó ra đi luôn.
    P/S: Vì bộ nguồn (adaptor) theo màn hình cùi quá, vừa nóng vừa mau hư (em đã đem sửa hết mấy lần) nên em quyết định lấy cục adaptor của con HP DV3 cũ (con HP đã hư) để làm bộ nguồn cho màn hình. Bộ nguồn 18.5V - 3.5A chính là cục adaptor của con HP.
  • cuongthinh
    Thành viên tích cực
    • Jul 2007
    • 203

    #2
    Hi, bạn làm thế chả nóng bốc khói là đúng rồi. Nguyên nhân là loại 78xx này ko đủ công suất chịu được tải. Mà giả sử có chịu được thì cũng ko cần phải 7815 làm gì, chỉ cần 7812. Về dải điện áp và dòng điện của bọn này bạn tra dấtheet biết liền
    Cách khác phục:
    - Dùng nguồn vi tính. mua cũ 20k 1 cái. Cách này đơn giản nhât
    - Làm mạch ổn áp đơn giản (vài con trở, tụ, diode ổn áp 12V, tran công suất dòng tối thiểu 10A)

    Comment

    • william1990
      Thành viên mới
      • Feb 2010
      • 3

      #3
      Thanks bạn. Để mình thử cách 2 của bạn xem, chứ mua thêm bộ nguồn thì cồng kềnh lắm.
      Àh, bạn cho mình hỏi, mình nghe nói có con 78HXX có thể chịu được dòng tối đa 5A, không biết có đúng không?
      Last edited by william1990; 14-08-2010, 13:38.

      Comment

      • phamtinh.dt
        Thành viên tích cực
        • Jul 2010
        • 933

        #4
        bác cuongthinh ơi mua nguồn vi tính ở đâu mà rẻ thế còn dùng đc có 20k à.chỉ em chỗ mua cái.
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :

        Comment

        • thandieu86
          Thành viên tích cực
          • Feb 2010
          • 339

          #5
          -Nguồn ổn áp bằng 78x hoặc tran đơn giản, nhưng với dòng lớn như trên thì không kinh tế.
          -Tính sơ bộ
          LCD 30W/12V-->I= 1,5A
          Để có thể ổn đinh được 12VDC thì điện áp đầu vào cần lớn hơn khoảng 5V(tính trong trường hợp nguồn bị giảm thì vẫn >12V để ổn áp). Công suất tiêu thụ vô ích P=1,5x5=7,5W=1/4 công suất của tải.

          Comment

          • cuongthinh
            Thành viên tích cực
            • Jul 2007
            • 203

            #6
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            bác cuongthinh ơi mua nguồn vi tính ở đâu mà rẻ thế còn dùng đc có 20k à.chỉ em chỗ mua cái.
            Hè, bạn ra bãi sắt vụn mà mua, mua theo cân theo lạng. hj. Loại nguồn thông thường khoảng 8 lạng, giá 20k. Mua 10 cái phải có đến 9 cái hỏng do phồng tụ, thay đi là lại ok.

            Comment

            • cuongthinh
              Thành viên tích cực
              • Jul 2007
              • 203

              #7
              Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
              -Nguồn ổn áp bằng 78x hoặc tran đơn giản, nhưng với dòng lớn như trên thì không kinh tế.
              -Tính sơ bộ
              LCD 30W/12V-->I= 1,5A
              Để có thể ổn đinh được 12VDC thì điện áp đầu vào cần lớn hơn khoảng 5V(tính trong trường hợp nguồn bị giảm thì vẫn >12V để ổn áp). Công suất tiêu thụ vô ích P=1,5x5=7,5W=1/4 công suất của tải.
              Bạn tính thế là sai rồi. nói như bạn thì toàn bộ 7,5W kia rơi hết lên phần công suất à, tức là 7,5W kia biến thành nhiệt năng hết à? thế bạn giải thích sao về mạch DC Chopping?

              Comment

              • phuchiepjsc
                Thành viên tích cực
                • Jul 2009
                • 418

                #8
                Nguyên văn bởi william1990 Xem bài viết
                Lần đầu tiên làm nên mong các pro chỉ giúp. Em có 1 bộ nguồn 18.5V - 3.5A. Ban đầu em định dùng chỉ 1 con 7812 để hạ điện thế xuống 12V nhưng chênh lệch hiệu điện thế đầu vào và ra là hơn 6V nên sợ 7812 nó hư nên em dùng theo cách: dùng 1 con 7815 để hạ điện thế xuống còn 15V rồi sau đó em tiếp tục dùng 1 con 7812 để hạ điện thế xuống còn 12V. Tải của em là 1 màn hình LCD 12V - 35W. Sau khi đấu tải vào và cho mạch hoạt động thì cả 2 con 7815 và 7812 đều rất nóng (chưa đầy 3 phút) mặc dù em đã gắn tản nhiệt cho cả 2. Mong các pro hướng dẫn giúp để làm sao cho 7815 và 7812 nó mát hơn, chứ nóng quá em sợ nó ra đi luôn.
                P/S: Vì bộ nguồn (adaptor) theo màn hình cùi quá, vừa nóng vừa mau hư (em đã đem sửa hết mấy lần) nên em quyết định lấy cục adaptor của con HP DV3 cũ (con HP đã hư) để làm bộ nguồn cho màn hình. Bộ nguồn 18.5V - 3.5A chính là cục adaptor của con HP.
                sao không bổ cái adaptor ra rồi chỉnh xuống 12V ??? Đơn giản , không nóng , không cồng kềnh !!!

                Comment

                • thandieu86
                  Thành viên tích cực
                  • Feb 2010
                  • 339

                  #9
                  Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
                  Bạn tính thế là sai rồi. nói như bạn thì toàn bộ 7,5W kia rơi hết lên phần công suất à, tức là 7,5W kia biến thành nhiệt năng hết à? thế bạn giải thích sao về mạch DC Chopping?
                  78xx đâu có hoạt động thưo nguyên lý ấy. Nó là mạch ổn áp kiểu tham số. Điện áp ra điều chỉnh bằng cách thay đổi điện độ dẫn của 1 con tran công suất bên trong.
                  Xem laị nguyên lý 78xx đi

                  Comment

                  • william1990
                    Thành viên mới
                    • Feb 2010
                    • 3

                    #10
                    Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
                    sao không bổ cái adaptor ra rồi chỉnh xuống 12V ??? Đơn giản , không nóng , không cồng kềnh !!!
                    Hì, mình bổ hết 1 cái rùi, bên trong cho che kín hết, không xem được nên chẳng bít làm thế nào

                    Comment

                    • #tech#
                      Thành viên mới
                      • Aug 2010
                      • 21

                      #11
                      Nguyên văn bởi william1990 Xem bài viết
                      Lần đầu tiên làm nên mong các pro chỉ giúp. Em có 1 bộ nguồn 18.5V - 3.5A. Ban đầu em định dùng chỉ 1 con 7812 để hạ điện thế xuống 12V nhưng chênh lệch hiệu điện thế đầu vào và ra là hơn 6V nên sợ 7812 nó hư nên em dùng theo cách: dùng 1 con 7815 để hạ điện thế xuống còn 15V rồi sau đó em tiếp tục dùng 1 con 7812 để hạ điện thế xuống còn 12V. Tải của em là 1 màn hình LCD 12V - 35W. Sau khi đấu tải vào và cho mạch hoạt động thì cả 2 con 7815 và 7812 đều rất nóng (chưa đầy 3 phút) mặc dù em đã gắn tản nhiệt cho cả 2. Mong các pro hướng dẫn giúp để làm sao cho 7815 và 7812 nó mát hơn, chứ nóng quá em sợ nó ra đi luôn.
                      P/S: Vì bộ nguồn (adaptor) theo màn hình cùi quá, vừa nóng vừa mau hư (em đã đem sửa hết mấy lần) nên em quyết định lấy cục adaptor của con HP DV3 cũ (con HP đã hư) để làm bộ nguồn cho màn hình. Bộ nguồn 18.5V - 3.5A chính là cục adaptor của con HP.
                      bạn dùng chiết áp chỉnh phân cực vào chân lấy mẫu của con IC so sánh KA 431 khi nào đàu ra giảm xuống còn 12v thì dừng lại lấy chiết áp ra đo trị số sau đó ta thay bằng điện trở có giá trị đúng như vậy hiiiiiiiii như vậy mới chuẩn và không nóng , không hao tải và an toàn !!!

                      Comment

                      • duong_act
                        Thành viên tích cực
                        • Nov 2008
                        • 4903

                        #12
                        Đừng chỉ bừa như vậy chứ. Ko nóng đi đầu xuống đất.

                        Comment

                        • #tech#
                          Thành viên mới
                          • Aug 2010
                          • 21

                          #13
                          nguồn

                          Nguyên văn bởi 283832
                          Đừng chỉ bừa như vậy chứ. Ko nóng đi đầu xuống đất.
                          này anh bạn " duong_act;" khi thấy ai nói sai hay chưa đúng anh nên tránh dùng những từ ngữ phản cảm nhé .... anh bảo ai nói bừa ????????? anh nói bừa đấy !

                          tôi đã làm khá nhiều rồi !

                          anh có thấy cái nguồn láp tốp đa năng 5A của tầu không ? nó có nguồn vào 90-220v
                          đầu ra từ 9/12/14/15/16/18/19/20/22v nó dùng một cái chuyển mạch đơn để thay đổi giá trị điện trở lấy mẫu điện áp đưa vào IC so sánh KA 431 đấy anh ạ

                          Comment

                          • duong_act
                            Thành viên tích cực
                            • Nov 2008
                            • 4903

                            #14
                            Nguyên văn bởi #tech# Xem bài viết
                            này anh bạn " duong_act;" khi thấy ai nói sai hay chưa đúng anh nên tránh dùng những từ ngữ phản cảm nhé .... anh bảo ai nói bừa ????????? anh nói bừa đấy !

                            tôi đã làm khá nhiều rồi !

                            anh có thấy cái nguồn láp tốp đa năng 5A của tầu không ? nó có nguồn vào 90-220v
                            đầu ra từ 9/12/14/15/16/18/19/20/22v nó dùng một cái chuyển mạch đơn để thay đổi giá trị điện trở lấy mẫu điện áp đưa vào IC so sánh KA 431 đấy anh ạ
                            Xem datashet nhận thấy KA431 chức năng như một Zener diode có điều khiển. Dòng qua nó nhỏ ( nhớ ko lầm là 150mA , công suất tiêu tán tối đa là 1 W (DIP)). Nếu chỉ dùng nó để hạ áp tức giống như 1 zener diode thì thử hỏi bạn với tải là LCD 12V - 35 W và điện thế nguồn kia là 18.5 V kia liệu con KA431 có chịu dc ko mà nó ko nóng.
                            Còn bộ nguồn laptop đa năng của Tàu bạn nghĩ nó dc 5 A à. Bạn cứ thử dùng KA431 cho cái trường hợp của chủ topic xem. Tôi dám đảm bảo ko có khói thì sau 1 tiếng tạch 1 phát còn lại 3 cái chân của KA431( thân bay mất )
                            Có gì bỏ quá.
                            Attached Files

                            Comment

                            • lehung883
                              Thành viên tích cực
                              • Jan 2006
                              • 171

                              #15
                              hí bác duong_act này không hiểu ý ông #tech# rồi ,bác #tech# nói là bổ 1 con adaptor lap ra ,rồi chỉnh áp so về cho con tl431 á ,để giảm tần số dao động của mạch công xuất nguồn xung ,làm giảm áp ra ,chứ không phải dùng tl431 để ổn áp.
                              Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              william1990 Tìm hiểu thêm về william1990

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...