ta có thể dùng nguồn xung chạy class D được không mấy bác. chứ em thấy cục biến áp nặng tiền quá. nếu được ta có thể mod nguồn pc lại rất rẻ. khi đó ta sẻ có cái class D ngon bổ rẻ dưới 200k
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Collapse
X
-
cái này cũng nằm trong kế hoạch.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtta có thể dùng nguồn xung chạy class D được không mấy bác. chứ em thấy cục biến áp nặng tiền quá. nếu được ta có thể mod nguồn pc lại rất rẻ. khi đó ta sẻ có cái class D ngon bổ rẻ dưới 200k
Hôm bữa có test thử bằng cách dùng PSU của máy tính, gỡ dây BA xung ra (đếm vòng), xong thay lại bằng dây nhỏ hơn để tiết kiệm thể tích. Sau đó quấn thêm dây lớn để cho ra nguồn đôi dòng cao và áp cao. Nhưng ( cái chữ nhưng quái quỷ này) khi gắn BAX vào lại bo nguồn và cho chạy không tải thì 2 con sò kéo đẩy trước BA xung bắt đầu nóng dần sau khoảng 59 giây
.
Hiện đang cho nằm chờ thời, chưa làm tiếp được. Ai có ý kiến gì không?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
Mạch so áp để điều khiển nguồn nó nằm ở chỗ nào, tep phải "giữ nguyên hiện trường" cho nó.
Khi tăng áp nguồn ra thì phải tăng cái điện trở (tải giả) lên theo. Không tăng thì nặng tải, nóng sò.
Mà trong <59 giây đó, tép đã đo xem áp ra bằng bao nhiêu chưa, thông báo dùm cái ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
hi hi , tất nhiên là phải thay đổi trị số R và C trong mạch rồi .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtKhông hum, không xì.
(Bonus: Treble bén, bass thì nghe như nghe trong headphone (đủ)).
Nếu muốn tăng nguồn thì phải thay đổi 1 số linh kiện trên mạch (ĐÚNG CS VÀ TRỊ SỐ) như trong SCHEMATIC UCD -TRANG 1 )
Em gửi bác Tep file này , trong đây đã tính toán hết các giá trị cần thay đổi với từng mức nguồn đó ạh .IR2110 UCD.pdfChuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Comment
-
file này có rồi mà, nhưng quan trọng là bác dịch từ tiếng người hành tinh sang tiếng mình đi ạh/Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếthi hi , tất nhiên là phải thay đổi trị số R và C trong mạch rồi .
Em gửi bác Tep file này , trong đây đã tính toán hết các giá trị cần thay đổi với từng mức nguồn đó ạh .[ATTACH]48194[/ATTACH]
Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Comment
-
À, em không thay đổi gì trên mạch, tức là chỉ thay dây quấn cũ của BA xung thành dây nhỏ hơn với đúng số vòng và chiều quấn dây (vì không dùng tới nguồn đôi 12v, đôi 5v). 2 Cái cuộn quấn thêm thì đưa 4 đầu dây ra ngoài và chưa mắc gì vào đó.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMạch so áp để điều khiển nguồn nó nằm ở chỗ nào, tep phải "giữ nguyên hiện trường" cho nó.
Khi tăng áp nguồn ra thì phải tăng cái điện trở (tải giả) lên theo. Không tăng thì nặng tải, nóng sò.
Mà trong <59 giây đó, tép đã đo xem áp ra bằng bao nhiêu chưa, thông báo dùm cái ?
**Áp nguồn cũ theo mạch PSU đang có là 11v9, sụt áp chút so với 12 v chuẩn). Áp 2 cuộn mới thì chưa đo vì chưa nắn lọc gì cả.
Xem hình nè anhLast edited by tepriu; 12-07-2012, 14:15.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
Ờ, file đó Tep đã post trong post #7 luồng này, trang 1 mà tep nói là trang 1 file đó đó.Thanks Thienchay .Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếthi hi , tất nhiên là phải thay đổi trị số R và C trong mạch rồi .
Em gửi bác Tep file này , trong đây đã tính toán hết các giá trị cần thay đổi với từng mức nguồn đó ạh .[ATTACH]48194[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
tăng dòng va áp cho BAX, thì cũng phải thay hai con đó và có thể vài linh kiện liên quan, có lẽ sẽ khác đi đấy.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtcái này cũng nằm trong kế hoạch.
Hôm bữa có test thử bằng cách dùng PSU của máy tính, gỡ dây BA xung ra (đếm vòng), xong thay lại bằng dây nhỏ hơn để tiết kiệm thể tích. Sau đó quấn thêm dây lớn để cho ra nguồn đôi dòng cao và áp cao. Nhưng ( cái chữ nhưng quái quỷ này) khi gắn BAX vào lại bo nguồn và cho chạy không tải thì 2 con sò kéo đẩy trước BA xung bắt đầu nóng dần sau khoảng 59 giây
.
Hiện đang cho nằm chờ thời, chưa làm tiếp được. Ai có ý kiến gì không?
theo em là vậy, tối kiến đấy ạh.Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Comment
-
Mà có 1 dữ kiện nữa là khi tháo cục BAX ra để quấn thì nó bị bể lõi ferrrit cho nên phải dùng keo 502 dán lại. Vậy cho nên không biết nó có ảnh hưởng thế nào cho nên phải chờ kiếm cục nguồn khác rã BAX làm lại.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
Tôi nhận xét thấy, như là 1 "cui luật", diện tích cửa sổ được dành 1/2 cho sơ cấp, 1/2 cho thứ cấp. Như vậy cuộn sơ cấp cũ không cần thay đổi. Giảm kích thước dây là giảm công suất nguồn.
Khi tep quấn lại, chỉ quấn lại thứ cấp thôi. Tháo bỏ cuộn 12V và đếm số vòng để qui ra số vòng/von, sau đó nhân lên đến điện áp mình cần. Cuộn dây để lấy +/-Vcc được cuốn dây đôi, sau đó nối lại để có 1 cuộn 3 đầu ra. Tiết diện dây thì giảm theo cùng tỷ lệ.
Ví dụ muốn lấy +/-48V thì số vòng dây tăng lên 4 + 4 lần. Các cuộn -12V, +/- 5V được tháo bỏ, cũng được tính thêm vào tiết diện dây ban đầu. Tiết diện dây giảm 8 lần.
Đầu dây đầu tiên (theo chiều như của cuộn 12V) là -Vcc. Đầu giữa nắn, lọc lấy ra điểm 0. Đầu cuối cùng nắn, lọc lấy ra điểm +Vcc. Tụ lọc +Vcc có cùng trị số tụ lọc lấy điện áp 0, đầu dưới của tụ này nối vào "0V".
(Chú ý là khác hẳn mạch nắn 2 diode với biến áp thường)
Còn trên mạch cũ của PSU, có đường cấp điện áp so áp, tep phải khôi phục đầy đủ nếu không thì mấy em sò không biết đường nào mà "chạy", thế là chạy thẳng lên trời luôn.
@DThocviec, cuộn dây sơ cấp giữ nguyên, và sò cũ đã "dư sức" để làm việc với mức công suất được qui định bởi BAX. Không cần thay đổi gì bên "nóng" cả. Chỉ khi nào thay BAX lớn hơn thì mới phải nghĩ đến việc này
@ tep: Lõi có bị vỡ thì dán lại cho khít, vẫn dùng tạm được. Nếu bị "văng miểng" thì sẽ giảm công suất và nóng. Nguồn cũ bây giờ rẻ hơn bó rau muống, sao mà bạn phải chờ ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Tep đã làm như sau:Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi nhận xét thấy, như là 1 "cui luật", diện tích cửa sổ được dành 1/2 cho sơ cấp, 1/2 cho thứ cấp. Như vậy cuộn sơ cấp cũ không cần thay đổi. Giảm kích thước dây là giảm công suất nguồn.
Khi tep quấn lại, chỉ quấn lại thứ cấp thôi. Tháo bỏ cuộn 12V và đếm số vòng để qui ra số vòng/von, sau đó nhân lên đến điện áp mình cần. Cuộn dây để lấy +/-Vcc được cuốn dây đôi, sau đó nối lại để có 1 cuộn 3 đầu ra. Tiết diện dây thì giảm theo cùng tỷ lệ.
Ví dụ muốn lấy +/-48V thì số vòng dây tăng lên 4 + 4 lần. Các cuộn -12V, +/- 5V được tháo bỏ, cũng được tính thêm vào tiết diện dây ban đầu. Tiết diện dây giảm 8 lần.
Đầu dây đầu tiên (theo chiều như của cuộn 12V) là -Vcc. Đầu giữa nắn, lọc lấy ra điểm 0. Đầu cuối cùng nắn, lọc lấy ra điểm +Vcc. Tụ lọc +Vcc có cùng trị số tụ lọc lấy điện áp 0, đầu dưới của tụ này nối vào "0V".
(Chú ý là khác hẳn mạch nắn 2 diode với biến áp thường)
Còn trên mạch cũ của PSU, có đường cấp điện áp so áp, tep phải khôi phục đầy đủ nếu không thì mấy em sò không biết đường nào mà "chạy", thế là chạy thẳng lên trời luôn.
@DThocviec, cuộn dây sơ cấp giữ nguyên, và sò cũ đã "dư sức" để làm việc với mức công suất được qui định bởi BAX. Không cần thay đổi gì bên "nóng" cả. Chỉ khi nào thay BAX lớn hơn thì mới phải nghĩ đến việc này
@ tep: Lõi có bị vỡ thì dán lại cho khít, vẫn dùng tạm được. Nếu bị "văng miểng" thì sẽ giảm công suất và nóng. Nguồn cũ bây giờ rẻ hơn bó rau muống, sao mà bạn phải chờ ?
- Cuộn sơ cấp gồm 2 cuộn (1 cuộn trong cùng và 1 cuộn ngoài cùng): vẫn giữ nguyên kích thước đường kính dây & số vòng. cho nên CS không đổi.
- Thứ cấp gồm 4 cuộn nhỏ ( -12 tới -5volt) + (-5volt tới 0 volt) + (0 volt tới +5 volt) + (+5 volt tới + 12volt): tất cả đều được thay bằng dây 0.4 li thay vì nguyên bản là 1,1 li và nguồn +-5volt là dây đôi) chủ yếu giữ nguyên áp cho mạch nguồn cũ không đổi và vì không dùng tới nó cho nên không quan tâm tới tiết diện dây (càng nhỏ càng tốt- cho gọn). Do đó các mạch bảo vệ, so áp ... vẫn hoạt động với áp cũ (+-5 &+-12) đều không đổi.
- 2 cuộn quấn thêm: tính theo trị số vòng volt nhân lên để quấn 2 cuộn 24 volt (chưa định làm mức áp cao hơn), với đường kính dây là 1.1 li quấn đôi .
Như vậy là đã giống với ý của bác HTTTTH rồi.
Sẽ tìm cục BA xung khác trong thời gian sớm nhất.
Sau 1 thời gian bỏ lăn lóc, giờ cấp nguồn đo lại thì thấy áp 12 và 5 volt (cũ) sụt quá nhiều, và sụt theo thời gian: mới bật thì 9 volt, sau đó giảm dần còn như trên hình trong khi 4 đầu ra 2 cuộn mới quấn thì để trống xòe ra như cái quạt chưa đấu vào đâu cả.Last edited by tepriu; 12-07-2012, 17:31.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
khi tăng số vòng thứ lên thì bác phải tăng trở hồi tiếp lên thì áp mới tăng theo. chứ bác tăng số vòng mà trở hồi tiếp vẫn giữ nguyên thì nó vẫn cho ra 12v và sò thì nóng phỏng tayNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTep đã làm như sau:
- Cuộn sơ cấp gồm 2 cuộn (1 cuộn trong cùng và 1 cuộn ngoài cùng): vẫn giữ nguyên kích thước đường kính dây & số vòng. cho nên CS không đổi.
- Thứ cấp gồm 4 cuộn nhỏ ( -12 tới -5volt) + (-5volt tới 0 volt) + (0 volt tới +5 volt) + (+5 volt tới + 12volt): tất cả đều được thay bằng dây 0.4 li thay vì nguyên bản là 1,1 li và nguồn +-5volt là dây đôi) chủ yếu giữ nguyên áp cho mạch nguồn cũ không đổi và vì không dùng tới nó cho nên không quan tâm tới tiết diện dây (càng nhỏ càng tốt- cho gọn). Do đó các mạch bảo vệ, so áp ... vẫn hoạt động với áp cũ (+-5 &+-12) đều không đổi.
- 2 cuộn quấn thêm: tính theo trị số vòng volt nhân lên để quấn 2 cuộn 24 volt (chưa định làm mức áp cao hơn), với đường kính dây là 1.1 li quấn đôi .
Như vậy là đã giống với ý của bác HTTTTH rồi.
Sẽ tìm cục BA xung khác trong thời gian sớm nhất.
Sau 1 thời gian bỏ lăn lóc, giờ cấp nguồn đo lại thì thấy áp 12 và 5 volt (cũ) sụt quá nhiều, và sụt theo thời gian: mới bật thì 9 volt, sau đó giảm dần còn như trên hình trong khi 4 đầu ra 2 cuộn mới quấn thì để trống xòe ra như cái quạt chưa đấu vào đâu cả.
bác dò đường mạch sẽ thấy trở hồi tiếp là trở nối từ +12v đến chân 1 của TL494. ngoài ra các đường 3.3v và 5v cũng có trở hồi tiếp về chân 1. bác phải cổ lập bỏ các trở này đi.
nhưng bác đừng nên quấn lại BAX. cứ để nguyên thử với áp thấp cái đã. 2 chân bìa và cái "vòi" của BAX là bác đã có nguồn đôi +/- 24v nếu bỏ trở hồi tiếp đi.
còn cách gỡ BAX thì em nghĩ không nên luộc vì ferrit sẽ giòn và thay đổi kết cấu bên trong. bác cứ mua axeton về ngâm một buổi là nhẹ nhàng tháo ra thôi
nguồn pc bèo nhèo nhất cũng đã 350w rồi dư sức cho mình xài class D. em đã làm một cái sạc bình 100A dựa trên nguồn máy tính. nhưng nếu để chạy class D thì phải sửa lại phần chỉnh lưu và lọc. để rãnh em sẽ thử và post lên.
còn điều nửa là các diode xung lưng sắt của nguồn máy tính không có con nào chịu được áp trên 40v nha bác. bác phải liệu cơm gấp mấm. nếu chơi nguồn cao bác nên mua con HFA15TB60Last edited by likes; 13-07-2012, 08:50.
Comment
-
Nhưng Tép đã ghi rõ rồi mà: các cuộn thứ cấp cũ vẫn giữ nguyên số vòng do đó áp +-12v và áp +-5v... vẫn như cũ chứ nhỉ ?!?!??Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtkhi tăng số vòng thứ lên thì bác phải tăng trở hồi tiếp lên thì áp mới tăng theo. chứ bác tăng số vòng mà trở hồi tiếp vẫn giữ nguyên thì nó vẫn cho ra 12v và sò thì nóng phỏng tay
bác dò đường mạch sẽ thấy trở hồi tiếp là trở nối từ +12v đến chân 1 của TL494. ngoài ra các đường 3.3v và 5v cũng có trở hồi tiếp về chân 1. bác phải cổ lập bỏ các trở này đi.
nhưng bác đừng nên quấn lại BAX. cứ để nguyên thử với áp thấp cái đã. 2 chân bìa và cái "vòi" của BAX là bác đã có nguồn đôi +/- 24v nếu bỏ trở hồi tiếp đi.
còn cách gỡ BAX thì em nghĩ không nên luộc vì ferrit sẽ giòn và thay đổi kết cấu bên trong. bác cứ mua axeton về ngâm một buổi là nhẹ nhàng tháo ra thôi
nguồn pc bèo nhèo nhất cũng đã 350w rồi dư sức cho mình xài class D. em đã làm một cái sạc bình 100A dựa trên nguồn máy tính. nhưng nếu để chạy class D thì phải sửa lại phần chỉnh lưu và lọc. để rãnh em sẽ thử và post lên.
còn điều nửa là các diode xung lưng sắt của nguồn máy tính không có con nào chịu được áp trên 40v nha bác. bác phải liệu cơm gấp mấm. nếu chơi nguồn cao bác nên mua con HFA15TB60
Chỉ có 2 cuộn mới mới là vấn đềLast edited by tepriu; 13-07-2012, 11:16.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
Bạn có thể share file layout hay file PDF được không?Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtcông nhận là đọc các bài viết của bác HTTTTH có nhiều điều hay để học hỏi ghê
Em cũng đang theo chân bác Tep , linh kiện đã gần đủ , hi vọng sẽ hót được ngay khi đóng điện .
Em xin khoe cái PCB của em ạ
[ATTACH=CONFIG]48177[/ATTACH]Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Comment
-
Vậy thì "phân công" cho likes = "thích đủ thứ" tập trung vào cái nguồn PSU cho ổn, yêu cầu đầu tiên là +/-24V.
"tep", "thiến-cháy", "ẩm thực" trao đổi và tập trung vào D-class.
"điện tử học việc" và "sọ dừa" thì học lý thuyết và làm PCB cho ngon, còn "Teo" tôi thì ngồi chơi xơi nước, tập tọe làm "đại ca" hà hà...
Ai đồng ý thì "dơ tai" ?
Tôi "dơ" đầu tiên.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
hôm nay, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
27-11-2025, 18:00 -
-
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
27-11-2025, 11:13 -

Comment