Lắp thêm sò cho amp

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • bboyminh
    replied
    Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
    Vài ví dụ về lắp thêm chíp cho sò:
    minh họa hay đấy bác

    Leave a comment:


  • nhathung1101
    replied
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Bác Nhathung vui tính quá, em tưởng bác cho cái schematic nào "độc độc" nên bung to cái hình ra để lưu lại thì thì......
    Làm cho mấy em ngồi kế bên dòm qua ...# .., sau đó còn em thì
    Hình đó chưa đủ "độc" sao?

    Hôm đó bộ Illustrator bị lỗi, nên vẽ tạm bằng Paintbrush, thiếu vài cái "râu ria". Hôm nào rảnh sẽ vẽ lại cho "cực độc".

    Tớ chỉ vẽ chung chung thôi, gọi là nguyên lý ấy mà. Còn giá trị cụ thể thì tự đi mà tính. Công thức có sẵn trong sách mẫu giáo mà. Cả con TDA7294 cũng lắp như vậy, chứ không lắp theo kiểu của Tép sưu tầm đâu (vì lắp như Tép thì đúng là đốt tiền đun nước sôi, phí lắm).

    Còn bạn "Việt-Tiền" hay "Tiền-Việt" bảo "không ai lắp thêm sò cho TDA7294" là sai rồi.

    Nếu chơi kiểu BTL để cho công suất lớn, lại chơi loa nhỏ hơn 8 Ohm, thì nhiệt sẽ rất cao. Người ta vẫn lắp thêm sò đấy.

    Leave a comment:


  • tuyennhan
    replied
    Nhưng mà dùng 2003 hay 2030 đâu có hao hơn bao nhiêu để 7294 dùng làm cái khác . Hồi tôi ráp dùng TBA 810 S với cặp 3055 đỏ hay KT liên xô cũng tốt chán hồi đó cũng có UPC 1225 nhưng dùng vào đó thật phí vì dòng tải sò đã gánh cả rồi .

    Leave a comment:


  • HTTTTH
    replied
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Mấy cáci mạch đó người ta làm rồi nên mình học hỏi coi có gì hay hơn không thôi, chứ mình đâu tự nhiên nghĩ ra.
    Mạch của tep sử dụng sò KT xxxV là mạch của Nga (trong bảng chữ cái tiếng Nga, chữ B đứng thứ 3, chuyển sang chữ cái la tinh là chữ V. Ví dụ tên của bqv ghi bằng tiếng Nga là BbET = Viet) - Thôi, không dám "múa rìu".
    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    Vâng Các mạch dùng 5532 rất đơn giản chỉ cần qua vài tầng kích chứ không phải trực tiếp đẩy cặp công xuất
    Thế nên người ta dùng IC như TDA7250, uPC1225H, ... để kích cho nó cân (đây là ưu điểm của mạch tích hợp).
    Rồi người ta dùng luôn IC công suất như TBA810, LA4440, uPC1230H... để kích sò. Bởi vì mấy cái IC công suất chạy với dòng càng nhỏ (bằng hồi tiếp âm sâu) thì độ méo càng thấp. Đó cũng là lý do chính đáng.
    Cho đến tận 7294... chơi láng luôn. Bình thường thôi, Công tử Bạc Liêu, đốt tiền để tìm chìa khóa mà.
    Nếu để tìm "chìa khóa vàng" thì phải đốt chút "tiền lẻ" cũng bõ.
    Vả lại đã có mạch công suất dùng 7294 rồi. Chẳng lẽ bỏ đi, dùng IC khác để kích, tốn kém thêm.
    Last edited by HTTTTH; 05-06-2012, 19:02.

    Leave a comment:


  • viettien123
    replied
    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
    Mấy em như NE5532 làm nhiệm vụ khuếch đại điện áp, chứ chưa thể kích cho BJT, vì BJT cần công suất kích (thúc, drive) đủ lớn thì mới "kêu to" được.
    Chỉ khi tầng công suất dùng FET thì mấy em này mới có thể dùng để "kích". Nhưng để an toàn (do fan out) thì còn có thêm tầng đệm.

    Vâng Các mạch dùng 5532 rất đơn giản chỉ cần qua vài tầng kích chứ không phải trực tiếp đẩy cặp công xuất

    Leave a comment:


  • tepriu
    replied
    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    không ai dùng TDA 7294 làm driver cả . cấu trúc mạch và thiết kế vi mạch 7294 nó rất văn minh và hiệu quả nên người ta thường dùng trực tiếp bộ công xuất của 7294 . nhưng con 7294 của bác nó không đạt với yêu cầu về âm chất và công xuất nên phải thêm cặp sò là con 7294 lởm không phải của ST/philips

    những con IC chuyên dụng làm tầng kích sò phải là : TDA7250 , UPC1225H vv

    nếu bác dùng TDA 7294 làm tầng kích thì không khác ji đốt tiền nấu nước sôi
    Mấy cái mạch đó người ta làm rồi nên mình học hỏi coi có gì hay hơn không thôi, chứ mình đâu tự nhiên nghĩ ra.
    Last edited by tepriu; 06-06-2012, 09:20. Lý do: sai chính tả

    Leave a comment:


  • HTTTTH
    replied
    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    trong thực tế các hãng danh tiếng như EV , peaway , caver VV
    nó làm những bộ công xuất nhiều KW nhưng chỉ cần con SMD 14pin nhỏ xíu như LM13700D và SMD 8 pin như NE5532 chứ đâu cần tới 7294 để làm tầng Kích
    Mấy em như NE5532 làm nhiệm vụ khuếch đại điện áp, chứ chưa thể kích cho BJT, vì BJT cần công suất kích (thúc, drive) đủ lớn thì mới "kêu to" được.
    Chỉ khi tầng công suất dùng MOS-FET thì mấy em này mới có thể dùng để "kích". Nhưng để an toàn thì còn có thêm tầng đệm.
    Last edited by HTTTTH; 06-06-2012, 10:52. Lý do: sửa lại cho chính xác

    Leave a comment:


  • viettien123
    replied
    trong thực tế các hãng danh tiếng như EV , peaway , caver VV
    nó làm những bộ công xuất nhiều KW nhưng chỉ cần con SMD 14pin nhỏ xíu như LM13700D và SMD 8 pin như NE5532 chứ đâu cần tới 7294 để làm tầng Kích
    Last edited by viettien123; 05-06-2012, 17:32.

    Leave a comment:


  • viettien123
    replied
    trong thực tế các hãng danh tiếng như EV , peaway , caver VV
    nó làm những bộ công xuất nhiều KW nhưng chỉ cần con SMD 14pin nhỏ xíu như LM13700D và SMD 8 pin như NE5532 chứ đâu cần tới 7294 để làm tầng Kích
    Last edited by viettien123; 05-06-2012, 17:30.

    Leave a comment:


  • viettien123
    replied
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Trường hợp dùng nguồn chung luôn mà không qua trở để lấy sụt áp (xem hình 1,2,3) .
    -Như vậy thì có phải dòng đầu ra = dòng out của Chip + dòng của cặp sò (hoặc nhiều cặp) ? Thực tế là dòng out của Chip (ví dụ 7294) cũng đã là dòng lớn vài am-pe rồi.
    -Hay là dòng out của Chip coi như không đáng kể (là driver) và chỉ dùng để mở cặp sò? Như vậy thì cặp sò luôn mở khi có tín hiệu out từ Chip (IC)?
    Theo Tép nghĩ đơn giản thì không thể nào, vì khi tháo sò ra thì Chip (như 7294) vẫn oánh đùng đùng, oành oành mà. (có nghĩa là dòng out phải lớn).
    Xin khai sáng cho Tép.
    không ai dùng TDA 7294 làm driver cả . cấu trúc mạch và thiết kế vi mạch 7294 nó rất văn minh và hiệu quả nên người ta thường dùng trực tiếp bộ công xuất của 7294 . nhưng con 7294 của bác nó không đạt với yêu cầu về âm chất và công xuất nên phải thêm cặp sò là con 7294 lởm không phải của ST/philips

    những con IC chuyên dụng làm tầng kích sò phải là : TDA7250 , UPC1225H vv

    nếu bác dùng TDA 7294 làm tầng kích thì không khác ji đốt tiền nấu nước sôi

    Leave a comment:


  • tepriu
    replied
    Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
    Vài ví dụ về lắp thêm chíp cho sò:
    Bác Nhathung vui tính quá, em tưởng bác cho cái schematic nào "độc độc" nên bung to cái hình ra để lưu lại thì thì......
    Làm cho mấy em ngồi kế bên dòm qua ...# .., sau đó còn em thì

    Leave a comment:


  • nhathung1101
    replied
    Vài ví dụ về lắp thêm chíp cho sò:
    Attached Files

    Leave a comment:


  • tepriu
    replied
    Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
    Oác, nam châm bé như hạt bắp thế thôi à?



    Cả 2 đều chưa đúng. Lấy ví dụ hình số 2 của tep cho dễ nhìn nè.
    - Nếu 7294 đánh thẳng vào loa: R7 = 0, không lắp R12. Loa đánh ầm ầm "rung trym".
    - Nếu combo: R7 nối tiếp với loa. Khi chưa có sò thì dòng ra của 7294 giảm vì trở kháng ra tăng. Loa không thể đánh rung trym được nữa. Cố tình để nghe thì loa kêu nhỏ còn R7 đổi màu.
    Mắc sò vào. Sụt áp trên R7 dùng để lái (drive) sò. Bi giờ, dòng ra trên loa là dòng do sò cung cấp (cộng thêm một chút dòng của chip, đồng pha với dòng của sò). Để sụt áp (khi có tín hiệu) trên R7 có biên độ vừa đủ để đánh sò mà không bị méo, thêm R12 để giảm độ khuếch đại của 7294. Loa lại có thể "đùng đùng, oành oành". Bỏ R12 đi, sò sẽ có khả năng trở thành "sò huyết".
    Khác nhau ở chỗ có R7 = 25 Ôm và R12 = 47k đó.

    Tép có sẵn 7294 rồi, thì tép cứ thử lần lượt 4 trường hợp sau:
    - R7 = 0; không có R12
    - thêm R7,
    - nối tắt R7, thêm R12
    - rồi lắp cả R7, R12.
    Thử nghe trên loa trong 4 trường hợp (không thay đổi volume) sẽ thấy sự khác nhau, từ ỉ eo cho đến rung trym.
    Cuối cùng mắc sò và các điện trở vào theo sơ đồ.
    Ô, bác HTTTTH giải thích quá kỹ lưỡng, Tep đã thông suốt, không còn cần phải vật lộn tiếp với mấy bác Tây nữa.
    Đây là 1 mảng của "Lắp thêm sò cho amp" (phần này là Chip.amp-IC.amp) mà nhiều bạn rất quan tâm.

    Leave a comment:


  • HTTTTH
    replied
    Tép sắp hỏi câu này:
    Mạch 7294 BTL đã đánh ầm ĩ rồi, còn thêm sò mần chi?
    Trả lời: Do chip nói chung, dùng mạch khuếch đại tích hợp (đơn phiến) nên có các transistor trong từng cặp là "giống nhau". Các linh kiện khác cũng vậy. Do đó méo ít nhất. Tín hiệu ra tốt hơn nhiều so với mạch lắp bằng linh kiện rời (các linh kiện rời không bao giờ giống nhau).
    Như vậy IC chỉ đóng vai trò là tầng khuếch đại thúc.
    Vậy, khi mà chưa so sánh chất lượng âm thanh của các IC công suất, nếu không yêu cầu công suất thật lớn thì chưa cần dùng đến 7294 để thúc sò, mà dùng cái gì be bé hơn cũng đã được rồi, nếu không nói là vẫn còn dư dả.
    Dùng 7294 được cái lợi ở chỗ nó đã xài sẵn nguồn cao, việc thêm sò sẽ đơn giản hơn khi thiết kế.
    Last edited by HTTTTH; 05-06-2012, 11:46.

    Leave a comment:


  • HTTTTH
    replied
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Đúng là như vậy, chỉ tại Tép cho nói ngắn gọn í mà (phải vật lộn với 1 đống tiếng Anh mất 15 phút mới hiểu ra )
    P/S: Chắc bác Nhathung so cái kia của Thủy top với cái nón loa, mà lại là dạng loa đồng trục úp ngược, màng loa bầu bĩnh dễ thương.
    Oác, nam châm bé như hạt bắp thế thôi à?

    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Trường hợp dùng nguồn chung luôn mà không qua trở để lấy sụt áp (xem hình 1,2,3) .
    -Như vậy thì có phải dòng đầu ra = dòng out của Chip + dòng của cặp sò (hoặc nhiều cặp) ? Thực tế là dòng out của Chip (ví dụ 7294) cũng đã là dòng lớn vài am-pe rồi.
    -Hay là dòng out của Chip coi như không đáng kể (là driver) và chỉ dùng để mở cặp sò? Như vậy thì cặp sò luôn mở khi có tín hiệu out từ Chip (IC)?
    Theo Tép nghĩ đơn giản thì không thể nào, vì khi tháo sò ra thì Chip (như 7294) vẫn oánh đùng đùng, oành oành mà. (có nghĩa là dòng out phải lớn).
    Xin khai sáng cho Tép.
    Cả 2 đều chưa đúng. Lấy ví dụ hình số 2 của tep cho dễ nhìn nè.
    - Nếu 7294 đánh thẳng vào loa: R7 = 0, không lắp R12. Loa đánh ầm ầm "rung trym".
    - Nếu combo: R7 nối tiếp với loa. Khi chưa có sò thì dòng ra của 7294 giảm vì trở kháng ra tăng. Loa không thể đánh rung trym được nữa. Cố tình để nghe thì loa kêu nhỏ còn R7 đổi màu.
    Mắc sò vào. Sụt áp trên R7 dùng để lái (drive) sò. Bi giờ, dòng ra trên loa là dòng do sò cung cấp (cộng thêm một chút dòng của chip, đồng pha với dòng của sò). Để sụt áp (khi có tín hiệu) trên R7 có biên độ vừa đủ để đánh sò mà không bị méo, thêm R12 để giảm độ khuếch đại của 7294. Loa lại có thể "đùng đùng, oành oành". Bỏ R12 đi, sò sẽ có khả năng trở thành "sò huyết".
    Khác nhau ở chỗ có R7 = 25 Ôm và R12 = 47k đó.

    Tép có sẵn 7294 rồi, thì tép cứ thử lần lượt 4 trường hợp sau:
    - R7 = 0; không có R12
    - thêm R7,
    - nối tắt R7, thêm R12
    - rồi lắp cả R7, R12.
    Thử nghe trên loa trong 4 trường hợp (không thay đổi volume) sẽ thấy sự khác nhau, từ ỉ eo cho đến rung trym.
    Cuối cùng mắc sò và các điện trở vào theo sơ đồ.
    Last edited by HTTTTH; 05-06-2012, 10:59.

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

baolinh_82 Tìm hiểu thêm về baolinh_82

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...