Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
nó là cái thủy tinh hình tròn nhìn như bóng điện ấy nó có ngieeuf chân lám như đèn hình trắng đen vây ngày xưa em có ông bác cho mấy con mà ko biết là cái gì nữa
có bác nào biết chỉ em phát
Attached Files
không có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
không làm thì đi thuê
nó là cái thủy tinh hình tròn nhìn như bóng điện ấy nó có ngieeuf chân lám như đèn hình trắng đen vây ngày xưa em có ông bác cho mấy con mà ko biết là cái gì nữa
có bác nào biết chỉ em phát
nó là đèn điện tử mà,bạn là thế hệ mấy X mà chưa biết?
Bạn đã học vật lý? Bạn đã học dòng điện trong kim loại, trong chất lỏng, trong chất khí? Bạn đã học dòng điện trong khí kém? Bạn đã học dòng điện trong chân không?
Đây là đèn điện tử chân không. Đúng là nó giống đèn hình (CRT), nhưng nhỏ hơn.
Nó, cũng như đèn hình CRT, gồm có 1 bình thủy tinh hút chân không bên trong gồm có các thành phần sau:
- Sợi đốt (H-H, hay filament) đốt nóng bởi dòng điện chạy qua.
- Sợi đốt này đặt trong một cái ống bên ngoài có phủ kim loại kiềm thổ để tăng khả năng phát xạ điện tử gọi là Ca-tốt. Điện tử từ Ca-tốt bức xạ ra tạo thành "đám mây điện tử".
- Nếu có điện trường thì điện tử sẽ bay về nơi có điện áp dương. Thế nên người ta đặt điện áp dương lên một "phiến" kim loại hình trụ bên ngoài Ca-tot, "phiến" đó được gọi là A-nốt.
Sợi đốt, Ca-tốt (K) và Anốt (A) là các thành phần mà đèn điện tử chân không nào cũng có. Không kể sợi đốt, các thành phần còn lại được tính là số "cực" của đèn.
* Đèn 2 cực gồm K-A là đèn điện tử 2 cực. Đây là diode chân không. D chỉ dẫn điện khi A+, K-, không dẫn theo chiều ngược lại.
* Đèn 3 cực gồm K-G-A với G là "lưới" (Grill), đây là một cực đặt rất gần K, được đặt "thiên áp" âm hơn K. Khi điện áp lưới thay đổi thì dòng từ điện tử từ K đến A thay đổi cùng chiều. Do đó G được gọi là lưới điều biến (Wenen).
* Đèn 4 cực: Thêm lưới thứ hai G2 nằm giữa lưới điều biến và A. Khi đó lưới điều biến được gọi là G1. G2 có điện áp dương gần bằng điện áp dương của A. có tác dụng tăng tốc dòng điện tử sau khi đi qua G1 tới A. Thường gặp với các đèn công suất.
* Đèn 5 cực: Thêm lưới thứ 3 (G3) , lưới này nằm giữa G2 và A và được nối với K. Tác dụng của nó: tôi quên mất rồi.
* Đèn 6 cực: Quên cả cấu tạo lẫn tác dụng của cực lưới G4, vì đèn này ít gặp.
* Đèn 7 cực: Thêm lưới G5, có tác dụng như lưới G1. Khi đó đèn có 2 lưới điều biến. Thường dùng trong các đèn để trộn tín hiệu. Tín hiệu vào G1 và tín hiệu vào G5 đồng thời điều biến dòng điện tử từ K đến A.
Trong một bóng thủy tinh có thể có 1 "đèn", hoặc 2, 3 "đèn". Với bóng 2 đèn, không nhất thiết 2 cái phải giống nhau.
Một vài điều viết lại theo trí nhớ, mong bạn kaka vui lòng. Mong các bạn khác bổ sung.
Bạn hỏi thêm bác Gugồ, search "Vacuum Tube" nhé.
Thân ái.
*Ngày trước nó được gọi là "bóng", "đèn", nên khi transistor bắt đầu được sử dụng, các ông thợ miền Bắc cũng gọi transistor là "đèn", là "bóng" bán dẫn, đến nay vẫn còn nhiều người có thói quen này do truyền khẩu: "đèn bán dẫn", "bóng bán dẫn".
* Trong ký hiệu đèn điện tử chân không, thường người ta dùng số đầu tiên để chỉ điện áp đốt tim (=sợi đốt), ví dụ 38HE7 là đèn công suất quét dòng, trong đó 38 là điện áp đốt của sợi đốt. Thế hệ transistor đầu tiên của châu Âu cũng được đặt tên theo kiểu đó, bắt đầu bằng số 0 để chỉ rằng linh kiện này không có sợi đốt (ví dụ 0A 90 là một diode bán dẫn Germanium. Nhớ là 0A chứ không phải là OA)
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Comment