Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sáng tạo : Đưa võng tự động, và ru bé ngủ

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sáng tạo : Đưa võng tự động, và ru bé ngủ

    Hihi hôm qua tôi vừa mua được chiếc võng xếp Duy Lợi cho thằng nhỏ. Đặt nó vào võng và đung đưa, cu cậu ngủ rất ngon . Nhưng chỉ được một lúc người đưa võng cũng buồn ngủ quá!
    Tôi chợt nghĩ ra ý tưởng thiết kế mạch đưa võng tự động, và còn phát nhạc ru cho bé.
    Mời các bạn quan tâm đến vấn đề này cùng tham gia nhé.

  • #2
    Bác bxngoc, cái võng của bác là đưa bằng gì vậy? F chưa có con nên không biết vụ này!

    Từ trường tốt cho sức khỏe con người, tại sao không làm cái kiểu võng từ nhỉ? Tệ lắm là cần một con nam châm vĩnh cửu (dưới võng) và 2 con nam châm điện (dưới đế) là xong. Giống kiểu trò chơi trẻ con vậy, nhưng chỉ có điều có điều khiển được thời gian kích cách nhịp, có thể làm võng đưa xa hay gần hơn thì tùy mình và tùy dòng điện kích.

    Cái này coi bộ cũng hay đấy chứ nhỉ.

    Chúc vui.
    Falleaf
    Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
    58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
    mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
      Bác bxngoc, cái võng của bác là đưa bằng gì vậy? F chưa có con nên không biết vụ này!

      Từ trường tốt cho sức khỏe con người, tại sao không làm cái kiểu võng từ nhỉ? Tệ lắm là cần một con nam châm vĩnh cửu (dưới võng) và 2 con nam châm điện (dưới đế) là xong. Giống kiểu trò chơi trẻ con vậy, nhưng chỉ có điều có điều khiển được thời gian kích cách nhịp, có thể làm võng đưa xa hay gần hơn thì tùy mình và tùy dòng điện kích.

      Cái này coi bộ cũng hay đấy chứ nhỉ.

      Chúc vui.
      Thanks F nhé.
      Nhưng theo tôi không nên để nam châm điện ở dưới đế:
      - Đề phòng bé "tè" vào gây hỏng máy.
      - Khi bé nằm không cân, vị trí của nam châm điện và nam châm vĩnh cửa sẽ không chính xác, và có khi còn bị sạt vào nhau.
      Chắc nên gắn NC vào dây võng thôi nhỉ!

      Comment


      • #4
        Dùng mô tơ và bộ giảm tốc .Đầu bộ giảm tốc nắp bánh đà có tay biên để đưa võng.nên sử dụng mô tơ DC điện áp thấp (an toàn).
        Nhất cần thiên hạ vô nan sự
        Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

        Comment


        • #5
          Sorry là nôi điện chứ không phải võng.
          http://promart.com.vn/catalog/index....48ca889bd679e6
          “If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds

          Comment


          • #6
            em mới vừa làm dùm xong một cái nôi như các bác nói! nó rất đơn giản chỉ 1 cái động cơ chạy cho ổn định và cơ cấu đưa nôi là được. em dùng động cơ gạt nước 24 V loại lớn. những bác điện tử nào đã có em bé phát triển cái này để giúp phu nhân trông con chứ

            :

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
              Sorry là nôi điện chứ không phải võng.
              http://promart.com.vn/catalog/index....48ca889bd679e6
              Thanks bxngoc,
              Bạn đã sử dụng nôi điện tử đó rồi à? Họ dùng phương pháp gì để đưa nôi đấy? Đưa nôi bằng nam châm điện như ý tưởng của anh F hay đưa nôi bằng mô tơ như anh ANSANCITY?

              Comment


              • #8
                Motor điện bác ạ. Mà nó dễ cháy lắm hoặc tay đưa dễ gẫy. Các bác phát minh võng điện đi để tớ kiếm thêm một bé cho nằm võng điện. LoL
                “If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds

                Comment


                • #9
                  Làm giống như cái đồ chơi xài nam châm này cũng được đấy chứ:
                  http://jp.youtube.com/watch?v=4VJ4sdHgcgM&NR=1

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi kty Xem bài viết
                    Làm giống như cái đồ chơi xài nam châm này cũng được đấy chứ:
                    http://jp.youtube.com/watch?v=4VJ4sdHgcgM&NR=1

                    Tớ kiếm ra mạch điện của cái trên rồi. Coi link dưới:
                    http://www.hobbyengineering.com/H2145.html

                    Bấm vô datasheet để coi chi tiết mạch điện và cấu tạo.

                    Để đi kiếm linh kiện về nghịch thử coi.

                    Comment


                    • #11
                      Các bác còn thắc mắc về phuơng pháp dao động ah? Em thấy bọn "Hổ cầm Đào" nó làm rồi, chạy ầm ầm. Bác nào chịu khó đầu tư- mua về phá cái rồi nghiên cứu nhẩy????!!!
                      Em xúi bậy chứ em 10 năm nữa mới lấy vợ. hahahah
                      Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.

                      Comment


                      • #12
                        Làm động cơ có gây tiếng ồn không nhỉ? Thường nếu chạy một thời gian xong thì sẽ bị ồn lắm (biết được).

                        Về tính an toàn thì động cơ chắc không an toàn hơn Nam châm được, vì nam châm ta cứ bọc kín mít lại thì chỉ có nước đập nó ra mới hư, còn nếu không thì chắc chẳng sao.

                        Bé nằm đâu không quan trọng, với cả cũng nên cho bé vào cái nôi, chứ đã nằm võng rồi thì buộc sợi dây vào kéo nó ra cái máy bơm cho nó kéo (nói đùa) cũng được mà. Hơn nữa xem chừng nằm võng không tốt cho xương của bé?

                        >> Ngâm cứu theo các bác từ bây giờ để vài năm nữa có con thì còn tính . Phải ráng mà đẻ con gái mới được, vì ở đây nhiều bác đại gia toàn đẻ con trai . Sau này con em nó lại thành hàng hiếm

                        Chúc vui
                        Falleaf
                        Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
                        58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
                        mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

                        Comment


                        • #13
                          Trước đây, tôi đã mày mò làm được 1 chiếc "máy" đưa võng đề sử dụng cho đứa con nhỏ (nay đã 14 tuổi). Vì thiếu dụng cụ cũng như trình độ kỹ thuật cơ khí nên máy được gia công rất thô sơ, đơn giản.
                          Tuy không hiểu hết các khía cạnh kỹ thuật, nhưng tôi có vài kinh nghiệm xin kể ra mong giúp ích đôi chút cho các bạn có quan tâm thực hiện.

                          1. Nguyên lý hoạt động :
                          Bắt chước động tác đưa võng bằng cách cột dây kéo.

                          2. Mô tả :
                          Máy gồm 1 động cơ được bắt cố định vào 1 tủ gỗ cũ. Đầu cốt ĐC lắp 1 đĩa tròn bằng ván ép đường kính khoảng 40cm (trên đầu cốt ĐC có sẵn 1 đĩa răng xích nên dễ gá lắp và cố định đĩa ván ép vào đó). Ở rìa đĩa ván ép bắt 1 bu lông trên đó có 1 khoen đồng (ruột dây điện) xoay tự do, dây kéo võng được cột vào khoen đồng này.

                          3. Trở ngại & khắc phục :
                          * Lực kéo hoặc vận tốc của ĐC không đủ :
                          - Chọn công suất và vận tốc dư rồi hiệu chỉnh lại. ĐC giảm tốc tôi dùng được trong lần thí nghiệm sau có kích thước 14cm x Φ 7cm, DC 18V, 79 v/ph. Thực tế khi dùng, nguồn cấp cho động cơ không quá 12V và vận tốc chỉ khoảng 30 v/ph.

                          * Chỉ cần cấp 1 công suất nhỏ để duy trì chuyển động nhưng phải tác dụng 1 lực lớn ban đầu để khởi động võng :
                          - Dùng sức người để khởi động võng,

                          * Biên độ đưa võng không phù hợp do đường kính đĩa kéo :
                          - Dời vị trí bu lông dọc theo bán kính đĩa kéo.
                          - Làm lại đĩa kéo khác phù hợp biên độ đưa võng.
                          - Dời vị trí dây cột võng dọc theo chiều dài võng (nếu cần phải dời tủ gỗ bắt động cơ, cũng như xem lại lực kéo, vận tốc của động cơ).

                          * Đĩa kéo chạy sai pha với chuyển động võng, võng bị giựt chựng lại, lúc lắc 1 lúc rồi đứng yên.
                          Khi võng chuyển động về hướng xa khỏi đĩa kéo, động cơ mất tải nên chạy nhanh hơn dẫn đến đĩa kéo bị sai pha.
                          - Làm mạch ổn tốc cho động cơ... Rất may ĐC tôi kể ở trên có sẵn 1 mạch dò tốc độ ở đầu cốt còn lại (1 máy phát điện nhỏ kèm với mạch có IC), mạch đưa ra 3 dây nhưng tôi chỉ dùng 2 dây lấy áp hồi tiếp đưa vào Op-amp so sánh với 1 áp chuẩn chỉnh được. Op-amp này qua phần công suất, điều khiển cấp dòng cho ĐC.
                          Tôi không còn nhớ rõ sơ đồ nhưng mạch Op-amp lúc ấy cũng đơn giản, chỉ phải chịu khó cân chỉnh 2 chiết áp đưa áp vào so sánh là chiết áp chia áp chuẩn và chiết áp chia áp dò tốc độ. Trong quá trình này tôi phải thay đổi, thêm bớt 1 vài điện trở trong nhánh chia áp hoặc bắt nối tiếp đưa vào Op-amp. Và khi cân chỉnh thành công, máy chạy ổn định luôn không cần chỉnh lại nữa.

                          Vài năm sau đó, khi không cần đến võng cho đứa bé, tôi đã lấy ĐC ấy cùng với mạch điện đi kèm để làm cho đứa bé 1 chiếc xe hơi chạy bằng bình accu. Có dịp, tôi sẽ kể lại về chiếc xe, cám ơn các bạn đã quan tâm đọc bài này.
                          Attached Files

                          Comment


                          • #14
                            mạch của betrai đâu? sao ko thấy post lên hay là đinh câu bài đấy nhỉ?

                            Comment


                            • #15
                              tôi cũng đã tưng như bác và tư mày mò làm đến nay đã làm được mấy bộ rồi, hoạt động rất tốt, toàn dùng những đồ có sẵn và rất rẻ, bác có thể làm, bảo đảm thành công.
                              chuẩn bị:
                              -moto DC 12 lấy từ cơ máy catset cũ
                              -bánh đà cũng lấy từ đây, bác lấy cái bánh to to ấy
                              -một bộ nhông đảo chiều dùng trong quạt máy, mua ở cửa hàng điện dân dụng nào cũng có giá khoảng 4k
                              -một dây cua roa truyền động
                              -một lò so có độ dài khoảng 2cm
                              -một cây căm xe đạp
                              một biến thế 220_12V 1A
                              bắt đầu
                              rút chốt trong bánh đà ra, khoan một lỗ nhỏ trên đầu nhựa của nhông đảo chiều quạt, bắt vít vào.
                              dùng một thanh gỗ vặn bộ nhông đảo chiều và moto cố định (nhớ là canh cho thẳng dây cua roa)
                              một đầu lò so móc vào ngay vòng tròn chỗ đầu võng ( ngay chỗ người ta cột dây ấy)
                              láy cây căm xe uốn thành vòng tròn cho vừa với đầu trục khuỷu phía dưới của bộ nhông đảo chiều, bắt vít
                              cố định thanh gỗ lên chữ v của võng
                              móc đầu còn lại của lò so và cây căm. nhớ canh cho đúng tầm đưa và chổ gắn không chặt quá.
                              đặt bé hay một vật nặng lên võng, cấp điện và tiến hành chỉnh biến trở cho vừa tầm đưa( bé càng nặng thì moto quay càng nhanh). với cái này thì có thể đưa cho cả mẹ và con cùng ngủ đấy.hì hì
                              chúc bác thành công!

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X