Thông báo

Collapse
No announcement yet.

máy khò linh kiện

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • máy khò linh kiện

    mình vừa nghĩ ra cách dùng máy sấy tóc ,thay thế các dây trở bên trong làm cho nó nóng hơn có thể làm chảy mối hàn và tìm một thứ gì đó gắn vào đầu máy sấy tóc cho nó nhỏ lại để mình khò lấy linh kiện vừa tiện vừa rẻ tiền.

  • #2
    Làm gì khổ thế bạn Cái này khó gì đâu bạn ra mấy chỗ làm tôn nhờ người ta làm cho.
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...

    Comment


    • #3
      Nhiều ý tưởng hay quá nhỉ. Mình dùng máy khò chuyên dụng mà nhiều khi còn làm bong cả mạch

      Comment


      • #4
        Mấy cái máy sấy rẻ tiền dùng lâu thì chảy vỏ , chảy cánh quạt gió còn thứ tốt xài được lâu không hư thì giá nó cũng bằng giá máy khò rồi .

        Comment


        • #5
          khò

          Nguyên văn bởi pqtung68 Xem bài viết
          mình vừa nghĩ ra cách dùng máy sấy tóc ,thay thế các dây trở bên trong làm cho nó nóng hơn có thể làm chảy mối hàn và tìm một thứ gì đó gắn vào đầu máy sấy tóc cho nó nhỏ lại để mình khò lấy linh kiện vừa tiện vừa rẻ tiền.
          nóng thì chảy vỏ chảy cánh quạt và nhiệt không diều chỉnh được thì bong mạch
          gió mạnh quá linh kiện gián thì không cánh mà bay đấy

          phải gọi là sáng tạo ra máy phá mạch chứ hiiiiiiiiiiii
          http://baohanhbeptu.vn
          Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
          Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
          ĐT: 0967 403 123

          Comment


          • #6
            Khò để xả thiếc nếu dùng máy sấy thì có vài vấn đề phát sinh.Do ko thiet kế cho việc chịu nhiệt độ cao nên vỏ đều là ABS bạn chế độ thêm dây mai xo hay sensor nhiệt để tăng thêm độ nóng sẽ khiến cho họng nhanh biến dạng.Khi xưa chưa có gunhot(1 dạng máy sấy thổi hơi nóng)mình cũng chế máy sấy tóc TQ loại vỏ kim loại .Đồng thời họng thu - miệng xả dẹp tạo hình tùy theo công việc đều DIY dùng tôn uốn hay tận dụng những chai xịt kim loại (RP7 chẳng hạn)đã hết có kích thước tương đương với họng hón sấy.Sau khi cắt có thể cuộn thành dạng loa kèn với đầu nhỏ là đầu khò,đầu to nhét vào trong họng máy sấy.Làm vậy vừa tạo được "đường hầm gió".Tuy nhiên lưu ý lượng gió từ máy sấy nếu mạnh quá lại thu hẹp lại sẽ thành mạnh quá mức cần thiết.Có thể áp dụng cách tạo ra những lỗ(cửa sổ) để lượng gió phân tán bớt giảm bớt áp lực quá mạnh nên linh kiện

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            pqtung68 Tìm hiểu thêm về pqtung68

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X