Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đàn Piano cho đồng hồ.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đàn Piano cho đồng hồ.

    Nhà tôi có cái đồng hồ treo tường cổ,nó có 2 nồi dây thiều,1 cái đổ nhạc chuông,1 cái hoạt động chạy giờ,phút ,giây.Ba tôi rất quý cái đồng hồ này,ngày ấy khi lau dầu đồng hồ tôi bất cẩn (nói đúng ra là ngu dốt) tháo "ngựa" làm nồi dây thiều bung ra gảy toàn bộ bánh răng phần nhạc chuông.

    Ba tôi mất đã lâu,mỗi khi nhìn thấy đồng hồ tôi lại nhớ đến cụ,bây giờ rảnh rỗi tôi muốn khôi phục lại cái đồng hồ cho đổ hẳn 1 bản nhạc, bản Diễm xưa chẳng hạn.Phương pháp của tôi như sau:
    1-Trong đồng hồ có 7 thanh thép dài ngắn khác nhau,mổi thanh tương ứng với 1 nốt nhạc Do,Re,Mi,Fa,Sol,La,Si.Tôi sẽ thêm 7 thanh thép nữa cho 7 nốt cao.Như thế tôi đã có 14 nốt nhạc.
    2-Tôi có 14 búa gỏ vào 14 thanh thép (điều khiển bởi mạch vdk--->tác động lên relay--->trên tiếp điểm động tôi hàn dây diện 3 ly làm búa gỏ vào thanh thép.)
    3-Cao độ nhạc tùy vào cây thép.Trường độ tùy vào thời gian delay của mạch vdk.
    Như thế tôi đã có 1 cây đàn piano cho cái chuông đồng hồ của ba tôi.

    Cây đàn Piano của tôi sau khi hoàn thành lại chơi nhạc thật tệ,vì nốt có trường độ ngắn thí dụ móc đơn bây giờ cứ ngân vang mãi thành nốt tròn,thành chuổi âm thanh hỗn độn.Diễn đàn ai có ý kiến gì hay giúp tôi với.

  • #2
    Bác để cho búa xụp xuống gữ cho mấy cái lưỡi gà không rung nữa là ok thôi.
    Từ chối trách nhiệm:
    Mọi thông tin từ ITX cung cấp với hi vọng nó có ích và không đi kèm với bất kì sự bảo đảm nào.
    Blog: http://mritx.blogspot.com

    Comment


    • #3
      CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI: Mình đang làm cái đồ án,
      khi cho led hiển thị từ 45 về 00 làm sao cho nó dừng lại luôn được vậy, mình không muốn nó lặp lại 45 về 00 nữa. mong các bro giúp đỡ

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
        Bác để cho búa xụp xuống gữ cho mấy cái lưỡi gà không rung nữa là ok thôi.
        Cám ơn itx cho ý kiến nhưng ý tưởng này là phương pháp đầu tiên tôi làm phải bỏ vì mỗi khi búa hạ xuống thì tắt âm thanh nhưng lại tạo ra tiếng "Xẹt".Bản nhạc trộn với tiếng xẹt rất khó chịu.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
          Cám ơn itx cho ý kiến nhưng ý tưởng này là phương pháp đầu tiên tôi làm phải bỏ vì mỗi khi búa hạ xuống thì tắt âm thanh nhưng lại tạo ra tiếng "Xẹt".Bản nhạc trộn với tiếng xẹt rất khó chịu.
          Bác thử phương pháp búa điếc (búa bằng cao su) để hãm âm chưa ?
          Hai búa, một gõ để tạo âm, một búa để làm câm. Em chưa làm với lưỡi gà đồng hồ nhưng hồi noen chơi với mấy cái chuông gió kiểu này rất ổn.

          PS: đồng chí quockimthanh bác tặng thẻ hay em tặng đây : ), hay anh em mình mỗi người cho một thẻ nhỉ : )
          Last edited by itx; 05-01-2011, 21:59. Lý do: ps
          Từ chối trách nhiệm:
          Mọi thông tin từ ITX cung cấp với hi vọng nó có ích và không đi kèm với bất kì sự bảo đảm nào.
          Blog: http://mritx.blogspot.com

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
            Bác thử phương pháp búa điếc (búa bằng cao su) để hãm âm chưa ?
            Hai búa, một gõ để tạo âm, một búa để làm câm. Em chưa làm với lưỡi gà đồng hồ nhưng hồi noen chơi với mấy cái chuông gió kiểu này rất ổn.
            Làm như vậy thì viết chương trình dài thêm,phần cơ khí lại cũng phức tạp thêm.Không biết cái đàn piano nó thế nào để mô phỏng bắt chước nó.

            Comment


            • #7
              Các cách mà ITX nói (búa điếc ....) đều là chôm của đàn piano cả, có lẽ nói miệng bác khó hiểu nên đây
              là cách thức hoạt động của đàn piano




              Cái này ITX học lỏm để nghịch chuông gió hồn noen rồi

              Từ chối trách nhiệm:
              Mọi thông tin từ ITX cung cấp với hi vọng nó có ích và không đi kèm với bất kì sự bảo đảm nào.
              Blog: http://mritx.blogspot.com

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                Các cách mà ITX nói (búa điếc ....) đều là chôm của đàn piano cả, có lẽ nói miệng bác khó hiểu nên đây
                là cách thức hoạt động của đàn piano
                Thế là phải làm lại hệ thống búa rồi,yêu cầu đặt ra là búa phải có 3 vị trí:
                1-búa cao su ban đầu áp vào thanh thép
                2-khi relay được kích--->búa cao su nhấc ra --->búa nhạc gõ vào thanh thép---->sau đó ở trạng thái xa thanh thép để thanh thép rung tự do.
                3-búa nhạc và búa điếc cùng ở trạng thái xa thanh thép cho đến khi hết trường độ--->trở lại trạng thái ban đầu.

                Hệ thống cơ khí này cũng phức tạp lắm đây,vào anh Gogole anh ấy chỉ tỉ mĩ quá.Itx và các bạn có sáng kiến đơn giản về hệ thống cơ khí này không ? nếu có xin giúp tôi.
                Cám ơn nhiều.
                Last edited by vi van pham; 06-01-2011, 11:38.

                Comment


                • #9
                  Tôi nhái theo bản vẽ của itx và làm được cái búa gõ này rồi, đơn giản hơn.Tôi đang làm khuôn đúc nó bằng nhựa Polyester để tạo ra nhiều phím.Cám ơn mod Itx lần nữa.

                  @Các bạn đang có người yêu:đây là món quà tặng người yêu độc đáo,sau khi hoàn chỉnh cái piano này bạn nào muốn có phím gõ liên hệ với tôi.

                  Comment


                  • #10
                    Em vẫn chưa hình dung ra cái bác VVP làm thế nào, bác cho em vài bức hình xem với bác.hii.^^

                    0988467839

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                      Em vẫn chưa hình dung ra cái bác VVP làm thế nào, bác cho em vài bức hình xem với bác.hii.^^
                      Chẳng có gì mà cháu không hiểu,cái đàn piano thì có người gõ.Còn cái đàn của tôi thì relay gõ.Tôi chỉ lập trình cho mấy cái relay mà thôi.Còn cái phím gõ hoạt động ra sao thì mod itx post rất chi tiết,nhìn vào hình là biết mà?

                      Tuổi trẻ ngày nay không ai làm trò vớ vẫn như tôi,họ chỉ học hỏi,vui chơi, kiếm tiền, đi chơi với vợ con hay bạn gái...Cháu là người đầu tiên hỏi vấn đề này,hay cháu đang có người "iêu" làm 1 cái để "dụ" con gái người ta?

                      Comment


                      • #12
                        Em có ý tưởng như thế này bác xem có được không.
                        Attached Files

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                          Em có ý tưởng như thế này bác xem có được không.
                          Cái này không được rồi,nếu nốt nhạc cần ngân ,(nốt tròn chẳng hạn) thì sơ đồ này không sử dụng được.Đầu tiên tôi làm như thế này đấy.

                          Comment


                          • #14
                            Ngân được chứ bác. Đầu hình vuông là miếng cao su hoặc xốp để dập tắt dao động. Đầu hình tam giác là búa gõ. Khi cuộn dây hút thì miếng cao su nhả ra, búa gõ vào dây. Đầu búa cách sợi dây đàn một khoảng nhỏ để chừa chỗ cho sợi dây dao động. Cán búa bằng vật liệu đàn hồi để nó có thể lao vào sợi dây đàn theo lực quán tính. Khi ngưng cấp điện cho cuộn dây thì đầu cao su lại đè vào sợi dây (dĩ nhiên là phải có lò xo kéo về vị trí cũ mà em chưa vẽ)

                            Comment


                            • #15
                              Relay hút mặt vít khoãng cách chì có 2 ly nên quán tính không đủ gõ vào thanh thép,nếu được thì kêu cũng yếu xìu hà,nếu mạnh thì lại gõ vài cái chứ không phải 1 cái

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X