Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thắc mắc về cảm biến siêu âm SRF05

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thắc mắc về cảm biến siêu âm SRF05

    Chào các thầy và các bạn .
    Em đang làm đồ án về thiết bị phát hiện vật cản bằng sóng siêu âm, cảm biến em sử dụng là loại cảm biến SRF05. EM có một vấn đề thắc mắc nho nhỏ là: tại sao khối cảm biến này có hai sensor nằm cạnh nhau, về nguyên lý thì mỗi sensor có thể vừa thu vừa phát sóng siêu âm, nhưng mà thực tế thì không làm được, và bắt buộc phải một đầu thu, một đầu phát riêng biệt. Tại sao lại như vậy?
    Ai có thể giải đáp được hộ em với

  • #2
    Phát tốt thì thu kém và ngược lại.
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #3
      Cùng nguyên tắc nhưng được thiết kế cho chức năng khác nhau thì cấu tạo khác nhau.
      Loa có thể làm micro nhưng không nhay, micro có thể làm loa nhưng kêu không to.
      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

      Comment


      • #4
        Em đã test thử bằng giao động ký và đi đến kết luận, hiệu suất thu của receiver gấp rưỡi hiệu suất thu của transmitter
        Last edited by chickennho; 17-04-2013, 12:11.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
          Cùng nguyên tắc nhưng được thiết kế cho chức năng khác nhau thì cấu tạo khác nhau.
          Loa có thể làm micro nhưng không nhay, micro có thể làm loa nhưng kêu không to.
          bác giải thích giúp em với cách làm là như thế nào ạ?

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
            bác giải thích giúp em với cách làm là như thế nào ạ?
            Bạn muốn hỏi làm cái gì?
            Làm ra cái cảm biến hay dùng cảm biến siêu âm có sẵn để làm micro và/hoặc làm loa ??
            Hay là cách làm loa từ micro, làm micro từ loa ??
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • #7
              cách làm loa từ micro và ngược lại. em muốn hiểu cách làm thế nào.

              Comment


              • #8
                - Cái loa: là khi cấp tín hiệu vào 2 chân nó thì nó sẽ phát ra tiếng (sóng),
                - Cái mic: là khi mình đưa cái "mỏ" lại gần cái loa và la làng lên thì 2 cực của cái loa có tín hiệu ra âm thanh "la lành" của mình dạng tín hiệu điện, lấy ra khuếch đại lên.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                  cách làm loa từ micro và ngược lại. em muốn hiểu cách làm thế nào.
                  Loa hay micro đều có cuộn dây đặt trong khe từ, màng rung và 2 đầu nối dây.
                  Chúng giống nhau về cấu tạo chung. Vì vậy chúng phải giống nhau về nguyên lý hoạt động.
                  Nhưng chúng khác nhau về tính năng, vì chúng làm việc "ngược chiều" nhau.
                  Và do đó chúng khác nhau về kích thước, độ nhạy,...
                  Nói vậy để bạn thấy có thể làm được.
                  Mà không phải là có thể, khi tôi còn bé, đội văn nghệ xóm tập văn nghệ, dùng cái radio Lido (Hungarie) làm tăng âm, dùng 1 cái loa làm micro. Cái loa được bọc trong khăn mùi-xoa, buộc túm lại để kéo dây ra và chỗ buộc túm đó cũng làm "tay cầm" của "micro" luôn.
                  Bạn định lấy cái loa điện thoại di động hoặc loa của tai nghe mà làm micro / Hay là lấy đầu thu micro làm loa thay cho loa của điện thoại di động ?
                  Đối với diễn đàn dtvn.net, ta còn phải lưu ý về trở kháng khi đổi "công năng" của 2 linh kiện này nhé.
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment

                  Về tác giả

                  Collapse

                  chickennho Tìm hiểu thêm về chickennho

                  Bài viết mới nhất

                  Collapse

                  Đang tải...
                  X