Thông báo
Collapse
No announcement yet.
giúp đỡ về đèn học
Collapse
X
-
Bạn lấy mạch điện tử trong cái đèn compact hỏng làm chấn lưu điện tử cho cái bóng đèn này.
Mạch điện ấy thì hầu như anh thợ nào cũng phải có dăm cái. Như tôi có đến vài chục cái, nhưng không biết sống chết thế nào thôi
Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
-
Trong đuôi của cái bóng đèn này đã có sẵn cái tụ, chứ không có "con chuột", nên đèn này dùng mạch điện tử, tức là "cách 2".Nguyên văn bởi tieptiep1997 Xem bài viếtcó hai kiểu chạy! 1 là chạy bằng sợi tóc! 2 là chạy bằng khí! cách 1 là hay dùng vì nó tiết kiệm điện. cách 2 ít dùng vì có lẽ nó tốn điện hơn nhưng ưu điểm bóng đứt tóc vẫn chạy bạn thích cái nào!
Còn "cách 1" nó như thế nào mà tiết kiệm điện, bạn tieptiep1997 có thể cho mọi người biết để áp dụng được không ???
[MENTION=196246]nhuttan.lhu[/MENTION] thế bạn có muốn lắp một cái không? Mọi người sẽ cung cấp sơ đồ cho bạn, cháy nổ bạn tự chịu nhé.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
đây mạch 220v chạy phổ biến bóng của bạn là 11w nhé Compact fluorescent lamp chú ý: cái kí hiệu LMP1 và LMP2 là sợi đốt của bóng đấy! ở giữa LMP1 và LMP2 có 1 hoặc 2 con tụ c3,c5 hay gì đó bạn bỏ qua nhé vì trong cái bóng của bạn có sẵn rồi! không tin thì phá cái nhựa vuông ở giưa 2 chân bóng ra mà xem! có gì k hiểu cứ hỏi!
Comment
-
Có nhiều cái không hiểu lắm, bạn tieptiep1997 có sẵn lòng trả lời không?.Nguyên văn bởi tieptiep1997 Xem bài viếtcó gì k hiểu cứ hỏi!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
k biết bạn cần mạch e nó là gì.mổi hảng mổi khácNguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viếtem có cái bóng đền hoc, hình chữ U
[ATTACH=CONFIG]70164[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70165[/ATTACH]
bác nào có cái mạch chạy em đó,cho em xin với,
bóng này thường có 2 loai .loại xài tăng phô cơ thì trong bóng có tecte
xài tăng phô điện tử thì trong bóng có tụ pi màu xanh
còn loại k có tụ và tắc te thì nó ra cả 4 chân
mạch điện tử sửa hơi khó và không bền nên mình hay lấy tăng phô của e compack độ vào như bác HTTTTH nói ở trên
Comment
-
bạn chử hiểu gì cả! tôi thừ nhận bóng này đã tích hợp tụ nối ở giữa 2 chân sợi đốt nhằm mục đích tháo lắp dễ dàng thôi! vì nếu không tích hợp thêm thì bóng sẽ có 4 chân. còn trong bóng compac thường nói vẫn phải có con tụ ở giữa! chỉ giảm bớt khâu thôi nếu dùng mạch compac thường thì bỏ 2 đườn con tụ đi! lắp 2 chân bóng với 2 chân khuyếch đại chính!
còn về tiết kiệm là chỗ này: hiệu điện thế không cần lớn chỉ cần có sung đi vào sợi đốt 1 qua con tụ qua sợi đốt 2 con tụ vừa ngăn cản 2 xung kích với nhau vừa tạo hiệu ứng khích điện!
cách2: như bạn biết để 2 đầu điện đánh tia sang nhau muốn càng xa thì hiệu điện thế phải càng mạnh! cách 2 hoạt động kích thích vào lớp huỳnh quang để tạo ánh sáng! nên tốn điện! nhưng mạch cách 2 chỉ dùng nguồn 12v! nếu dùng cách 2 thì bỏ tụ tích hợp giữa bóng đi!
cách nối : ví dụ sợi
đốt 1 thì là a~b, sợi đốt 2 ta có c~d.
(chú thích: ~ là sợi đốt! a,b,c,d là đầu của sợi đốt)
ở bóng loại đèn học kia thì kiểu này a~b + tụ + c~d, 2 đầu của bóng mà ở hai bên của cái nhựa có con tụ bên trong chính là đầu a và đầu d.
còn nêu muốn nối cách 2: trên bóng học đó ta dùng a+b và c+d luôn coi như không cần sợi tóc làm gì! cách này chạy cả bòng cháy trừ bóng vỡ và lọt khí!Last edited by tieptiep1997; 16-07-2013, 00:26.
Comment
-
e thấy mạch chạy bằng cách 2 thì tietws kiệm điện và ít khi bị già bóngNguyên văn bởi tieptiep1997 Xem bài viếtbạn chử hiểu gì cả! tôi thừ nhận bóng này đã tích hợp tụ nối ở giữa 2 chân sợi đốt nhằm mục đích tháo lắp dễ dàng thôi! vì nếu không tích hợp thêm thì bóng sẽ có 4 chân. còn trong bóng compac thường nói vẫn phải có con tụ ở giữa! chỉ giảm bớt khâu thôi nếu dùng mạch compac thường thì bỏ 2 đườn con tụ đi! lắp 2 chân bóng với 2 chân khuyếch đại chính!
còn về tiết kiệm là chỗ này: hiệu điện thế không cần lớn chỉ cần có sung đi vào sợi đốt 1 qua con tụ qua sợi đốt 2 con tụ vừa ngăn cản 2 xung kích với nhau vừa tạo hiệu ứng khích điện!
cách2: như bạn biết để 2 đầu điện đánh tia sang nhau muốn càng xa thì hiệu điện thế phải càng mạnh! cách 2 hoạt động kích thích vào lớp huỳnh quang để tạo ánh sáng! nên tốn điện! nhưng mạch cách 2 chỉ dùng nguồn 12v! nếu dùng cách 2 thì bỏ tụ tích hợp giữa bóng đi!
cách nối : ví dụ sọi đốt 1 thì là a~b, sợi đốt 2 ta có c~d. ở bóng loại đèn học kia thì kiểu này a~b + tụ + c~d. còn nêu muốn nối cách 2 ta lại kiểu này a+b và c+d luôn coi như không cần sợi tóc làm gì! cách này chạy cả bòng cháy trừ bóng vỡ và lọt khí!
Comment
-
Cả 2 cách trên đều dùng mạch điện tử bác ạ. Cách 1 hay dùng trong đèn compact, có tụ để tạo dòng đốt tim. Nếu bóng bị đứt 1 tim thì đèn không sáng được.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTrong đuôi của cái bóng đèn này đã có sẵn cái tụ, chứ không có "con chuột", nên đèn này dùng mạch điện tử, tức là "cách 2".
Còn "cách 1" nó như thế nào mà tiết kiệm điện, bạn tieptiep1997 có thể cho mọi người biết để áp dụng được không ???
Cách 2 không cần đốt tim mà dùng điện cao áp phóng thẳng giữa 2 điện cực giống như đèn neon sign (cold cathod) nên dùng được cho cả bóng bị đứt tim.sau.ph
Comment
-
bạn ơi! tôi biết bạn cũng hiểu nhưng đừng nói như vậy làm bạn kia không hiểu mà còn rối nữa đấy!
về mạch có 2 loại
loại 1 có tác te còn gọi là chấn lưu thường là loại cổ nhé có cục nguồn loại đó vứt lâu rồi! vừ tốn điện vừa yếu điện cứ đưới 220v là nháy liên túc! không quan tâm nhé!
loại 1 là chấn lưu điện tử! loại này phổ biến trong bóng compac, bóng tuýp, là chính!
còn về loại bóng có 2 chân và loại có 4 chân chăng khác gì nhau đâu!
loại 4 chân: có 2 chân gần nhau là 2 đầu của sợi tóc 1, còn 2 chân gần nhau kia là 2 đầu của sợ tóc 2! loại này cần bộ khuyếch đại có con tụ đấu vào một chân của sợi tóc này với 1 chân của sợi tóc kia. còn hai chân ngoài thì đấu với nguồn kích của bộ khuyếch đại!
loại 2 chân: vì đã ta có con tụ đấu vào một chân của sợi tóc này với 1 chân của sợi tóc kia nên chỉ có 2 chân ra mà thôi tiện tháo lắp và vỉ khuyếch đại không cần có con tụ nữa! hiêu k vậy xem mạch là biết!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Comment